Gửi bởi
nhangnho
Sao mọi người cứ hay so sánh việc đầu tư trong thể thao của từng môn với bóng đá thế nhỉ Bóng đá là môn thể thao rất phổ biến rồi, dễ thu hút được quảng cáo, tài trợ nên nhiều người có thể ném tiền vào đó đầu tư là lẽ đương nhiên. Billard, cờ tướng, cờ vua, karate, cầu mây... đòi tiền rót vào như bóng đá thì lấy đâu ra:D.
Giờ hãy so sánh cờ tướng với cờ vua đi, tại VN cờ vua luôn luôn được quan tâm và đầu tư lớn hơn cờ tướng. Rất đơn giản, vì cờ vua phổ biến rộng rãi hơn cờ tướng rất nhiều, các hảo thủ xuất hiện từ nhiều quốc gia trên thế giới chứ đâu tập trung lổn ngổn tại TQ như cờ tướng.
Theo quan điểm khách quan của mình, đầu tư mạnh như bên TQ để cờ tướng VN đối chọi được với TQ là một việc làm rất phí tiền :D, vì hầu như không có cơ hội thắng họ ở món này. Cờ vua thì có nhiều trường phái, từ nhiều quốc gia khác nhau chứ cờ tướng thì võ đều học hết từ Tàu :). Hãy tạm hài lòng với vị trí thứ 2 và hy vọng một vài cá nhân xuất sắc làm nên chuyện trong một vài giải đấu.