Gần 50 nước Quang đã ăn voi , thế là YÊU LẠI TỪ ĐẦU :tlkdcuoi !!! ( lời của ông Tân nhóc :)) ) !!!
Printable View
Gần 50 nước Quang đã ăn voi , thế là YÊU LẠI TỪ ĐẦU :tlkdcuoi !!! ( lời của ông Tân nhóc :)) ) !!!
Hà Văn Tiến 1-1 Nguyễn Minh Nhật Quang
Vớ vẩn Tiến óe hạng 3 !!!
Kết quả ván 7 nữ :
Round 7 on 2017/11/28 at 8:00
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No. 1 4 Đàm Thị Thùy Dung HCM 5 1 - 0 4 Trần Thị Như Ý BDH 13 2 9 Trần Thị Bích Hằng BDH 3½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Hoàng Yến HCM 1 3 7 Vương Tiểu Nhi BDH 2 0 - 1 4 Nguyễn Anh Đình HCM 8 4 12 Bùi Châu Ý Nhi HCM 3½ 1 - 0 2½ Nguyễn Phi Liêm BRV 11 5 6 Hoàng Trúc Giang HCM 2 0 - 1 3½ Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2 6 3 Cao Phương Thanh HCM 3½ ½ - ½ 1½ Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 10 7 5 Lê Thị Kim Loan HNO 2½ 1 bye
Xếp hạng chung cuộc nội dung cờ tiêu chuẩn :
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 1 4 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1997 6,0 0,0 24,5 26,0 5,0 3 2 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2000 5,0 0,0 24,0 25,5 4,0 4 3 8 Nguyễn Anh Đình HCM 1993 5,0 0,0 19,0 20,5 4,0 4 4 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 1999 4,5 1,0 28,5 30,0 3,0 3 5 12 Bùi Châu Ý Nhi HCM 1989 4,5 0,0 22,5 24,0 3,0 3 6 3 Cao Phương Thanh HCM 1998 4,0 2,0 23,5 25,0 3,0 3 7 13 Trần Thị Như Ý BDH 1988 4,0 0,0 28,0 30,5 2,0 3 8 9 Trần Thị Bích Hằng BDH 1992 4,0 0,0 24,0 25,5 2,0 3 9 5 Lê Thị Kim Loan HNO 1996 3,5 0,0 20,5 22,0 1,0 3 10 11 Nguyễn Phi Liêm BRV 1990 2,5 0,0 21,0 22,5 2,0 4 11 7 Vương Tiểu Nhi BDH 1994 2,0 0,0 23,5 25,0 1,0 3 12 6 Hoàng Trúc Giang HCM 1995 2,0 0,0 20,5 22,0 0,0 3 13 10 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 1991 2,0 0,0 18,5 20,0 0,0 3
Kết quả ván 9 nam :
Round 9 on 2017/11/28 at 8:00
Xếp hạng chung cuộc bảng Nam nội dung tiêu chuẩn :
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 1 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 1984 7,5 0,0 45,5 50,0 6,0 4 2 8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1980 7,0 0,0 44,0 47,0 5,0 5 3 38 Hà Văn Tiến CTH 1950 6,0 0,0 47,0 51,0 4,0 4 4 17 Đào Cao Khoa BDU 1971 6,0 0,0 46,0 50,0 3,0 5 5 19 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1969 6,0 0,0 44,5 48,5 3,0 4 6 6 Ngô Ngọc Minh BPH 1982 5,5 0,0 46,0 48,5 4,0 5 7 16 Nguyễn Đình Đại CTH 1972 5,5 0,0 40,0 43,0 4,0 5 8 1 Đặng Hữu Trang BPH 1987 5,5 0,0 38,5 41,5 5,0 4 9 14 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1974 