Thật bất ngờ các đại tướng như Triệu Hâm Hâm và Uông Dương đang lần lượt ngồi ở các bàn thứ 19 và 208-} ,Tưởng Xuyên xuống tận bàn thứ 30;) ! Thê thảm hơn nữa là 2 vị Đặc Cấp Đại Sư từng đứng trong tốp 10 Trung Quốc là Triệu Quốc Vinh và Trịnh Nhất Hoằng ^:)^.Triệu lão ĐKV Đ TQ khá hơn ngồi bàn thứ 38 ko đến nỗi thảm như Trịnh Nhất Hoằng xuống ngồi ở bàn thứ ... 48 trên tổng cộng 50 bàn:-o .Nếu ko cải thiện được tình hình này năm sau 2 anh sẽ phải xuống đánh ở Ất Tổ :-o