Đang khuc kich tinh video lai load.huhu
Printable View
Đang khuc kich tinh video lai load.huhu
Chung kết trong mơ được thiết lập
- Trịnh Nhất Hoằng vs Lại Lý Huynh
10h sáng mai lượt đi , 10h sáng ngày kia lượt về !!!
Cám ơn mọi người đã theo dõi và luôn ủng hộ !!!
Rồi việc gì đến đã đến, cũng ván cờ 3 chốt nhưng Huynh đã rứt điểm thành công, đáng khen cho sự cố gắng của danh thủ họ Đào nhưng lần này anh cũng bỏ giáp quy phục, chúc mừng Nam Phương công tử,
Đêm nay có khi SW của Huynh chạy bỏng rát tất cả các đường cờ của Trịnh Nhất Hoằng sẽ được mổ xẻ phân tích tường tận :D .....
kèo trận trung kết huynh ưu 1ti thôi cố gắng lên nha
Tra trên xq thấy Trịnh Nhất Hoằng (GM = Đặc cấp QTDS) sinh năm 1975 mà nhìn trẻ trung thật. Kỳ thủ Tàu sinh hoạt điều độ nên ngoài kỳ lực rất cao thì thể lực cũng rất tốt.
http://www.01xq.com/xqplayer/xqplayer.asp?pid=0007
Cả kho dữ liệu ván đấu của Hoằng để Huynh nghiên cứu đêm nay!
Mai ai sẽ đi tiên trước nhỉ? Ván đầu thuận lợi sẽ rất quan trọng
cũng phải dành cho Thần Ngang một lời khen, chúc anh thành công ván ngày mai với Trềnh A Sáng
Mai bốc thăm tiên hậu trước trận mọi người nhé ...
Hai ngày nay mình bị thua thật không tin nổi. Đối thủ đánh hay thì mình đã đành chấp nhân, nhưng đúng nghĩa là mình tự thua...
Trịnh Hoằng đã bao giờ nằm trong top 10 TQ chưa hả các anh ơi?
Theo bảng xếp hạng nửa cuối năm 2016, Trịnh Nhất Hoằng sinh năm 1975, là đặc cấp đại sư, đứng thứ 38 (Elo: 2528)
E tìm trên mạng Zheng Yihong sinh năm 1987 đúng các bác ạ ko phải 1975.
Đúng vậy, nếu là mình, mình sẽ bình xe đè mã, buộc mã phải chuyển qua cánh trái, sau đó ví tiếp, buộc mã phải nhảy lên giao chân vơ 2 mã với nhau, tiếp theo bình xe cô mã và xe tiếp, lúc đó anh hưng sẽ dễ đi hơn nhiều
anh Hưng có ván hậu thủ quá ghê ,chắc do mặc áo thần tài (M 79) :venhvao phát huy a nhé
E nhầm xin lỗi Đại sư Trịnh Nhất aơHoằng sinh năm 1975.
Giới thiệu một chút về tượng kỳ đặc cấp đại sư Trịnh Nhất Hoằng
Trịnh Nhất Hoằng sinh năm 1975 tại Phúc Kiến Hạ Môn.
- Từng vô địch đồng đội tại giải châu Á năm 1997.
- Năm 1998 xếp thứ 8 giải cá nhân toàn quốc và được tấn thăng tượng kỳ đại sư.
- Năm 2001 vô địch giải "toàn quốc tượng kỳ đại sư tái" và được tấn thăng danh hiệu tượng kỳ đặc cấp đại sư.
- Năm 2002 đứng thứ 6 giải cá nhân toàn quốc.
- Năm 2003 giành ngôi á quân giải "Ngân Lê Bôi" lần thứ 4.
- Năm 2003 đứng thứ 7 giải cá nhân toàn quốc.
- Năm 2010 đứng thứ 5 giải cá nhân toàn quốc.
Sở trường của Trịnh Nhất Hoằng là công sát trong giai đoạn trung cuộc.