5,5 0,0 37,0 40,0 3,0 5 10 18 Huỳnh Linh CTH 1970 5,5 0,0 36,0 38,5 3,0 5 11 9 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1979 5,0 0,0 45,0 49,0 2,0 4 12 3 Vũ Hữu Cường HNO 1985 5,0 0,0 44,0 46,5 3,0 4 13 27 Võ Minh Nhất BPH 1961 5,0 0,0 42,5 45,5 3,0 5 14 30 Phùng Quang Điệp BPH 1958 5,0 0,0 42,0 46,0 4,0 5 15 10 Trần Hữu Bình BDU 1978 5,0 0,0 40,0 42,0 4,0 5 16 24 Trần Huỳnh Si La DAN 1964 5,0 0,0 39,5 42,5 5,0 5 17 21 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 1967 5,0 0,0 39,0 41,5 3,0 4 18 15 Lại Tuấn Anh CTH 1973 5,0 0,0 38,0 40,5 2,0 4 19 36 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 1952 4,5 0,0 43,5 46,5 2,0 5 20 2 Lại Lý Huynh BDU 1986 4,5 0,0 37,0 39,0 2,0 5 21 13 Diệp Khai Nguyên HCM 1975 4,5 0,0 34,5 37,0 2,0 4 22 12 Bùi Quốc Khánh CTH 1976 4,5 0,0 34,0 36,0 2,0 5 23 29 Nguyễn Văn Bon BPH 1959 4,5 0,0 28,5 31,0 4,0 4 24 5 Trần Văn Ninh DAN 1983 4,0 0,0 37,5 41,5 2,0 4 25 28 Nguyễn Hoàng Lâm (b) HCM 1960 4,0 0,0 36,5 39,0 3,0 4 26 25 Phan Phúc Trường BPH 1963 4,0 0,0 36,0 40,0 2,0 5 27 40 Trịnh Đình Thủy BGI 1948 4,0 0,0 35,0 37,5 3,0 4 28 34 Nguyễn Thăng Long BCA 1954 4,0 0,0 34,5 37,0 2,0 5 29 33 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 1955 4,0 0,0 33,5 35,5 2,0 4 30 11 Trần Quốc Việt BDU 1977 4,0 0,0 32,0 34,0 3,0 4 31 39 Nguyễn Huy Tùng BRV 1949 4,0 0,0 31,5 34,0 2,0 4 32 37 Phạm Xuân Quang BGI 1951 4,0 0,0 30,0 32,0 4,0 4 33 7 Nguyễn Anh Hoàng BDU 1981 3,0 0,0 41,5 44,5 3,0 4 34 22 Trần Thanh Tân HCM 1966 3,0 0,0 35,5 38,5 2,0 5 35 31 Trương Đình Vũ DAN 1957 3,0 0,0 35,0 37,5 1,0 5 36 20 Dương Nghiệp Lương BRV 1968 3,0 0,0 27,0 29,0 3,0 5 37 35 Lê Linh Ngọc BPH 1953 2,5 0,0 34,5 37,0 2,0 4 38 26 Nguyễn Anh Quân BCA 1962 2,5 0,0 34,5 36,5 2,0 5 39 23 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 1965 2,5 0,0 29,5 31,5 2,0 5 40 32 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 1956 2,0 0,0 31,5 34,0 1,0 4
Chúc mừng các kỳ thủ đã xuất sắc giành thành tích cao tại giải :
Bảng Nam :
1- Tôn Thất Nhật Tân ( DNA )
2- Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
3- Hà Văn Tiến ( CTH )
Bảng nữ :
1- Đàm Thị Thùy Dung ( HCM )
2- Nguyễn Hoàng Yến ( HCM )
3- Nguyễn Anh Đình ( HCM )
Buổi TTTT vòng 9 cờ tiêu chuẩn giải đấu thủ mạnh quốc gia xin được tạm dừng tại đây , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi ...
Xin chào và hẹn gặp lại lúc 8h00 sáng mãi , với những diễn biến nóng bỏng nhất của nội dung cờ chớp !!!
Trung_cadan , từ khách sạn Bắc Giang , thành phố Bắc Giang !!!
