Bảo hòa là đúng rồi, xếp trên Triệu Quốc Vinh cũng là kỳ công cả thế giới mơ ước còn gì. Còn nếu bạn muốn có chiến thắng để mừng ngày quốc khánh thì đây, Lại Lý Huynh trận cuối đi hậu xuất sắc kích bạn Vương Huy Xuyên!
Printable View
Bảo hòa là đúng rồi, xếp trên Triệu Quốc Vinh cũng là kỳ công cả thế giới mơ ước còn gì. Còn nếu bạn muốn có chiến thắng để mừng ngày quốc khánh thì đây, Lại Lý Huynh trận cuối đi hậu xuất sắc kích bạn Vương Huy Xuyên!
đâu chỉ có Bảo , Mâu Hải Cần ngày xưa Lữ soái và Triệu lão được mời sang Mỹ " Massage" vừa dậy Mâu Hải Cần vậy mà bây giờ hắn đánh cả giải ko biết " mẻ " là gì năm ngoái hòa tỷ số cờ nhanh với Tưởng Xuyên 1-1 , nay hòa Triệu Hâm Hâm lại còn đứng thứ 3 thế giới như Quân 2005 công lực hiện nay ngoài Bảo.Xin lỗi Huynh cũng còn " non" hơn hắn>:) thật đấy
Giải này quá đông kỳ thủ mà đánh có 9 ván nên số điểm san sát nhau là thường .Đánh 11 ván thì hơn hay . Nguyễn Thành Bảo nếu đánh giải TQ chắc đứng tầm khoảng top 50 .
Ừ, phải đánh 11, tốt nhất là 13 ván thì kết quả cuối cùng mới phản ánh đúng thực lực.
Không hiểu sao khi đánh hệ Thụy sĩ tối thường thấy đánh 9 ván , 11 ván , 13 ván thậm chí có nơi đánh có 7 ván , là nhưng số lẻ không - Sao lại không là 10-12 ván vậy . Bạn nào giải thích giúp cái xem nào ?
Thanks
Nếu bạn biết rằng Giải này bốc thăm bằng tay ,thì bạn còn sốc nữa ? !
Bảo chắc kẹt tiền ở nhà lắm nên chết nhát, đánh hòa kiếm cái nhì. Ko dám tử chiến 1 trận quyết đấu tranh vô địch.
Bro qloan phát biểu thế mà cũng nghe được à .
Trước này , giải NHÌ cá nhân tại giải VĐTG , VN đã có ai làm được như Bảo ? Với lại Bảo có thắng ván này cũng phải xếp nhì thôi , vì bằng điểm nhưng thua HS phụ với Tiểu Triệu . Cố ăn có khi thua ngược nữa . Đánh hòa là thông minh sáng suốt rồi .
@chieuhet :
Cám ơn bạn chieuhet , đó cũng là một lý do , nhưng chắc cũng còn một vài nguyên nhân khác nữa chứ nhễ ?