mấy bữa nay , mới thấy có người nói 1 công đúng nghĩa kakakakaka
Printable View
BTC các giải đấu cờ làng xã nên học hỏi phương pháp tổ chức giải đấu cờ của Thăng Long Kỳ Đạo về chuyên môn
Về việc được lòng dân làng, khán giả thì các bác tự trau dồi kỹ năng mềm nhé.
Đừng đề khán giả không còn hâm mộ ---> thay vì đến xem trận đấu cờ hay là tâm lý đi xem các nghệ sĩ diễn kịch !
Tôi đưa ra phương án chống gian lận như sau:
- Nghiêm cấm kỳ thủ đem mọi thiết bị nghe gọi vào phòng thi
- Mua 1 cái máy rà thiết bị như ở sân bay để mỗi kỳ thủ đi qua sẽ phát hiên được ó gì trong người của kỳ thủ đó
- Thuê 1 bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng kiểm tra bên trong tai có vật gì không
- Phải triệt để nếu kỳ thủ nào vi phạm chụp hình đăng tải lên cho công chúng biết và cấm thi đấu vĩnh viển
Như vậy thì có thể diệt sạch nạn SW
Hội cờ làng mình mà có chuyện dùng sw để phím cờ thì có lẽ người đó sẽ không bao giờ được mời tới chơi bất cứ lúc nào nữa...!!!
Đề xuất giải pháp thứ 2: Người dạy Cờ
- Người dạy cờ trước khi tuyển học viên, cần thiết phải kiểm tra mức độ kiên nhẫn của học viên, và đưa ra một số bài tập có tính chất rèn luyện học viên. Vì đơn giản rằng nếu học viên không đủ kiên trì, không chịu cố gắng, nhất là không chịu tiếp thu ghi nhớ toàn bộ kiến thức tổng hợp cơ bản thì hiệu quả sẽ rất thấp.
- Nên để học viên hiểu được lý luận cơ bản trong lý thuyết cờ tướng, luật cờ tướng, tuyên truyền phong cách chuyên nghiệp của các kỳ thủ đang thi đấu ở giải đấu uy tín, ... học viên sẽ hiểu được lý do đến với cờ tướng và ý nghĩa của cờ tướng và trân trọng kiến thức cờ tướng được học, mỗi bài hướng dẫn chuyên môn, mỗi đòn đánh, mỗi nghệ thuật là một giá trị.
- Sau khi học viên vượt qua các bài thử thách, người dạy cờ mới hướng dẫn chuyên môn nâng cao trình độ cờ tướng.
Tôi tin tưởng rằng sau khi học toàn diện như vậy, học viên sẽ không lạm dụng SW bởi họ hiểu rằng SW là một góc nhỏ trong Cờ tướng, chiếm bao nhiêu phần trăm kiến thức cờ tướng của họ, tất nhiên là trong thi đấu họ sẽ không thi đấu bằng SW vì vi phạm luật cờ tướng và đạo lý không cho phép.
Người dạy cờ là cao thủ chuyên môn, được nhiều người kính nể về đạo đức --> người học cờ sẽ được thừa hưởng rất nhiều.
TT cám ơn ! (còn nữa: người học cờ)
các bác cứ làm vấn đề to ra, cờ lễ hội, làng tôi đến chơi suốt, những người tổ chức đều có tinh thần thượng võ cả, người nào thực sự cao đều chiến thắng, sài phần mềm hoặc tiểu xảo ở quê tôi các cụ cấm. mà thanh niên mấy đứa cao cờ cũng chẳng đứa nào biết tiểu xảo gì cả, cái này tôi thề trước bóng điện luôn.
Những giải lớn toàn quốc rồi giải do Thăng Long Kỳ đạo tổ chức tôi thấy cực kỳ chặt chẽ và nghiêm ngặt, ai mà giang tay che được bóng mặt trời, những người làm công tác chuyên môn như anh Trung, anh Sáu ...tinh lắm chả cần phải máy rà kim loại, hay remote điều khiểm test sóng ngắn.
vấn đề này nói bàn cho vui thôi, vấn đề này đã xảy ra bao giờ đâu mà các bác phải đề phòng, mấy giải phường xã cũng chả ai vì vài đồng bạc mà bán rẻ bản thân mình.
Kỳ Đạo cốc anh em chứng kiếm bao tận so tài nảy lủa, các cao thủ như Trềnh A Sáng, Võ Minh Nhất, Ngyễn Hoàng Lâm... rồi bác Trạch qua đó chơi có ai gặp phải vấn đề gì đâu, người Hà Nội lấy cái nghĩa cái tài để đối khách, thế mới có cái lưu lại sau này làm kỷ miệm đẹp. Người Trung Quốc họ cũng quân tủ Hán lắm chứ- Thành Bảo khi sang đất người ta đánh độ chưa biết cao thấp thế nào mặc dù Tiền chủ hậu khách nhưng anh Bảo vẫn phải đi trước.
Mình nghĩ mấy cái thằng tiểu nhân hèn hạ giở trò bì ổi gian lận để được ăn lộc trước của Thánh này sẽ gặp quả báo thôi. Nó ăn được 1 vì gian lận ở đây thì nó sẽ phải trả gấp trăm, gấp nghìn lần ở những cái khác chứ không chỉ trong cờ tướng đâu. Vì Thần, Thánh có mắt mà! Nên tụi nó sẽ bị trừng trị vì đã dám mạo phạm đến các vị.
