Xin dẫn lại trang tin của tổng cục vẫn còn sờ sờ:
Thực tế, các giải đấu Cờ tướng hiện nay có rất ít phóng viên tác nghiệp, đưa tin trực tiếp nên các phóng viên “nghiệp dư” của diễn đàn Thăng long kỳ đạo... thường xuyên theo dõi và đưa tin về giải không còn xa lạ gì với Ban tổ chức các giải cờ và người yêu cờ cả nước.
Việc “ngầm” tạo điều kiện để cho các phóng viên này tác nghiệp bao lâu nay mà không cần bất kỳ giấy phép, giấy giới thiệu nào cũng là vì mong muốn những hình ảnh, trận đấu cờ được đến với người hâm mộ. Hơn nữa, ban quản trị các diễn đàn này đều có thành viên là Ủy viên các Ban của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, nên việc tác nghiệp lại càng dễ dàng hơn.
Sáng 26 tháng 03, Ban tổ chức yêu cầu các phóng viên “nghiệp dư” này dừng tác nghiệp tại giải đấu. Lý do vì họ không kiểm soát được về mặt truyền thông khi những hình ảnh về cơ sở vật chất thi đấu được các diễn đàn đăng tải những ngày qua, gây dư luận tiêu cực đối với công tác tổ chức giải dù họ đã rất nỗ lực để giải diễn ra thuận lợi nhất. Cùng với đó, nhiều coment ác ý về lối chơi của các kỳ thủ trên diễn đàn Thăng long kỳ đạo; về việc giành chiến thắng quá dễ, ghi vấn bán độ, móc ngoặc, thậm chí không thể có những nước đi ngớ ngẩn từ một kỳ thủ chuyên nghiệp như vậy v.v.. đã làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các VĐV khiến các HLV của họ lo lắng về tình trạng này.
Thông tin thêm về việc tổ chức giải, ông Tô Quốc Khanh cũng cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, việc kêu gọi được Nhà tài trợ cho một giải đấu thể thao là rất khó khăn, đặc biệt với môn Cờ tướng. Ban tổ chức đã phải rất vất vả, làm việc với Khách sạn Z, Khu tổ hợp Du lịch Villas & Reorts để có thể tổ chức giải đấu tại đây. Ban quản lý khásh sạn đã hỗ trợ mọi mặt trong công tác tổ chức, tài trợ địa điểm thi đấu, hỗ trợ giảm 50% giá phòng ở, hỗ trợ tiền ăn và khen thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đó là điều đáng quý. Sau khi có phản ánh về nơi thi đấu nóng, khiến các VĐV không đảm bảo sức khỏe, Khách sạn Z ngay lập tức tiếp thu và bố trí một địa điểm khác. Họ rất thiện chí với Ban tổ chức giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc 2019 và yêu mến các kỳ thủ. Thế nhưng ngược lại, cái họ nhận được là sự chê bai, lên án và thậm chí chễ giễu của cộng đồng mạng. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và việc kinh doanh của họ. Và riêng cá nhân tôi cảm thấy rất buồn về điều này”.
Đấy, nó đấy, bạn còn bênh nó nữa không? Không biết bạn có nằm trong nhóm "comment ác ý" đó không? Làm phật ý ông sếp của liên đoàn cờ rồi đấy. Không đưa những hình ảnh nó cho lên sân thượng nơi phơi đồ lên mạng thì ai biết để kỳ thủ được đãi ngộ tốt hơn những ngày sau. Còn móc ngoặc thì đỉnh cao là ván chung kết sờ sờ ra đó, không lửa sao có khói, mà nó muốn bịt miệng cả giới truyền thông đấy. Vậy nó có ích hay có hại cho phong trào?