Có thể Bắc Giang rất hợp phong thủy với a Tân béo nên a ẵm trọn 2 giải cờ nhanh và cờ chậm !
Thời tiết lạnh giá cuối năm của miền Bắc cũng làm ảnh hưởng đên các VDV...Những kỳ thủ nặng cân có thể chịu lạnh tốt hơn nên có thành tích tốt hơn so với các kỳ thủ ốm !
Chắc chắn các kỳ thủ tham gia giải đấu đều tâm phục kết quả các anh Tân, Lâm, Tiến còn ý các bạn gõ bàn phiếm thì sao?
Có 1 điều hơi khó hiểu là tôi chưa bao giờ thấy liên đoàn cờ tướng việt nam công bố giải thưởng cụ thể cho các vị trí 1-2-3...Admin có thể cho anh em biết tiền thưởng thực sự của giải đấu thủ mạnh năm nay là khoảng bao nhiêu cho từng vị trí 1-2-3 của giải nam và nữ. Ngoài ra, tiền thưởng cho từng vị trí nhất nhì 3 của giải A1-A2 nữa. Xin cảm ơn,
điều lệ đây bạn nhé: Điều 7. Khen thưởng:
– Các cá nhân nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba cờ tiêu chuẩn, cờ chớp nhoáng được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
– Các cá nhân nam xếp hạng nhất, nhì, ba và nữ xếp hạng nhất, nhì cờ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2018 với điều kiện khi tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2018 phải xếp hạng 1-10 ( đối với nam) và xếp hạng 1-6 ( đối với nữ). Trường hợp không thể tham dự giải hạng nhất 2018, đơn vị chủ quản của kỳ thủ này phải gửi thông báo bằng văn bản đến liên đoàn Cờ Việt Nam xem xét và quyết định.
– Cá nhân nam, nữ xếp đồng hạng ba ở cả 2 thể loại cờ được nhận huy chương đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
Thường chỉ có những giải phong trào và những giải của ae đam mê làm mới có tiền thưởng!!! liên đoàn làm đa số thì được bó hoa....
Họ thu 250k/người để trả tiền thuê địa điểm thi đấu thôi, còn lại bỏ túi hết
Thế có comment nói ông Tân béo vô địch làm mấy chục củ...tiền ở đâu ra vậy. Đi thi đấu như này tốn kém thiệt...anh em (cỡ 2 ông Nguyễn Hoàng Lâm, Lại Lý Huynh mới đủ trình kiếm tiền được, mấy ông kia sang nộp tiền là chính)chịu khó lao sang ăn ở bên Trung Quốc mà kiếm tiền.
các nước thể dục thể thao tự thân vận động xin tiền, Việt Nam mấy bố quen cơ chế xin cho, chờ bầu sữa ngân sách. Không biết bao giờ kinh tế để những người giỏi kinh tế làm.
Bây giờ thử đặt 1 câu hỏi: Giả sử kinh tế tôi tốt, tôi có tâm với cờ, tôi tài trợ nhiều giải lớn ở VN trong 1 thời gian dài. Liệu tôi có tiếng nói với liên đoàn không? Hay họ nghĩ tôi là 1 kẻ mê cờ, dư hơi, tiền cúng thì bố lấy, không cúng thì bố chẳng cần. Liệu tôi có thể thay đổi cơ cấu thi đấu, điều lệ các giải đấu quốc gia,... để giúp đỡ mọi người không?
Đắng thay, câu trả lời là không. Do đó người có tâm có tài chẳng ai về VN phục vụ làm gì. Vừa tốn công, tốn của, vừa chẳng được ích lợi gì, mà còn bị nghĩ là dư tiền lắm của rảnh rang.
Không phải chỉ ngành thể thao (đặc biệt cờ tướng), mà còn là ngành giáo dục trong đại học, y tế, xây dựng, thậm chí nếu nghĩ kĩ thì nó lên tới tận bộ máy chính quyền (vấn đề này không dám nói).... Người thực sự giỏi chẳng ai "dám" về phục vụ làm gì. Liên đoàn nó ăn hết tiền thôi, tương lai cứ thế mà u ám.
