TỔNG HƠP VÀ BÌNH LUẬN VÒNG 5
Á vận hội tượng kì tập huấn đội tuyển bạt tái đệ 5, 6 luân chiến báo
Triệu Hâm Hâm, Uông Dương, Tả Văn Tĩnh, Trầm Tư Phàm Sớm vào vòng sau !
2022-05-01 22:54
Sáng ngày 1/5, Vòng thi đấu thứ 5 của đội tuyển cờ tướng quốc gia Trung Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19. Các kỳ thủ của mỗi bảng đều cố gắng giành ngôi đầu bảng và các ván đấu hấp dẫn lần lượt xuất hiện.
Ở hạng cao của nhóm nam, Hồ Bắc Hồng Trí, Uông Dương,Triệu Kim Thành lần lượt trấn thủ ba bàn đầu, nhưng họ đều hậu thủ ở vòng này và phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi cuộc thi bắt đầu. Bàn thứ nhất Lục Vĩ Thao cùng Hồng Trí lấy sự bình ổn của trung pháo đối phản cung mã liệt trận, Hai bên không có ý định đánh nhau đến chết, hai người đổi xe sớm, ổn định thành hòa. Đệ nhị bàn Mạnh Thần cùng Uông Dương hai người đồng đội từng đại diện cho đội Tứ Xuyên trong giải tượng giáp liên tái, nay gặp nhau trong một trận đánh lớn. Mạnh Thần thủ tiên từng bước nhảy mã hà khẩu khơi mào phân tranh, Uông Dương tỉnh táo lui pháo tích góp chờ cơ hội phản kích. Sau khi đổi đi một xe, Mạnh Thần bên cánh trái vượt lên dẫn trước làm khó dễ, Uông Dương lui tượng, khí tốt hai nước cờ sâu và tinh tế, thể hiện một trạng thái thi đấu xuất sắc. Mạnh Thần xem xét thời thế, thấy bên Đen rất linh hoạt co dãn mười phần, liền thu binh quay về trại, cả hai bên dâng hiến một trận hòa tinh tế, đáng ghi nhớ.
Triệu Kim Thành ( tả ) cùng Triệu Hâm Hâm ( hữu )trong trận đấu
Đệ tam bàn Triệu Hâm Hâm cùng Triệu Kim Thành chi chiến lại gây sóng gió. Ban đầu, cả hai chơi một sự thay đổi phổ biến hơn trong tượng giáp liên tái, trung cuộc Triệu Kim Thành muốn thi triển trước bỏ sau lấy chiến thuật để đơn giản hóa tình hình, nhưng dù cẩn thận mấy cũng có sai sót, vì xem nhẹ kế kim thiền thoát xác của Triệu Hâm Hâm làm cho sớm tổn thất một quân. Trong thế hạ phong , Triệu Kim Thành ngoan cường chống cự, Triệu Hâm Hâm tiến bộ vững chắc, từng bước chuyển lợi thành thắng,. Khổ chiến hơn một trăm hiệp kéo dài 3 tiếng rưỡi, Triệu Hâm Hâm rốt cục lấy xa mã binh công hãm thành trì bên Đen, xông lên đứng vị trí đầu bảng.
Vũ Tuấn Cường ( tả ) cùng Hoàng Trúc Phong ( hữu ) trong trận đấu
Ngoài ra, Chung Thiểu Hồng chiến bình Hứa Quốc Nghĩa, Hoàng Trúc Phong không địch lại Vũ Tuấn Cường, Túc Thiểu Phong cùng Tưởng Xuyên chơi kinh điển tàn cục, tuy nhiều một quân lại vô lực thủ thắng, cuối cùng là bắt tay giảng hòa. Trung cuộc của ván cờ này đánh nhau kịch liệt có chút chặt chẽ xuất sắc, Túc Thiểu Phong diệu thủ đắc tử, Tưởng Xuyên gặp nguy không loạn, chất lượng ván đấu thượng thừa.
Vòng bảng qua đi, Triệu Hâm Hâm tích 7 điểm trổ hết tài năng, Phía sau Uông Dương, Mạnh Thần, Lục Vĩ Thao, Hồng Trí, Lí Hàn Lâm, Vũ Tuấn Cường tích 6 điểm, Triệu Kim Thành, Hứa Quốc Nghĩa, Chung Thiểu Hồng tích 5 điểm, Hoàng Trúc Phong 4 điểm, Tương Xuyên, Túc Thiểu Phong 3 điềm.
