Gửi bởi
hp007hp
Đập con mèo mấy thằng tự kỷ. Sao không nhìn vào mặt tích cực, toàn nhìn vào âm hộ, có nhìn nhìn 1-2 lần là đủ rồi.
Cá nhân tôi thấy thế này:
Đặng Hữu Trang, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Minh Nhật Quang, Hà Văn Tiến ... các kỳ thủ trẻ đạt thành tích càng cao càng mừng, đằng này toàn dìm kiểu cho chết. Dìm kiểu này mà có sớm Lại Lý Huynh đi lâu rồi.
Lại có việc Bình Dương, Bình Phước ... được nhiều đồng đội hỗ trợ, sao không thấy chỗ khác không bố trí kinh phí để có nhiều kỳ thủ thế? Đó là cái tài của các lãnh đạo đội, chả có Maika nào đâu.
Và cả đến thể thức giải, tại sao ko đánh loại trực tiếp ... vì sao? Ko kể vấn đề cá nhân, mình thấy đánh loại trực tiếp bây giờ dù rất hay nhưng sẽ bị hạn chế nhiều, sẽ không còn những Bình Dương Bình Phước nữa; mỗi đoàn chỉ 1-2 kỳ thủ hàng đầu như thế ko khuyến khích phong trào đi lên được. Tại sao Vương Thiên Nhất không về với đội Đồng Xuyên, về thế ai chơi nữa. Real, Barca nhiều sao thế mà giải TBN đâu có hấp dẫn được người hâm mộ.
Muốn lên mỗi thứ hãy tốt lên 1 chút, từ quy chế tuyển quốc gia giữ 3-5 năm hãy thay đổi (nếu cần thay), các kỳ thủ hãy trong sạch hơn vì chính nghiệp cờ của mình (hiện giờ ngoài cùng đội vẫn có những cú đá chân bắt tay ngoài đội); người hâm mộ hãy ủng hộ động viên mọi việc tích cực, các nhà tài trợ hãy nhìn vào chỗ sáng ủng hộ phong trào.
Cờ Trung Quốc có đông người chơi, kinh phí nhiều, kỳ thủ được người hâm mộ tôn trọng. Còn mình thì có gì? nên đừng so sánh với Trung Quốc.
Thân!