Đó là cách nghĩ của riêng mình, nhưng theo mình thì khai cuộc nó sẽ phức tạp hơn trung cuộc. Như trên bài cẩm nang khai cuộc có nx khai cuộc chiếm tới 40% của 1trận đấu. Và nó cũng chi ở trong9-12 nước đầu.
Printable View
Đó là cách nghĩ của riêng mình, nhưng theo mình thì khai cuộc nó sẽ phức tạp hơn trung cuộc. Như trên bài cẩm nang khai cuộc có nx khai cuộc chiếm tới 40% của 1trận đấu. Và nó cũng chi ở trong9-12 nước đầu.
mình cờ vịt,lang thang trên mạng rùi gia nhập forum học đánh cờ,chưa được theo thầy nào cả nên cứ tự mày mò tìm hiểu theo thự tự thôi. Khai cuộc >> trung cuộc >> tàn cuộc.học dần dần đánh nhiều sẽ có kinh nghiệm .cái nào cũng quan trọng cả.
Cái chính mình muốn đưa ra ý kiến này để mong các bạn góp ý tìm ra phương pháp học cờ, cho các bạn mới học đánh như mình tiến bộ vững và nhanh nhất. Còn đâu phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi nhìêu
Để đánh cờ hay, trước tiên là phải học thuộc một số thế cơ bản của tàn cuộc. Ví dụ như: một xe tất thắng sĩ tượng khuyết, mã pháo tất thắng sĩ tượng bền, hai chốt tất thắng tướng và 1 sĩ, một mã tất thắng tướng và 1 sĩ,..... Học thuộc những thế này là bước quan trọng nhất cho người mới biết đánh cờ, vì nếu biết bạn sẽ rất dễ nhắm hướng đi trong trung cuộc, bạn có thể gài cờ và đổi cờ sao cho cờ tàn về đúng những thế bạn đã học thì sẽ thắng. Các thế tàn cuộc rất dễ học và dễ nhớ, bạn hãy học thuộc ít nhất 20 thế nhé.
Kế đến là luyện khai cuộc. Khai cuộc là quan trọng nhất trong ván cờ, nếu khai cuộc đi sai mà bị thất thế hay lỗ quân thì trung cuộc và tàn cuộc chỉ có kêu trời! Theo tớ nếu đánh khai cuộc tốt thì trung cuộc sẽ rất dễ đánh và dấn đến tàn cuộc tất thắng. Trung cuộc thì thiên biến vạn hóa nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào khai cuộc nên không quan trọng bằng khai cuộc.
Theo tới đánh giá:
Khai cuộc quan trọng 50%, trung cuộc 30% và tàn cuộc 20%. Hầu hết những ai biết chơi cờ, nhìn cờ tàn là sẽ biết bên nào thắng bên nào thua, đa phần tàn cuộc đã có công thức đánh cả rồi.
bác AnhVo phát biểu chuẩn ghê :)
em mới học đánh cờ nên đọc đc lời này thấy sáng hẳn ra, sẽ cố mày mò học xong 20 thế tàn cuộc rùi học sang khai cuộc
Muốn đấu với cao thủ mà tuổi trẻ thì không khó đâu bạn ơi. Một là kiếm quán cà phê cờ tướng, hai là đến Trung tâm thể dục thể thao Quận, Huyện. Tha hồ mà luyện.
À, người ta học các thế cờ tàn, rồi học cách quy ra cờ tàn. Từ đó tạo nền tảng tư duy cho người chơi cờ, giúp người chơi cờ định hướng cho cách chơi của mình trong giai đoạn khai cuộc và trung cuộc. Bạn có thể đồng thời học khai cuộc và trung cuộc ngay cả khi chưa giỏi tàn cuộc. Nhưng bạn hãy nhớ là luyện cờ tàn là quan trọng nhất! (P/S: Dù khai cuộc và trung cuộc bạn giỏi hơn đối thủ nhưng tàn cuộc bạn không nắm rõ thì kết quả sẽ rất là tệ hại. Bạn đã bao giờ hơn đối thủ 1 xe mà không thắng nổi chưa? Hoặc hơn 1 mã nhưng thua cờ tàn? Nếu bạn đã từng rơi vào tình huống tương tự như vậy thì bạn sẽ thấy học cờ tàn quan trọng đến nhường nào!)
Đúng vậy. Và những người giỏi trung cuộc đều là kiện tướng. Bạn có biết làm sao mà họ giỏi trung cuộc không? Đó là vì những kiện tướng này đều đã luyện cờ tàn, cờ thế cho thật rành rồi mới có đủ kiến thức để nâng cao trình độ trung cuộc của họ. Bởi thế nên bạn thấy các tướng giỏi trung cuộc thì cũng đều giỏi luôn tàn cuộc. Thân!
Những anh cờ thế giang hồ còn giỏi hơn ! họ biết được " thiên thời địa lợi nhân hòa" họ biết được:
- công an phường hôm đó có mấy người đi làm
- bên cạnh bàn cờ có bao nhiêu người đang xem
- tóm lại là những công việc ngoài bàn cờ
theo tôi thì không nhất thiết theo trình tự như vậy, thấy yếu cái gì thì học cái đó, cờ tướng rất nhiều kiến thức, học đi đôi với hành, học và vận dụng vào thực chiến.