Tả Văn Tĩnh ( tả ) cùng Ngô Khả Hân ( hữu ) trong trận đấu
Nữ tử tổ bên này tình thế rắc rối phức tạp, Tả Văn Tĩnh dẫn đầu, phía sau có tới 6 người với 5 điểm. Vòng này Tả Văn Tĩnh cùng Ngô Khả Hân chi chiến biến đổi bất ngờ, bởi vì bố cục giai đoạn Tả Văn Tĩnh một mã bị nhốt, làm cho trung cuộc thập phần khó khăn. Ngô Khả Hân khi chiến thắng đang đến gần đã hết sức trình diễn"Tróc phóng tào", Tả Văn Tĩnh hoàn cảnh xấu đã tính toán rất chính xác, khí tử truy quyét sĩ tượng đối phương, lấy đan xa sĩ tương toàn thủ hòa đối phương xa mã tốt quang tướng. Sau trận chiến, Tả Văn Tĩnh đảm bảo chức vô địch nữ trước một vòng đấu và vượt qua vòng loại.
Trương Đình Đình ( tả ) cùng Lương Nghiên Đình ( hữu ) trong trận đấu
Các bàn còn lại, Trầm Tư Phàm chiến bình Đường Tư Nam, Trần Hạnh Lâm hòa Lưu Hoan, Triệu Quan Phương đánh bại Đảng Quốc Lôi, Trương Đình Đình chiến thắng Lương Nghiên Đình, Lưu Ngọc chiến bình Trương Quốc Phượng, Kim Hải Anh không địch lại Lí Việt Xuyên, Thời Phượng Lan đánh bại Tôn Văn lần đầu ghi điểm. Như vậy, trừ Tả Văn Tĩnh tích 9 điểm, Đường Tư Nam, Trần Hạnh Lâm, Ngô Khả Hân, Triệu Quan Phương, Trầm Tư Phàm, Lưu Hoan, Trương Đình Đình cùng tích 6 điểm, có thể nói muôn hoa đua thắm khoe hồng.
Vòng 6 hiện trường trận đấu
Chiều ngày 1/5, vòng thử nghiệm thứ sáu dành cho Đội tuyển cờ tướng quốc gia Trung Quốc tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 đã khai mạc tại tòa nhà Hàng Châu thiên nguyên. Trận đấu sắp kết thúc, do các thí sinh sát nhau nên việc tranh giành quyền vào vòng loại diễn ra vô cùng khốc liệt, vòng đấu này có thể nói là một trận chiến sinh tử.
Nam tử tổ - bàn thứ nhất hai vị quán quân cấp đặc đại Hồng Trí cùng Triệu Hâm Hâm giao thủ, phi tượng cục đối sĩ giác pháo việc đầu tiên là bất khả chiến bại, chờ đại thắng, đào hào sâu, cao ráo cẩn thận, tự nhiên sẽ không bị xáo trộn, thế cờ kết thúc. Triệu Hâm Hâm đã dẫn đầu về vòng loại đầu tiên trong vòng sơ loại.
Uông Dương ( tả ) cùng Lí Hàn Lâm ( hữu ) trong trận đấu
Đệ nhị bàn Uông Dương cầm tiên thủ nghênh chiến Lí Hàn Lâm, Uông đặc đại biết rõ chỉ có cố gắng giành thắng lợi mới có hy vọng lấy đệ nhị danh nên đã chơi rất xông xáo và bố cục nhiều lần liền khí binh giành tiên. Lí Hàn Lâm bị buộc thượng Lương Sơn, đành phải mạnh mẽ bắt quân. Sau một số giao tranh, Bên Đỏ khí tử quá song binh, mà Đen xe chậm ra, Cờ Đỏ tình thế tương đối lạc quan. Trong các cuộc đấu cờ, "Quân" cùng"Thế" thường xuyên hoán chuyển lẫn nhau, Bên Đỏ thế cường, tiềm lực thật lớn, kết quả là họ vẫn duy trì áp lực cao sau khi lấy lại một quân, Bên Đen dù nỗ lực chống đỡ, cuối cùng vì lực lương suy yếu quá nhiều mà bại trận, Uông Dương vả chống đỡ, cuối cùng thua do thua quá nhiều. Uông Dương đứng thứ hai trong vòng sơ loại và cũng trực tiếp vượt qua .
