Vòng 5 Giải đấu voi nam 2022. Đội Kinh Kí đã đánh bại đội Quảng Đông và trở thành đội duy nhất có 5 chiến thắng liên tiếp. Mạnh Phồn Duệ tiếp tục huyền thoại và đánh bại Mạc Tử Kiện một cách nhẹ nhàng. Ở tuổi 14, anh đã đạt được chuỗi 5 trận toàn thắng. Tưởng Xuyên đặc đại kim thân đã bị phá vỡ và bị đánh bại bởi thiếu niên Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh. Hiện tại Vương Thiên Nhất, Mạnh Phồn Duệ, Thân Bằng đều đang giành chiến thắng, đặc biệt Vương Thiên Nhất đã thắng 5 ván chậm và xếp thứ nhất trên bảng xạ thủ vương..
2022 nam tử tượng giáp liên tái đệ ngũ luân:
Vương Thiên Nhất đẳng cấp phân đạt điểm cao mới, Kinh Kí đội ngũ chiến toàn thắng
Vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, giải hạng nhất cờ vua nam quốc gia kết thúc vòng 5 cường lực phân tranhtại Thái Châu Giang Tô. Cuối cùng, đệ nhất cao thủ trong thế giới cờ "Ngoại tinh nhân" Vương Thiên Nhất liên tục thể hiện bản lĩnh của mình, cả 5 trận đều bị giết bởi cờ chậm, và cấp bậc phân tăng vọt lên 2759,5, một mức cao mới.
Đội Hàng Châu có động lực thi đấu thần tốc, toàn đội đang tiến lên với tốc độ cao dưới sự dẫn dắt của Vương Thiên Nhất, Lục Vĩ Thao, Từ Sùng Phong, Triệu Điện Vũ. Hàng Châu đánh bại Thượng Hải 8-0, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại 5 trận, 3 trận thắng và 2 trận hòa.
Đội Kinh Kí do huấn luyện viên nổi tiếng người Bắc Kinh Trương Cường và bố cục chuyên gia Diêm Văn Thanh dẫn dắt, là bất khả chiến bại và không thể ngăn cản, Kinh Kí tự huyết tẩy Tứ Xuyên khởi năm chiến toàn thắng. Đệ tử của Diêm Văn Thanh, 14 tuổi - tiểu ma đồng Mạnh Phồn Duệ 29 nước cường sát Mạc Tử Kiện 16 tuổi.
Hạ Môn thắng lợi dễ dàng Thâm Quyến 2, Chiết Giang thắng Hà Nam, Giang Tô thua tiếc Thâm Quyến, Vương Hạo thắng cục bính loạn quân cờ huyết thâu Hồng Trí.
Sau 4 trận với tỷ số 4-4, Sơn Đông cầm hòa một cách thần kỳ với Tứ Xuyên và giành điểm đầu tiên của mùa giải và chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Trương Lan Thiên, Trần Phú Kiệt kiến công, Trịnh Duy Đồng cứu chủ, trong ván cuối cùng, Tạ Vị đã không vượt lên dẫn trước, và người hùng trẻ tuổi đã giành chiến thắng theo luật chơi.
Giải đấu đã bắt đầu vòng thứ năm của giải đấu Giáp cấp hiện tại vào hôm nay. Giai đoạn đầu tiên sẽ đi được hơn nửa chặng đường. Bắc Kinh và Hà Bắc sẽ dẫn đầu trong nửa đầu của bốn vòng đấu, tiếp theo là Hà Nam, Hàng Châu, Thâm Quyến, v.v. là thứ hai ... các đôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Cam kết cạnh tranh để có thêm điểm.
Đội Chiết Giang đấu với đội Hà Nam, hai đội chơi đối thoại chặt chẽ, đội Chiết Giang trẻ trung, hỏa lực dữ dội, ở vòng trước, họ đã đánh bại đội Thâm Quyến, một trong những đội được yêu thích để giành chức vô địch.
Nay đối Hà Nam, Chiết quân tái lấy công sát, Triệu Hâm Hâm, Hoàng Trúc Phong, Tôn Hân Hạo phân công và đánh bại Hà Văn Triết, Triệu Kim Thành, Vũ Tuấn Cường, Uông Dương thăng một ván, Chiết Giang 6 – 2 Hà Nam.