Tôi không dám đề cập tới 2 chữ "chế độ" đâu. Bị bắt bỏ tù thì gớm.
Đánh hay đánh dở tuỳ phong độ từng thời điểm không ai trách .Có điều đã chơi thì phải hết mình .Ông Trang được 5.5 hạng 8 nếu ông không bơm cho hai ông BP dưới cơ thì cũng đã có cơ hội khẳng định mình ,đằng này bơm như thế cũng chẳng dồng đội mà cũng chẳng cá nhân .Ông làm thế là có lỗi với người hâm mộ .Trách đây là trách ông không nghiêm túc với chính mình ,không trân trọng từng ván cờ .Đánh giải lung tung đấu với thiếu tá trung tá cũng thua lia chia .Gạch đá khắc nghiệt nhưng không phải không có lý .Nếu bản chất mình là nghệ sĩ thì có lẽ đã đến lúc dừng cuộc chơi .Còn nếu muốn tiếp tục đeo đuổi nghiệp cờ mong ông có Tinh thần chuyên nghiệp hơn
Chúc mừng Thùy Dumg! Tân vô địch ! Chúc em sang năm hlaf người đầu tiên hạ Đường Đan!
Chúc mừng QTDS Thùy Dung vô địch ĐTM 2017
Triệu lai kaka
Chuc mung nha vo dich Hoang Dung co nuong!..:choc
Thi đấu giải quốc gia nếu có Huy Chương thì về Sở, Ban Ngành, Tổ Chức địa phương thưởng các bạn nhé. Hầu hết các giải quốc gia giải thưởng trực tiếp rất nhỏ hoặc không có. Các bạn nghĩ 1 mà không nghĩ 2 về giá trị của Huy chương:
1. Về chắc chắn Sở, Ban Ngành địa phương sẽ thưởng, giá trị sẽ lớn hơn nhiều.
2. Giá trị, uy tín bản thân sẽ được nâng cao, có nhiều lợi thế và địa vị xã hội, chẳng hạn sẽ được nâng bậc lương, xét đẳng cấp, tuyển thẳng đại học...
3. Là cơ hội để đi thi quốc tế, vinh quang nằm trong tay nếu biết nắm bắt, còn hơn là cứ lẹt xẹt thì đấu trong nước. Nếu có thành tích cao, nổi bật sẽ xét khen thưởng cấp quốc gia, VĐV tiểu biểu... Nói chung là rất nhiều cơ hội.
4. TỈNH nhà cũng được tiếng thơm vì đào tạo dc VĐV thành tích cao. Đó là về mặt xã hội. HỌ đã bỏ ra tiền tỉ để nuôi mười mấy người 1 năm đi thi vài giải cờ tướng, chẳng ai cần mấy đồng tiền thưởng của Liền Đoàn cả (nếu có chắc cũng nhỏ nên không cần).
Chung quy lại giá trị của chiếc huy chương là khá lớn, mà chính những người đã nỗ lực và đạt được mới thấy giá trị nhất, còn người ngoài không cần phải than khóc về giải thưởng dùm đâu.
Chúc mừng Hà Văn Tiến đã vào được đội dự tuyển Quốc gia.
Quá đúng như dracubin nói....
Như vậy kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đã lần thứ hai vô địch giải đấu thủ mạnh (2017 và 2015) ngang bằng thành tích của kỳ thủ Trềnh A Sáng (2011 và 2010) , cùng với kỳ thủ Trềnh A Sáng là người đứng thứ hai về số lần vô địch đấu thủ mạnh sau kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo từng bốn lần vô địch giải đấu này kể từ khi giải đấu này được diễn ra năm 2007.
- Năm 2007, Nguyễn Thành Bảo.
- Năm 2008, Nguyễn Thành Bảo.
- Năm 2009, Nguyễn Thành Bảo.
- Năm 2010, Trềnh A Sáng.
