Em chỉ xin hứa với trách nhiệm của anh em clb Quang Trung , Quang Trung tuyên bố nói không với tiêu cực , còn việc lập hội đồng chuyên môn về vấn đề này thì : ... Theo em hơi to tát quá .
Em xin hết ạ :) !!!
Em chỉ xin hứa với trách nhiệm của anh em clb Quang Trung , Quang Trung tuyên bố nói không với tiêu cực , còn việc lập hội đồng chuyên môn về vấn đề này thì : ... Theo em hơi to tát quá .
Em xin hết ạ :) !!!
Tại 1 hội đồng mà anh em đề xuất có cỡ 10 người , mà 10 người thì dễ 10 ý , khó áp đặt lắm .
Mỗi clb cứ làm tốt nội bộ trong sạch vững mạnh đã , em tin chắc có ít nhất 2 clb không bao giờ có vấn đề mua bán .
1- AE Hà Nội
2- Quang Trung
Tại sao , vì 2 clb có những thành viên nhiệt huyết và trung thực , mặc dù trình độ chưa hẳn tốt .
Muốn 1 kỳ thủ hết mình với clb , trước hết họ phải YÊU clb của mình đã .
Nguyên chuyện này đã khó à nha :D !!!
1 cây làm chẳng nên non
3 cây chụm lại nên hòn núi cao!
Những người tâm huyết thực sự với phong trào cờ tướng bây giờ cũng chẳng thiếu.Nếu đã dám nghĩ và dám làm mình tin vào sự phát triển tốt đẹp của môn chơi trí tuệ này..Trước mắt phải nói "không" với tiêu cực đã,e ngại với bất cứ khó khăn gì sẽ không thành công.Ban đầu hãy làm theo cách của anh Minh Ngọc đề xuất đi,có còn hơn không chứ để tình trạng tiêu cực xảy ra trong mỗi giải cờ thì còn lâu mới thấy thành quả mà tất cả cùng phấn đấu được.Khó những cũng không có nghĩa là không thể làm nổi!!
p/s:Đừng thấy khó mà chùn bước..rồi chúng ta sẽ thu được "gặt hái"...Tôi tin là như vậy và hoàn toàn tin tưởng vào những người tâm huyết thực sự với cờ Tướng nói chúng.Ý kiến đóng góp của mình là như vậy ạ.
Từ sáng kiến của Bác Minh Ngọc, theo Kymoc thì để làm tốt được những yêu cầu về chống tiêu cực trong thi đấu, ngoài những yếu tố mà trung_cadan đã nêu thì nên chăng, mỗi một câu lạc bộ(CLB) nên cử ra một thành viên có uy tín, trình độ thẩm và phân tích cờ tốt, tập hợp lại thành một ủy ban giống như ủy ban chống doping gì gì đấy của nước ngoài....ủy ban này có trách nhiệm kiểm tra các biên bản thì đấu có vấn đề, cũng như sẽ theo dõi sát sao các ván đấu có mùi hoặc sẽ có ý đồ tiêu cực....
Tuy nhiên nói là vậy nhưng cá nhân kymoc thấy việc này cũng rất khó khăn, vì chuyện bán độ bây giờ nhanh và kín lắm, chỉ một cuộc điện thoại ngã giá là OK....Bác nào có cao kiến gì không xin cho thêm ý kiến đóng góp.
Chia bảng như bóng đá và loại trực tiếp xem có tiêu cực ko :)) Dĩ nhiên càng vô vòng sau, thưởng càng cao, qua được vòng loại cũng có tí tiền tàu xe. Nếu đánh kiểu đó vừa hấp dẫn vừa không có tiêu cực !!