Đội Thâm Quyến đấu với đội Giang Tô, trong ván đấu này diễn ra kịch tính, tái hiện trường hợp loạn quân cờ phụ huyết án, khi hai đội giao tranh quyết liệt đến ván thứ 4, Thâm Quyến dẫn trước 1 ván trong 3 ván đầu. Tào Nham Lỗi, Lí Hàn Lâm Thắng Ngô Ngụy, Tôn Dật Dương, Lí Thiểu Canh thua Trình Minh.
Đệ tứ chiến Vương Hạo đối Hồng Trí, Đại sư Vương Hạo được mệnh danh là vua giang hồ, đã cố gắng hết sức, cờ chậm và cờ cực nhanh đều rất nỗ lực để chống lại Hồng thiên vương..
Ở trận play-off, Vương Hạo người cầm hậu thủ chỉ cần hòa là được, Vương Hạo một lần nữa lật ngược thế cờ, lợi thế là rõ ràng, nhưng nếu hòa thì sẽ thắng. Vương Hạo một lần ngược dòng dẫn đầu, ưu thế hiển nhiên, bất quá hòa cũng như thắng, hắn lựa chọn ổn định quy luật.
Lúc này tuy ưu thế của Đen đã suy yếu nhưng song mã pháo ba binh sĩ tượng toàn đối song mã pháo song tốt đan thiếu sĩ, đang vây thành Đỏ, bên Đỏ khó giành chiến thắng.
Lúc này, một tai nạn đã xảy ra, Vương Hạo sau khi đi xong nước thứ 110 mã 8 lui 6 thì ấn chuông, khi đưa tay về thì vô tình hất tượng 3 đáy của mình ra khỏi bàn cờ. tướng lộ 4 bị va chạm ngã vào lộ 5 trung vị.
Hồng Trí đã kịp thời chỉ ra vấn đề của bên Đen, Vương Hạo bị xử thua vì xô ngã quân cờ, anh trở thành người thứ ba bị xử thua sau Tào Nham Lỗi, Uông Dương. Thiên vương may mắn thủ thắng, thâm quyến 6 so với 2 của Giang Tô và cướp lấy hai điềm.
Các quy tắc công bằng cho tất cả mọi người. Tất nhiên, nếu bạn va vào một quân cờ, đặc biệt là nếu bạn gặp phải quân cờ không có tác dụng tấn công và sát thương về phía mình sau khi bấm đồng hồ, thì dù bạn có bị kết án thua, cũng có. khiến nhiều người hâm mộ cờ bàn tán, có người cho rằng nên xử phạt thật nghiêm khắc, có người cho rằng nên phạt thẻ vàng cảnh cáo trước, sau đó phạt thẻ đỏ thứ hai để đối phương đủ thời gian.
Năm nay, có quá nhiều quân cờ hỗn loạn bị thua, ngoài người chơi cờ và thi đấu, bản thân quy tắc cũng liên quan đến việc thiếu thời gian và độ cao của bàn cờ, trong ván cờ của Hồng Trí , Vương Hạo luôn cẩn thận và giơ hai tay lên rất cao.
Thông thường không thể đụng đến mặt phẳng bàn cờ, nhưng bàn cờ cao, sau va chạm Vương Hạo không thể tin được: Giơ tay lên cao như vậy và chậm rãi mà còn ngã đỗ quân cờ.
Đội Hạ Môn đã đấu với Đội Thâm Quyến 2 mới được thăng hạng. Đội Hạ Môn đã chiêu binh mãi mã mùa giải và họ đã giành chiến thắng 8-0. Trịnh Nhất Hoằng, Hác Kế Siêu, Trần Hoằng Thịnh, Miêu Lợi Minh Liên Thắng Túc Thiểu Phong, Trương Bân, Hứa Quốc Nghĩa, Lưu Minh đội Hạ Môn đã toàn thắng.
Đội Sơn Đông bị cầm hòa 4-4. Ngày hôm nay trong 4 hiệp đầu đã hồi phục mạnh mẽ, trong cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch và đội vô địch Tứ Xuyên, đội Sơn Đông đã thi đấu khởi sắc.