- Năm 2011, Trềnh A Sáng.
- Năm 2012, Uông Dương Bắc.
- Năm 2013, Nguyễn Thành Bảo.
- Năm 2014, Trương Á Minh.
- Năm 2015, Tôn Thất Nhật Tân.
- Năm 2016, Đào Quốc Hưng.
- Năm 2017, Tôn Thất Nhật Tân.
Những năm gần đây rất hiếm khi thấy kỳ thủ Lại Lý Huynh thi đấu tại giải quốc gia mà thứ hạng đầu 2 ( đối thủ mạnh năm nay hạng 20 ).
Năm 2017 tại giải đồng đội toàn quốc hạng 2, giải vô địch toàn quốc hạng 2, giải đấu thủ mạnh hạng 20. Phải chăng năm 2017 cặp 02-20 này hợp với Huynh.
kết quả phản ánh đúng thực lực
Lại Lý Huynh không có thêm ván thắng nào ở 6 ván liên tiếp. Chung cuộc xếp tới hạng 20, đáng thất vọng quá!
Theo tôi Lại Lý Huynh cần xem lại thái độ thi đấu của mình.
Lại Lý Huynh cần thể hiện mình xứng đáng là cánh chim đầu đàn của cờ tường Việt Nam, dù không còn hy vọng vẫn phải chiến đấu.
Một giải đấu cấp quốc gia không có một xu tiền thưởng thì nhục mặt BTC. Chẳng phải chỉ là danh dự mà kỳ thủ họ cũng cần phải cơm áo gạo tiền mà sống.
Thứ nhất, địa phương thưởng tùy nơi. Có nơi tài chính mạnh thưởng nhiều, nơi tài chính yếu thì thậm chí không thưởng, vì giải đấu thủ mạnh không phải danh hiệu rõ ràng như giải vô địch quốc gia. Vô địch đấu thủ mạnh giới cờ còn biết chứ nộp lên mấy ông quản lý sở thể thao ổng hỏi đấu thủ mạnh là gì, không phải vô địch quốc gia, tức là chúng mày tự tổ chức tự chơi cả chục giải, tao không có tiền thưởng vô tội vạ thế đâu
Thứ hai, nâng bậc lương ừ thì cũng có thể, xét thành tích cho thuyết phục khi nâng lương thôi, chớ 3 năm 1 bậc lương chứ chẳng thể nào vô địch cái đấu thủ mạnh để lên lương đặc cách đc.
Thứ ba, cơ hội để đi quốc tế thì còn phải chờ qua mặt đc ông "một tay che giời", già rồi mà vẫn bôn ba khắp thế giới, giải quốc tế nào cũng có mặt dù chả có cái tác dụng mẹ gì. Mà được đi rồi trình non như Trang hạng 17 thì cũng xôi hỏng bỏng không, thậm chí còn bị gạch đá của dư luận ở nhà.
Thứ tư, đây là nói về cá nhân kỳ thủ, còn sở ban ngành họ đã đầu tư thì họ mong gì thu lại từ mấy đồng tiền thưởng đó.
Túm lại, giải đấu cấp quốc gia không có một xu tiền thưởng, nói đến các lợi ích đi kèm sau này thì cũng chỉ là một cách ngụy biện của BTC, nói thẳng ra BTC kiểu này là kém cỏi và tồi tệ khi không kiếm được nguồn tài trợ để phát thưởng cho giải đấu. Liên đoàn cờ chắc chắn là không phải thiếu tiền đến nỗi không thể tạo quỹ thưởng khoảng 50 triệu cho giải đấu (ví dụ nhất 10 triệu, nhì 7 triệu...) Nhưng tiền thu được đi đâu mất thì có mà giời biết. Từ năm sau nếu không có thưởng thì nên dẹp đi cho rồi.
Không cần biết ông Tân nhận thưởng như thế nào.
Nhưng về quán ' Gà Ô' chúng tôi bắt khao cafe mệt nghỉ.