Đệ tam bàn Lục Vĩ Thao cùng Mạnh Thần không lòng dạ nào ham chiến, rất nhanh cờ hoà, về lý thuyết, chỉ cần anh ta không thua ở vòng cuối cùng, anh ta có thể được vào danh sách rút gọn.
Chung Thiểu Hồng ( tả ) và Vũ Tuấn Cường ( hữu ) trong trận đấu
Đệ tứ bàn Vũ Tuấn Cường đánh bại Chung Thiểu Hồng, và giành được bốn chiến thắng liên tiếp sau hai trận thua liên tiếp ở đầu trận, anh đứng thứ ba trong vòng sơ loại, ngày mai chỉ cần không thua là sẽ chen chân vào top sáu, loại khí chất xuất sắc không nản chí này quả thực rất đáng khen. Ngoài ra, Hứa Quốc Nghĩa mã pháo tàn cục tinh xảo, đánh bại Túc Thiểu Phong; Tưởng Xuyên cùng Triệu Kim Thành bình ổn hòa cờ. Hoàng Trúc Phong vòng này không đánh..
Nam tử tổ cuối cùng một vòng đích tình thế cực kỳ vi diệu, Triệu Kim Thành tuy rằng nghĩ thi đấu, nhưng là người có cơ hội vượt qua vòng loại, bàn thứ nhất, hai bốn vị kì thủ Hồng Trí, Vũ Tuấn Cường, Mạnh Thần, Hứa Quốc Nghĩa vẫn chưa an toàn, đệ tam bàn Lục Vĩ Thao cũng muốn bảo đảm bất bại, sự hồi hộp sẽ còn đến giây phút cuối cùng.
Trầm Tư Phàm ( tả ) cùng Triệu Quan Phương ( hữu ) trong trận đấu
Nữ tử tổ - Bàn thứ nhất Trương Đình Đình khiêu chiến Tả Văn Tĩnh, quá trình tương đối bình thản, cuối cùng lấy cờ hoà chấm dứt. Còn lại vài vị cùng có hi vọng một trận chiến thành công, bởi vậy hết sức giằng co. Đệ tam bàn Ngô Khả Hân cùng Lưu Hoan đánh nhau kịch liệt thật lâu sau chưa phân cao thấp, đệ tứ bàn Đường Tư Nam cùng Trần Hạnh Lâm cũng là cờ hoà xong việc. Hí Cảnh gay cấn diễn ra ở đệ nhị bàn, Trầm Tư Phàm cùng Triệu Quan Phương đã chiến đấu đến cùng, đến tàn cục, Triệu Quan Phương có một tốt qúa hà và phá vỡ bên Đỏ một tượng, tình thế khả quan. Trầm Tư Phàm đã chiến đấu hết sức bất lợi, bên ta song pháo mã cũng tồn tại phản kích, khiến Triệu Quan Phương trước sau không thể buông tay tiến công. Tiến vào giai đoạn đếm ngược, Tiểu Trầm tỉnh táo sử dụng luật cờ để cầu hòa, Triệu Quan Phương buộc phải thay đổi nước đi để giành chiến thắng, không ngờ lại đi nhầm hướng nước cờ và bị Trầm Tư Phàm quay giáo một kích hình thành tuyệt sát. Như vậy, tuổi trẻ Trầm Tư Phàm đã có được tiếng cười cuối cùng khi vượt qua tất cả những thăng trầm, theo sát Tả Văn Tĩnh để có được tấm vé vào đội huấn luyện.
Các bàn khác, , Đảng Quốc Lôi thua Lí Việt Xuyên, Lương Nghiên Đình chiến thắng Lưu Ngọc, Thời Phượng Lan đánh bại Trương Quốc Phượng, Tôn Văn chiến bình Kim Hải Anh.
Nữ tử tổ tích 7 điểm có Đường Tư Nam, Ngô Khả Hân, Trần Hạnh Lâm, Trương Đình Đình, Lưu Hoan, Lí Việt Xuyên sáu người, Hai suất còn lại sẽ được tạo ra trong số họ.