Trong trận chiến đầu tiên, Lí Học Hạo để thua nhân vật số 2 của Quân đội Tứ Xuyên trong ván cờ siêu nhanh, Mạnh Thần đặ được xếp hạng ba quốc gia, , Bàn 2, 3 Trương Lan Thiên, Trần Phú Kiệt lần lượt xuất lực, liên tiếp giành chiến thắng trước hai kỳ thủ của đội Tứ Xuyên là Triệu Phàn Vĩ, Hứa Văn Chương, Sau ba hiệp đấu, đội Sơn Đông dẫn trước 2-1.
Trong bàn cuối cùng, ngôi sao cờ tướng nổi tiếng và đứng thứ hai trong nước. " "Thục Sơn thiếu hiệp" trịnh duy đồng đã chịu được áp lực và tấn công ngược lại. Hậu thủ tiến công. Cuối trận mã pháo cường kích, Tạ Vị đại sư thời gian khẩn trương, bại cục, thiểu hiệp đoạt tướng mà thắng.
Đội Hàng Châu do "Ngoại tinh nhân" Vương Thiên Nhất dẫn đầu, người từng 9 năm liên tiếp được xếp hạng nhất quốc gia bởi kỳ thủ cờ số một, đã trải qua một cuộc đại cải tổ trong năm nay. Đội hoàn toàn mới, không có khuyết điểm rõ ràng, sức chiến đấu của đội tăng vọt.
Trong trận đấu này với đội Thượng Hải, đội Hàng Châu đã giành chiến thắng đậm đà 8-0 trước đội Thượng Hải. Vương Thiên Nhất, Lục Vĩ Thao, Từ Sùng Phong, Triệu Điện Vũ Liên Thắng Tưởng Dung Băng, Tạ Tĩnh, Triệu Vĩ, Tôn Dũng Chinh.
Trong trận chiến giữa Vương Thiên Nhất và Tưởng Dung Băng, ngoại tinh nhân hậu thủ tấn công, Cả hai cùng Khởi mã cục đối kháng. Đen nhanh chóng điều chỉnh lại lực lượng của mình, và sớm hình thành lợi thế của song xa mã pháo đối song xa song mã
Sau đó, quân cờ đen phác mã nằm tào, Tưởng Dung Băng hồi mã thải xe, mạnh tay đọ sức, Cho là Đen giống như đang chạy trốn xa, tắc Đỏ hồi mã đoái mã.
Đôi mắt của Vương Thiên Nhất rất chuẩn xác, anh ta mang mã đạp tượng, khí tử để tấn công, xé toang hàng phòng thủ của Bên Đỏ, Xe lộ 3 của bên Đỏ rút về, Cánh phải trống, quân cờ đen xa mã pháo, và ba tử lăng không đánh hư. Nước 32 tam tử quy biên tuyệt sát thắng lợi.
Giành chiến thắng trong trận chiến này, Vương Thiên Nhất đã thắng tất cả năm ván cờ chậm và cấp bậc phân đi vào 2759.5 phong độ rất cao. Trịnh Duy Đồng 2744. 6, chênh lệch giữa hai bên là khoảng 15 điểm.
Tượng giáp liên tái chiến bãi, bảng xếp hạng có Kinh Kí 10 điểm, Hàng Châu, Thâm Quyến 8 điểm, Hà Nam, Hạ Môn, Chiết Giang 7 điểm, Tứ Xuyên 6 điểm, Giang Tô 4 điểm, Thâm Quyến 2, Thượng Hải, Sơn Đông 1 điểm, Quảng Đông 0 điểm.
Danh sách chấm điểm cá nhân Vương Thiên Nhất, Thân Bằng, Mạnh Phồn Duệ tam nhân thắng 5 liên tiếp, Lục Vĩ Thao thắng 4 liên tiếp, Uông Dương, Tương Xuyên, Lí Hàn Lâm, Hồng Trí, Miêu Lợi Minh, Vũ Tuấn Cường, Mạnh Thần, Triệu Kim Thành, Hoàng Trúc Phong, Hoàng Quang Dĩnh, Triệu Hâm Hâm, Vương Vũ Bác, Trần Hoằng Thịnh, Triệu Điện Vũ có bốn trận thắng và một trận thua, Trịnh Duy Đồng có ba trận thắng và một trận thua, Tôn Dũng Chinh và nhiều người có ba trận thắng và hai trận thua.