Cái này là lối chơi và cách tiếp cận trận đấu của Hương và Trường khác nhau. Cái gì cũng có ưu điểm và hạn chế của nó.
- Lối chơi của Trường sắc hơn khi gặp đối thủ dưới tầm nhưng khi gặp đối thủ ngang tầm có lối đánh chặt chẽ thì Trường sút hơn còn gặp đối thủ trên cơ phải đi hậu Trường có thể vỡ rất nhanh.
- Ngược lại lối chơi của Hương sẽ khó thua đối thủ hơn cơ kể cả phải đi hậu(nếu Hương được làm nóng vài trận vì cũng lâu Hương không được cọ sát ở môi trường nhiều đối thủ mạnh như vậy). Nếu Trường gặp Võ Minh Nhất (đi tiên) và anh Ninh (đi hậu) chưa chắc kết quả đã được như Hương đâu.
Nếu bạn để ý các giải đấu lớn mà Trường tham gia, khởi đầu Trường có kết quả khá tốt nhưng đến ván 3 hoặc 4 gặp đối thủ mạnh Trường rất hay thua khi phải đi hậu. Sau đó từ dưới đánh lên lại thắng, đến 2 ván cuối gặp "hổ báo" nếu kết quả tốt Trường sẽ có thứ hạng trong Top 5 (có khi là Top 3) còn kết quả kém thì trôi ra khỏi Top 10 luôn.
Giải này nhiều cao thủ, lâu không thi đấu đỉnh cao Hương nằm trong Top 8 đã là kết quả tốt rồi. Theo nhận định chủ quan của tôi giải này có 3 người lực cờ hơn Hương (A.Bảo, Huynh, Lâm dạo này phong độ không tốt do hết mục tiêu phấn đấu) 5-6 người nhỉnh hơn tý chút do cọ sát liên tục (Nhất, A.Sáng, A.Bắc, A.Tân, A. Hưng, A.Ninh) ngoài ra còn 1 số kỳ thủ khác không kém Hương nhiều lắm, số kỳ thủ có thể gây bất ngờ thì nhiều nữa.
Thể thức thi đấu ít ván như thế này, hòa nhiều thứ hạng sẽ khó cao. Kỳ nghệ của Hương đã "đóng đinh" từ nhiều năm rồi do Hương đâu có cọ sát nhiều với các đối thủ nhỉnh hơn mình mà nâng level được. Nếu Hương cũng Nam tiến cùng Quân thời đó hoặc A.Bảo sau này thì trình độ của anh có lẽ được cải thiện nhiều