Các trận Hậu phế quân thì SW lúc nào cũng đánh giá Tiên ưu thế, nhưng trên thực tế thì Hậu do được tấn công và có nhiều phương án tấn công nên Tiên rất khó đi.
Trong thế trận phế Mã này Hậu có 2 hướng đánh
- Pháo dọa ăn Tượng, trầm đáy phối hợp 2 xe.
- Đưa tốt 3, 7 qua sông dọa ăn Pháo vào đầu tấn công trung lộ.
Số thế biến quá nhiều và áp lực luôn phải đi đúng nước tốt nhất của Tiên khiến cho Hậu tuy kém quân nhưng lại thực ra là bên vừa được tấn công, vừa dễ đi hơn. Vậy là thi đấu trung tàn sức nghĩ của nhau, ai trung cuộc cao hơn thì sẽ thắng.
Hai bên cùng đánh đúng thì Hậu qua sông được 1 tốt, Tiên buộc phải phế lại 1 quân, dẫn đến hòa. Nếu Hậu qua được 2 tốt như trận vừa qua thì Tiên phế quân sẽ dẫn đến thua.