sao không có nữ kỳ thủ nào lọt vào vòng chung kết hết nhĩ, mấy ông kỳ thủ nam này không ga lăng gì hết, phải nhường cho vài em vài thì game show mới hấp dẫn chứ, hehe.:tlmn
Printable View
sao không có nữ kỳ thủ nào lọt vào vòng chung kết hết nhĩ, mấy ông kỳ thủ nam này không ga lăng gì hết, phải nhường cho vài em vài thì game show mới hấp dẫn chứ, hehe.:tlmn
Tôi vừa nhận được thông tin hỗ trợ các VDV phía Nam , tàu khứ hồi Bắc Nam cỡ 1750 k ( tầng 2 giường cứng có điều hòa ) . Ăn 200k 1 ngày ( tiêu chuẩn VDV quốc gia do TT huấn luyện 1 Nhổn ban hành ) . Ở 250k * 2 đêm = 500k . Vài trăm k để hỗ trợ đi lại ( xe ôm taxi ... ) .
Tóm lại sau khi trừ thuế , tiền hỗ trợ là 5.000.000 đ / 1 VDV phía Nam ( miền Trung cũng vậy ) .
Vậy mong các kỳ thủ nắm được thông tin trên , cám ơn nhiều !!!
Hỗ trợ như vậy quá tốt rồi, nhiều khả năng các kỳ thủ phía Nam và miền trung sẽ di chuyển bằng máy bay để giữ sức khỏe mà o phải xin tiền vợ.
Thành tích : Vô địch Việt Nam 2010 , HCB đồng đội châu Á 2012 , HCB đồng đội Thế giới 2011, được liên đoàn cờ tướng thế giới tấn phong danh hiệu Quốc Tế Đại Sư năm 2011 . Anh hiện đang là thành viên đội cờ tướng Việt Nam , sẽ tham dự giải vô địch châu Á năm 2013
Năm sinh : 1979
Nghề nghiệp : Huấn luyện viên trưởng kiêm kỳ thủ đội Bình Phước .
Gia đình : Đã có gia đình
Địa chỉ : Bình Phước
Biệt danh : Võ giáo đầu ( Nhất tốt tính nhưng khá nóng )
Thế trận ưa thích : Tiên ( Trung pháo + Tiên nhân chỉ lộ )
Lối chơi : Võ Minh Nhất mạnh về trung cuộc , lối chơi cống hiến và rất xô xát , bên cạnh đó bởi sức khỏe rất tốt nên anh sở hữu sức lực bền bỉ để có thể giành chiến thắng trong những trận đấu marathon .
Thần tượng : Dịch Lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên
Họp báo trước trận : Quyết tâm ra Hà Nội nhiều nhất có thể :D .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Võ Minh Nhất chơi cờ khá muộn , không như các danh thủ thông thường chơi cờ từ nhỏ , Nhất mới chỉ xuất hiện tại làng cờ Việt Nam từ năm 2005 tại giải A2 với thành tích không cao . Tuy nhiên anh lại là mội trong những kỳ thủ có thành tích thăng tiến vượt bậc . Sau khi giành ngôi vô địch quốc gia năm 2010 . Võ Minh Nhất thường xuyên giữ được phong độ rất tốt , đội tuyển Bình Phước dưới tay anh huấn luyện luôn là đội tuyển đi đầu về phong cách chơi cờ , tập luyện khoa học . Chú trọng về sức khỏe trong TDTT . Anh mới trải qua 1 khóa huấn luyện từ Trung Quốc trở về và rất khát khao khẳng định được mình tại các giải đấu trong nước và trên trường quốc tế .
Nguyễn Khánh Ngọc ( Hà Nội ) người mặc áo đỏ :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
Thành tích : Kiện tướng quốc gia , vô địch Hà Nội năm 2009 và 2012 , hiện là thành viên trụ cột của đội tuyển cờ tướng Hà Nội .
Năm sinh : 1980
Nghề nghiệp : VDV đội Hà Nội , làm việc tại công ty Môi trường đô thị .
Gia đình : Đã có gia đình
Địa chỉ : Bạch Mai - Hà Nội
Biệt danh : Rau rau đại sư
Thế trận ưa thích : Tiên nhân chỉ lộ , Bình phong mã .
Lối chơi : Nguyễn Khánh Ngọc nổi danh phi thắng tất hòa , lối chơi dự nhiều vào nội lực trung cuộc , lấy nhu chế cương , lấy thủ làm công . Nắm vững khai cuộc , trình độ khinh công top đầu Hà Nội .