Không đấu nữa thì ra giúp anh Trung làm biên bản cứ đi vòng vòng ngắm gái không à .Người ta nay là trọng tài tức là bề trên mình rồi ,ngắm nghía có nước non gì nữa đâu .Ba giải lớn gần đây ông chỉ chuyên môn ngáng đường Uông đại hiệp khiến ngài không có dịp trổ tài cùng quần hùng ,sao không tìm ngài xin lỗi đao kiếm vô tình
Trịnh Nhất Hoằng có nhiều chiêu khai cục lãnh môn, sau đó dựa vào công phu trung tàn cao thâm để giành thắng lợi. Ván thắng Kim Ba này là ví dụ điển hình: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=887001C28C3177 . Tại cúp Phương Trang này, anh lại sử dụng khai cục rất đơn giản, nắm chắc nước tiên, phi thắng tất hòa. Hy vọng mai có thể xem một trận đấu long trời lở đất giữa số 1 Việt Nam và quái khách họ Trịnh.
Mình không am hiểu về các giải ở Việt Nam nhưng theo mình tìm hiểu thì giải "Đại Sư Tái" là dành cho các kỳ thủ đã đạt đẳng cấp đại sư tham gia để được tấn thăng lên tượng kỳ đặc cấp đại sư.
Muốn tấn thăng lên tượng kỳ đặc cấp đại sư phải hội tụ đủ 2 yếu tố đó là: vô địch "Đại Sư Tái" và tỉ lệ % thắng phải đạt chuẩn do BTC đề ra.
1 vài kỳ thủ thông qua giải "Đại Sư Tái" sau đó được tấn thăng danh hiệu tượng kỳ đại sư: Trang Ngọc Đình, Vạn Xuân Lâm, Trịnh Nhất Hoằng, Miêu Vĩnh Bằng, Trần Hàn Phong, Tạ Tịnh (được tấn thăng tượng kỳ đại sư sau đó mới vô địch giải cá nhân toàn quốc)...
Về khai cục ĐQH cố tình thay đổi biến hóa < vì thua thế trận phi voi ở vòng bảng > ,nhất thời Huynh ko chuẩn bị nên ĐQH vẫn nắm được tiên thủ ,sau khi đấu pháo thì rõ ràng bộ ba xe pháo mã bên cánh phải của Huynh khó đi . Còn bộ ba xe pháo mã bên canh trái của ĐQH là tương đối thoáng . Bắt đầu từ nước tiến xe bắt mã X8.7 .Thay nước X8.7 = M7.6 thì hình cờ đẹp và dễ đi hơn nhiều . Còn đã đi X8.7 thì nước sau buộc phải đi X4-6 bắt mã hà tiếp ,1 số ý kiến cho rằng Huynh phế Mã là ko chuẩn ,vì phế Mã ko đánh được gì hết ,từ hòa đến thua . Lúc này Huynh sẽ vòng mã về M4/6 ,tiêp tục X6-4 bắt tiêp thì cân bằng . Rõ ràng nước tiến xe bắt Mã ko hay ,nên đi M7.6 giữ chút tiên thủ và quân dễ đi hơn nhiều . X4/1 là nước sai lầm nhất để bị phản tiên khi Huynh tràn tốt 7 sang sông !
Nếu Huynh tấn xe,đen lại tấn chiếu rồi lùi một dọa sát chứ đánh như kia sao hết đươc
Trận trung kết hôm nay đúng là trung kết trong mơ giữa một đặc cấp đại sư trung quốc và một đương kim vô địch Việt Nam!, hai người cũng cân sức cân tài, quả là khó đoán kết quả. Huynh mạnh về khai cuộc thì Hoằng toàn diện cả khai trung tàn, đặc biệt lối đánh của Hoằng rất chặt chẽ, ổn định, luôn chặn rất tốt các đòn tấn Công của đối thủ, các nước đi cảm giác đơn giản nhưng rất sâu, ko có nước thừa, các nước đi để khoá quân đối phương rất hiệu quả. Huynh của chúng ta hiện tại trình độ rất cao, có thể đánh Hoà cả các quốc thủ trung quốc như Vương thiên nhất, Trịnh duy Đồng ở giải thế giới 2015, nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả tốt trước TNH.Mình nghĩ hai ván cờ chậm sẽ có kết quả Hoà và hai kỳ thủ phải phân định thắng thua bằng cờ chớp sinh tử và trong ván cờ chớp này ai đi tiên sẽ gặp bất lợi, vì cả hai đều khai cuộc tốt có khả năng cầm Hoà nhanh.
Tối qua bổ sung phi đao cho H rồi.Trận này sẽ rất máu.Anh em an tâm. :))