Ở đây cần làm rõ là chúng ta không bàn về kĩ thuật, tức là chúng ta không bàn cụ thể các nước đi ra sao, các biến như thế nào ....vân vân.... mấy thứ này chúng ta có thể xem trong bất kỳ một quyển sách về khai cuộc nào.
Ví dụ thế trận điệp pháo (cao pháo) chúng ta sẽ không bàn các nước đi khai cuộc là
1.P2-5 P8.1
2.M8-9 P2-8 .... vân vân...
Chúng ta cũng không bàn là nó có các biến trong khai cuộc là...vân vân... chúng ta sẽ không nói về các vấn đề đó.
Cái chúng ta bàn ở đây là lý thuyết tổng quan về chiến lược, điểm mạnh yếu của các thế trận, với dạng thế trận như vậy thì nên sử dụng trong trường hợp nào, kinh nghiệm của chúng ta ra sao ....
Ví dụ trận điệp pháo ở trên, chúng ta sẽ bàn là.
Trận này có 2 điểm yếu rõ rệt dễ dàng nhận ra
1. Các quân gò bó, khó đi
2. Không thể chủ động tấn công mà phải chờ đối phương tấn công rồi phản đòn lại.
Vì vậy nếu đối phương không vội vàng tiến đánh mà họ từ từ uýnh ép cờ, giam quân, trói quân thì bên điệp pháo sẽ trở nên rất bị động.
Ngoài bạn BlueShere ra thì các bạn khác có lẽ đang khiêm tốn nên chưa vào ý kiến gì, vì vậy mình xin mạo muội viết tiếp.
Trận pháo 5,7 (ngũ thất pháo), đây là thế trận minh bạch, có một pháo nhắm trung lộ, một pháo nhắm biên 7, một mã giữ tốt đầu, một mã thủ biên, 2 xe đều dễ xuất.
Ngoại trừ con pháo ở lộ 7 ra thì các con cờ khác đều tự liên kết, bảo vệ cho nhau rất tốt. Con pháo ở lộ 7 cũng rất linh hoạt.
Vì vậy theo kinh nghiệm của mình, khi gặp những bố trận lạ, chưa biết ra sao thì chúng ta cứ sử dụng pháo 5,7 xuất quân đều 2 cánh, thong thả từ từ đánh là ok nhất.
Nên chơi cờ ra sao khi được chấp 2 mã ?
Đầu tiên ta thấy rằng bên chấp họ cũng có những lợi thế nhất định.
1. Họ không cần phòng thủ trung lộ vì ta không ăn được tốt đầu của họ
2. Hai con pháo linh hoạt, có thể chạy tung tăng từ cánh này sang cánh kia mà không bị mã cản trở.
3. Cũng vì không có 2 con mã nên 2 xe họ xuất ra rất nhanh, đây là vấn đề phiền toái nhất.
Vì vậy theo kinh nghiệm của mình, khi được chấp 2 mã do ta không được ăn tốt đầu nên
1. Loại bỏ thế trận pháo đầu ra khỏi tâm trí, nó chẳng ích lợi gì.
2. Ta nên chống tượng lên để tạo thành cặp pháo gánh, đối phó lại việc họ lợi dụng tốc độ xuất xe nhanh đè mã của chúng ta.
3. 2 con mã tùy cơ sử dụng, theo mình ta nên nhảy mã đơn đề, một mã nhảy trong, một mã nhảy biên cho tượng giữ là ổn nhất.
4. trong khoảng 10 nước khai cuộc đầu tiên ta không nên vội vàng tiến xe mà vẫn giữ 2 con xe ở nhà để phòng thủ, sau khi khai cuộc ổn thỏa xong ta mới tìm cách thọc pháo xuống biên kết hợp với xe tiến đánh sĩ, tượng đối phương ( vì bên kia không có 2 con mã giữ nên sĩ tương của họ rất yếu)
Tóm lại khi được chấp 2 mã đường lối của ta là điều tiết thế trận sao cho càng chậm rãi, càng bình ổn càng tốt, hạn chế tối đa việc đôi công nguy hiểm.
Mình chỉ biết đến đâu thì viết đến đây thôi, ai biết điều gì hay thì viết tiếp nhé