Cờ nhanh mỏi mệt nhiều lúc mụ mị , nói chung ngồi ngoài bao giờ cũng dễ hơn ngồi trong !!!
Printable View
Ván cờ nhanh Tú thua cũng có nước kỳ kỳ... Vẫn biết cờ nhanh tiềm ẩn nhiều may rủi, nhưng thực lòng, tôi vẫn thấy hơi lạ cho kiểu thua của Tây Sơn... Xin chúc mừng những nỗ lực của Kỳ Hữu, cuối cùng sau 3 mùa lỡ hẹn, họ đã lần đầu trở thành vô địch Hà thành!
Giải này bác Nghĩa đánh ổn định quá nhỉ. Chúc mừng bác ! TQ có VTN ( Vương Thiên Nhất ) thì Thái Bình có VTN ( Vũ Tuấn Nghĩa ) .
Lúc Tú đi cây vào mồm thì chỉ còn 13 s không lũy tiến , và tổng tỷ số Kỳ Hữu dẫn 1 bàn , nghĩa là Tú phải thắng mới còn hy vọng .
Giải này thì nhiều cái kỳ kỳ lắm ạ , Vũ Hữu Cường hơn 2 cây dính cục 1 nước trước Nguyễn Ngọc Tùng , Bình dibui 2 mã + 1 pháo + sĩ tượng bền thua Lưu Khánh Thịnh xe + chốt + 2 tượng khuyết sĩ . Trong cuộc chiến ai chả muốn thắng , nhưng chót thua rồi cũng khó có thể giải thích cho thỏa đáng !!!
Ván cờ của Khoa và Tú đều thua khá buồn cười.
Khó tin là 2 danh thủ này đang cầm cờ, vì gần đây cả 2 đều chơi rất tốt.
Ván anh Tú nước 32 nếu đi P3-6 chắc là ngon các bác nhỉ ?
Forevertb nhìn họ chơi kỹ chưa mà nói.Trong đội Tây Sơn co anh Nguyễn Trường Sơn_Hàng Mành là đánh ổn định nhất.Anh Tú dù đánh cũng hay nhưng gặp đối thủ it kinh nghiêm mới thắng thôi.Chứ nuớc đi ko có độ nét cao.Đánh mang tính chất ăn dc quân nào thi ăn.Nếu anh Tú gặp anh Thắng thì anh Tú cung thua thôi.Đánh nhanh Anh Tú ko có kinh nghiệm thi thua Nghĩa Tb la điêu bt.
tiếc cho đội Tây Sơn quá.mình ngưỡng mộ cách đánh của anh Sơn
Ban nhan xet duoc day.
Viết bài có dấu tiếng Việt bạn nhé!
thắng sữa chua phong độ hay quá ,dường như mọi đấu thủ găp anh ở giải này đều kiếm không chết mà phải chết .tâm huyết với cờ tuớng và giấc mơ lên ngôi vị số 1 trong võ lâm trung thổ của vô thiên bang chủ đã ko còn dang dở .e xin chúc mừng chiến thắng của kỳ hữu .....
Xem đường cờ của Vũ Tuấn Nghĩa bên Kỳ hữu đậm chất giang hồ, khai cuộc mấy ván kém thế toàn đỡ được hòa hoặc thắng ngược lại. Hình như kỳ thủ này giữa giải mới bổ sung, thật đáng đồng tiền bát gạo. Trung tàn của anh này xem sướng thật.
Về nhưỡng ván cuối giải do phong độ tốt nên đường đi cua ky thu Nghĩa Tb mới có đường đi nét như vậy.Mềnh xem mà thấy hay.hi vọng có nhiều giải như thế để AE cùng xem cac ky thù trổ tài.
Mình có theo dõi mấy ván gần đây của Kỳ Hữu, thấy anh này đánh đi trước rất đơn giản, ko có gì đặc biệt, trung tàn cao mà thắng. Đi sau thì đỡ rất giang hồ, toàn bị lép cuộc thế mà đỡ dẻo như kẹo, 1 lát sau hòa hoặc thắng lại. Nét cờ với Đào Duy Sỹ hơi giống nhau. Nhưng lối đánh này mà đem đi đánh giải quốc gia thì hơi khó vì đối thủ toàn người cao cả, dù sao cũng chúc mừng anh đã giúp KH giành chức vô địch đồng đội 2012.
Xem bình luận 3-4 tại đây , còn trận chung kết thì mai mới có :D !!!