Cám ơn bạn shihamoni vì sự quan tâm tới diễn đàn. Tôi có vài điều muốn mạn phép trao đổi với bạn thế này:
Các bạn biết tại sao những kẻ giết người, hiếp dâm, chống lại xã hội ... sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng; tử hình hoặc phạt tù không?
Không phải ai tồn tại trong một xã hội cũng là 1 thành viên tích cực của xã hội đó, có những trường hợp khi mọi người đã nhận ra sự nguy hiểm của anh ta đối với xã hội thì việc phải loại bỏ / cách ly hoàn toàn cá nhân đó ra khỏi cộng đồng là điều cần thiết, không thể làm khác.
Mạng tuy là ảo, nhưng đó cũng là 1 cộng đồng, có thể xem là 1 xã hội thu nhỏ, phải có kỉ cương, có qui tắc hành xử. Có những sai lầm có thể tha thứ được, nhưng với những chủ tâm, ác ý của một số mem, cần phải dùng những biện pháp mạnh nhất; trước là để bảo vệ sự tồn tại của xã hội thu nhỏ đó, sau là để những thành viên khác được làm việc và cống hiến trong vui vẻ, dễ chịu.
Nhận xét của bạn chính xác, nhưng quan điểm bên dưới của bạn theo tôi quá chung chung và mơ hồ. Không phải ai có nick, ai có post bài cũng đáng được gọi là Mem (thành viên) tích cực của cộng đồng mạng này. Kêu gọi tất cả mọi người cùng cống hiến là điều xa vời, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng ngoài đại bộ phận thành viên chân chính, thì còn một bộ phận khác chỉ tham gia với mục đích phá hoại diễn đàn, làm ô uế môi trường. Với thành phần đó việc duy nhất chúng ta cần làm là sớm loại bỏ họ, để những thành viên chân chính còn lại có thể cống hiến nhiều hơn trong một môi trường trong sạch hơn. Chia sẻ và cảm hóa như bạn đề xuất là không thể có trên mạng ảo được.
Đồng ý với bạn là mỗi thành viên chân chính trong mọi hoàn cảnh nên cố gắng kiềm chế hết mức có thể :D
Vài lời chia sẻ. Thân.