Đấy mới là nói cho sáng mắt . Đc cái gì mà phải đó kỵ
Printable View
Đấy mới là nói cho sáng mắt . Đc cái gì mà phải đó kỵ
Hai bác đềulà người lớn mà nc hài quá,kha kha
Hihi. Chẳng có quan hệ gì với mình nên mình chỉ giải thích 1 lần cho gọi là có trách nhiệm thôi. Nói nhiều thành ra cãi nhau, mà cãi nhau thì lại BẰNG NHAU à? Mình phải hơn họ chứ. Bye :D
Mình nghĩ Việt Nam không có ai chấp nổi anh Tyến 3 tiên đâu. Dù anh Tuyến không phải kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng lực cờ đó chả ai dám chấp 3 tiên cả ngay cả Lại Lý Huynh chấp 3 tiên cũng không có cửa. Vương Thiên Nhất chấp cao thủ giang hồ của Trung Quốc cũng chả dám chấp 3 tiên, chấp 2 tiên đã hết hơi rồi!
Tôi thấy chả có cái gì để phân ra cấp đại tá hay trung tá cả. Tôi thấy trong nam người ta chỉ biết có tướng ( Kiện tướng trở lên) và không phải tướng thôi. Còn ngoài Bắc phân cấp là đại tá, trung tá gì đó thì cũng chỉ là cảm tính thôi. ( VÍ DỤ: đại tá thì đánh ngang ngửa vs tướng khi được chấp 2 tiên, trung tá thì được đại tá chấp tiên đều, tui ví dụ thôi nha, chứ cái đó không có quy tắc hay quy luật quy định gì cả. Còn ông Chiến này thuộc làng cờ miền Bắc nên tui không rành lắm, nhưng mà theo tui biết ông này không phải kiện tướng quốc gia nên không được gọi là tướng. Đơn giản vậy thôi. Chứ cứ thấy đánh hay là mấy ông cho phong tướng hết thì Việt Nam mình tướng sao đếm xuể. Ngoài râ, người ta cũng có thể nói anh Tuyến là tướng Ninh Bình ( đại cao thủ số 1 của Ninh Bình), nhưng ra thi đấu chính thức hay ngoài phạm vi của Ninh Bình thì ngta lại gọi là danh tá đến từ Ninh Bình.
Còn về việc mọi người bảo a Chiến chấp a Tuyến 3 tiên hay tiên rưỡi. Mình nghĩ không có cửa. Mọi người có còn nhớ năm bác Trạch qua Việt Nam đánh không, lúc đó nếu đánh cờ chớp thì làm gỏi hầu hết tướng tá ngoài Hà Nội. Lúc đó a Tuyến từ Ninh Bình chạy lên Hà Nội, đánh kèo chấp 2 tiên vs bác Trạch nhưng mà cờ không phải chớp ( Mình không nhớ rõ là bao lâu nhưng không phải cờ chớp), kết quả là bác Trạch bị làm gỏi. Cờ bác Trạch mọi người cũng biết rồi, tướng tá Việt Nam không mấy người đánh phân tiên nổi vs bác Trạch, vậy mà chấp a Tuyến 2 tiên còn ngỏm, nói chi là a Chiến đen :v
Lúc đó mình chỉ đọc tin tức qua diễn đàn, vì mình người miền Nam không tham gia trực tiếp được. Ai có mặt xem trận đấu của a Tuyến vs bác Trạch năm đó thì vào xác nhận hộ mình với
chục năm lang thang ở các diễn đàn... Mình thấy diễn đàn cờ là hay cãi nhau nhất :)
A Vũ Văn Tuyến là 01 trong những người có tâm huyết với cờ tướng. Đẳng cấp chỉ là 01 phần trong thi triển, ở a Tuyến còn là 01 người rất nhiệt huyết với phong trào cờ tướng toàn quốc, a có nhiều đóng góp để phát triển môn cờ tướng nước nhà, rất cần những người như a Tuyến. Về trình độ cờ thì a Tuyến cũng là người có bản lĩnh, đẳng cấp. mong mỏi cần nhiều người như a Tuyến.
Kèo người ta chơi chấp 1 tiên đánh 10 ván vẫn có kết quả hòa là kèo cân rồi , chứ nói 2 hay 3 tiên nó hơi phi lý vì mình có phải người trong cuộcđâu mà rõ , không ai rõ bằng người trong cuộc hết .
Còn chăm chỉ luyện tập có bao giờ sai , chả lẽ không được quyền học hành , khai cuộc nó cũng là sức cờ chứ ???