Bà Rịa - Vũng Tàu, 10 năm một chặng đường
Bài viết này chỉ đề cập riêng đến thành tích của BRV tại giải đồng đội trong khoảng 10 năm qua, tính từ năm 2002.
Trong suốt một thập kỷ qua, BRV đã sưu tập đủ bộ các màu Huy chương cho thành tích đồng đội của mình. 2 lần HCV(2004, 2006), 3 lần HCB (2005, 2007, 2008), 1 lần HCĐ (2011). Có thể nói đây là một một sưu tập đồ sộ và nằm trong những đoàn cờ tướng có thành tích cao nhất trong cả nước.
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6758Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...aoKhoaCopy.jpgCặp "song sát Bảo - Khoa" đã từng thi đấu thành công dưới màu áo BRV
Đỉnh cao của thập kỷ qua là 2 chức vô địch năm 2004 và 2006. Rất nhiều các danh thủ đã góp tên mình cho thành tích đó như: Đào Cao Khoa (nổi bật là ngôi vị vô địch A2 cá nhân năm 2004), Nguyễn Thành Bảo (nổi bật là ngôi vị vô địch cá A2 cá nhân năm 2006). Đó là 2 kỳ thủ giành chiến thắng "kép" trong một giải đấu: vừa vô địch đồng đội A2, vừa vô địch cá nhân A2. Trước đó danh thủ Trềnh A Sáng HCM cũng đạt được danh hiệu "kép" này vào năm 2002
http://i975.photobucket.com/albums/a...ocNangCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...gThangCopy.jpg
Nguyễn Quốc Năng - Hoàng Trọng Thắng là những kỳ thủ đã hoặc đang thi đầu cho BRV
Và hàng loạt danh thủ khác như; Uông Dương Bắc, Đặng Hùng Việt, Bùi Dương Trân, Hoàng Trọng Thắng... đều thi đấu thành công trong một thập kỷ vừa qua của BRV. Trong cả chặng đường dài đã qua đó, BRV vẫn luôn là thách thức cho tất cả các đoàn khác tại giải.
Tuy nhiên, "hợp - tan - tan - hợp là quy luật của cuộc sống", sự chia tay với nhiều "siêu sao" đã làm yếu đi trông thấy sức mạnh đồng đội của BVT, lần lượt là Đào Cao Khoa, Nguyễn Thành Bảo về với Hà Nội, rồi Bùi Dương Trân cũng chia tay...
Có thể nói, để có thể dành được chức vô địch đồng đội (3 người) thì đội hình phải có ít nhất 1 kỳ thủ về đích ở top 3, nếu không có vị trí cá nhân nào nằm trong top 3 thì khả năng vô địch đồng đội sẽ không cao.
http://i975.photobucket.com/albums/a...anThaiCopy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...ongBacCopy.jpg
Vi Văn Thái - Uông Dương Bắc- 2 kỳ thủ đã hoặc đang thi đấu cho BRV
Tình cảnh đó hiện nay khá đúng đối với BRV trong những năm vừa qua, vẫn còn đó nhiều danh thủ nhưng khả năng cạnh tranh 3 vị trí đầu chưa thành công. 2 năm trắng tay (2009, 2010) thì BRV trở lại với vị trí đồng hạng 3 tại giải 2011 tại Đà Nẵng, một dấu hiệu đi lên cho thành tích chăng?
Chúc đoàn BRV thi đấu với tinh thần thể thao thượng võ và thành công.