Thần tượng : Người đồng đội đã quá cố ( Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân )
Họp báo trước trận : Nhất là một đối thủ mạnh , tuy nhiên tôi sẽ có mặt ở vòng sau .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Nguyễn Khánh Ngọc là kỳ thủ có lối chơi cực kỳ chắc chắn và khó chịu . Anh luôn luôn giữ được phong độ ổn định , việc rất nhiều lần đạt thành tích cao tại Hà Nội đã chứng minh được điều đó . Thời gian gần đây Khánh Ngọc đang đạt độ chín cao , nếu đấu đường dài thì khó nói , tuy nhiên chơi Playoff thì Ngọc rất nguy hiểm . Bởi chính lối chơi chắc chắn nên anh mạnh về thủ chứ đường công so với các danh thủ vẫn còn chưa hoàn thiện . Để đạt thành tích cơ bản thì Ngọc sẽ dễ dàng có được , tuy nhiên anh sẽ khó có thể lên được đỉnh cao bởi thiếu độ sắc sảo cần thiết .
Gia Cát Dự : Trận 2 - Nguyễn Khánh Ngọc vs Võ Minh Nhất 21/07/2013
( Vé cho Võ giáo đầu )
Nếu nhìn vào thành tích trên bình diện quốc gia , rõ ràng Khánh Ngọc kém đối thủ của mình nguyên 1 đẳng cấp . Khi tập luyện chuyên môn , trong khi Võ Minh Nhất được toàn tâm toàn ý nghiên cứu thì Khánh Ngọc lại mất quá nhiều thời gian cho công việc hiện có . Mặc dù đều khoác áo những đơn vị mạnh , tuy nhiên có thể nói đây là cuộc đối đầu giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư . Xét về trung cuộc vì Võ Minh Nhất bén hơn rất nhiều , việc thường xuyên được tham gia các giải đấu quốc tế sẽ trui rèn cho Nhất bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc , trong khi lối cờ bỉ bo rỉ rách thì các VDV phía Nam luôn trội hơn phía Bắc . Trận đi tiên Ngọc sẽ dễ hòa và anh buộc phải dồn sức cho thế trận phòng thủ khi cầm hậu . Nếu kéo được về cờ chớp Ngọc sẽ có cơ hội lớn bởi tính chất hên xui của nó .
Dự : Cơ hội là 55 - 45 nghiêng về Võ Minh Nhất , huấn luyện viên trưởng của Bình Phước nhiều khả năng sẽ có mặt tại vòng 1/8 .
Trong trận thứ hai QTDS Võ Minh Nhất sẽ thắng nhưng nếu xảy ra điều ngược lại thì cũng không làm mọi người ngạc nhiên. Bởi vì : nếu VMN lo sợ tổn thương đến danh hiệu QTDS thì tâm sẽ không tịnh, tư tưởng dao động,không tập trung dẫn đến thất bại là điều hiển nhiên !!!!
Theo tin phóng viên chiến trường mới nhận được thì tuyển thủ Võ Minh Nhất sẽ có mặt tại Hà Nội vào tối thứ 6 tuần này . Trung_cadan xin nhận trách nhiệm xe ôm hướng dẫn các kỳ thủ trong Nam về vấn đề ăn ở cũng như làm quen với khung cảnh thi đấu , mọi chi tiết anh em xin liên hệ : 0989896668 .
Rất mong chúng ta sẽ được thưởng lãm các ván đấu có chất lượng cao tại giải lần này !!!
Thực ra chỉ một vài người nghĩ đến chuyện lỗ lãi ở đây thôi. Đa phần các anh em kỳ thủ tham dự giải thì đương nhiên là đã chấp nhận với điều lệ của giải đấu. Cũng có phần tiếc nuối khi thiếu vắng một vài danh thủ không tham gia nhưng trên hết là sự ủng hộ nhiệt tình của anh em dành cho Trạng cờ Qúy Tỵ 2013.
Trạng cờ Qúy Tỵ 2013 cũng mang tính chất là sự đột phá trong việc phát triển của cờ Tướng. Đó là sự quan tâm của xã hội đối với môn chơi còn nhiều bạc bẽo này. Cờ Tướng Việt Nam đã có dịp lên sóng truyền hình trực tiếp cũng như BTC cũng xóa đi một phần khoảng cách về địa lý khi hỗ trợ cho anh em miền Nam một cách tốt nhất để họp mặt giao lưu cùng các kỳ thủ phía Bắc.a Điều này rất đáng trân trọng.