Nước 18 Trịnh Duy Đồng lên tượng đuổi pháo SW báo đỏ ưu tới 400. HVH nguy rồi.
Printable View
Nước 18 Trịnh Duy Đồng lên tượng đuổi pháo SW báo đỏ ưu tới 400. HVH nguy rồi.
Hồ Vĩnh Hòa chắc thua nữa rồi, đúng là đánh với thanh niên thì ông già đánh ko lại thật
Trịnh Duy Đồng lên Tượng yếu rồj. Hồ Vinh Hoa có cơ hội gim` đc cờ lại
Đến nước 21 này thì HVH không thể cứu vãn được nữa rồi. Đỏ công cả 2 cánh.
HVH không ăn pháo qua chốt mà xuống pháo 02 nước, pháo giữ pháo là thắng rồi
Nếu tấn pháo 02 nước không vào chốt thì đỏ đi đâu
Hồ lão thua rồi. Gặp ngay Trịnh thiếu hiệp đang lúc phong độ cao, chỉ chống được có 21 hiệp :)
Tưởng béo hòa Lữ Khâm. Như vậy bảng này Trịnh Duy Đồng đã độc chiếm ngôi đầu và tràn trề cơ hội vào chung kết tranh ngôi vô địch.
Bảng A: Tạ Tịnh và Tôn Dũng Chinh đều hòa và vẫn dẫn đầu. Bảng này chỉ còn chờ Vương Thiên Nhất có giành chiến thắng ở vòng này trước Lý Lai Quần để nuôi hy vọng cạnh tranh với huynh đệ đội Thượng Hải không. Tạ Tịnh ván cuối chỉ cần hòa là đầu bảng.
Bảng B: Trịnh Duy Đồng và Triệu Hâm Hâm cùng thắng, Tưởng Xuyên hòa, Hồ lão thua. Như vậy Trịnh dẫn đầu 9 điểm, Triệu và Tưởng 8 điểm, Hồ lão 7 điểm. Ván cuối Trịnh lại chỉ gặp Vu Ấu Hoa nên khả năng Trịnh nhất bảng rồi. Trong khi Triệu và Hồ lão lại phải xô sát nhau ở ván cuối
Ván cuối Tưởng gặp Hứa trong khi Hồ gặp Triệu. Chiếc vé thứ 2 vẫn rất khó đoán.
Ván cờ giữa Hồ lão và tiểu Trịnh đến nước thứ 18 có nhiều điều để nói. Nếu Hồ lão mà bình xe bắt Pháo 9 của Trịnh có khi cờ Hồ Vinh Hoa hơn.