Càng nổi tiếng càng bị sức ép, anh Hương đi chơi cờ, nếu đối thủ dưới cơ không dùng SW thì sao đánh nổi.
Lựa chọn giữa tồn tại và không tồn tại, chắc chắn họ phải dùng SW để tồn tại khi gặp anh Hương
Nếu ban tổ chức làm Khéo: lễ hội vui và làm Nghiêm: đảm bảo chất lượng thì người chơi SW chắc chắn không dùng SW
Ở lễ hội An trụ - Bắc Ninh, có thể nói là đã thành công, tuy nhiên nếu ban tổ chức có để hai kỳ thủ chơi cách ly, và trọng tài đọc loa cho người ở ngoài đi Cờ ngoài sân Bỏi thì hay biết mấy, người ở ngoài không có cơ hội nhắc nhau thì sẽ là thành công tuyệt đối!
Vui và công bằng là tiêu chí quan trọng nhất của lễ hội.
Chơi cờ Tướng có nhiều cái hay. Theo tôi ít nhất là cũng có 3 cái hay:
- Thứ nhất, rèn trí óc, rèn óc nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu xa, biết người biết ta...
- Thứ hai, rèn tính tự tin, gặp đối thủ mạnh không sợ, yếu không khinh, bình tĩnh mà đánh với lòng tự tin của mình...
- Thứ ba, rèn đức "nhẫn": khi địch tấn công phải cắn răng chống đỡ và tìm cơ hội phản đòn; khi cân bằng phải kiên trì thủ thế chờ sơ hở của đối phương; khi bị "ngoại thủy" kẻ ngoài mách nước vẫn bình chân như vại, không cáu gắt chửi nhau; khi bị thua không cay cú, thắng không tự kiêu...
Nói sơ qua cũng thấy khối ích lợi. Vậy mà có người đi lạm dụng sw để mà kiếm mấy đồng bạc thật là mất tư cách quá, làm mất đi cái hay của cờ, và mất rất nhiều người hâm mộ.
Nhưng có lẽ người lạm dụng sw sẽ mất nhiều nhất là "tự đánh mất mình": không tự lực cánh sinh, phải phụ thuộc vào đồng đội và máy móc, phải chịu sự chửi mắng khinh bỉ của các đối thủ chơi cờ, không biết sáng tạo, không đào sâu suy nghĩ để mà cống hiến, chưa kể khi bị phát hiện thì xôi hỏng bỏng không, không những bị tước quyền thi đấu mà còn bị người đời cười chê. Rốt cuộc là mất rất nhiều. Đáng buồn thay những kẻ gian lận, tráo trở.
Hy vọng đọc bài này rồi, không ai còn muốn lạm dụng sw để gian lận khi thi đấu nữa. Hãy bằng sức của mình, thắng cũng thắng xứng đáng, mà thua cũng không hổ thẹn.
NẾU LẠM DÙNG THÌ CÁI NÀO CŨNG TRỞ THÀNH ĐỘC DƯỢC.
NẾU DÙNG ĐÚNG CÁCH THÌ ĐỘC DƯỢC LẠI HAY DÙNG ĐỂ TRỊ CÁC CHỨNG NAN Y.
DÙNG SW THẨM NƯỚC - LƯU TRỮ - NGHIÊN CỨU - LUYỆN TẬP THÌ SW LÀ ÔNG THẦY ĐÁNG KÍNH.
DÙNG SW TIÊU KHIỂN ONLINE ĐÁNH ĐẤM TRÊN MẠNG THÌ SW LÀ NGƯỜI TRỢ THỦ ĐÁNG MẾN
DÙNG SW ĐỂ GIAN LẬN THÌ NGƯỜI DÙNG ĐÚNG LÀ KẺ TIỂU NHÂN! XIN HẾT.
CÁM ƠN CHỦ THỚT NHIỀU.
PS: gg11gg comment linh tinh thì nhiều người ghét. :choc
Đề xuất giải pháp thứ 3: Người học Cờ
- Người học cờ nên học đủ rộng và sâu, học các kiến thức liên quan đến Cờ như: Đạo đức của kỳ thủ, ý nghĩa của Cờ, tìm cho mình lý do tự hào và yêu mến môn Cờ, thái độ học tập nghiêm túc, chịu khó tìm đọc sách cờ tướng, luật cờ tướng ... và nên học một khóa học cờ cơ bản do một kỳ thủ có trình độ cao giảng dạy.
- Người học cờ cần phải tìm được môi trường chơi cờ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ cờ, hoặc tham gia làm khán giả các giải đấu chuyên nghiệp. Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm, tính cách, lôi chơi, suy nghĩ về Cờ trong thời gian học. Người học cờ cần lấy trình độ thực tế làm trọng, không theo hình thức.
- Người học cờ cần phải lựa chọn bạn chơi phù hợp để giao lưu, học tập cùng phát triển trình độ, rèn luyện đức tính cao đẹp, tôn trọng đối thủ và coi trọng ván cờ, coi mỗi ván cờ thắng là thành quả được hưởng từ lao động trong suốt ván cờ, nếu thua cờ thì không nên nói "đánh cờ cho vui" đề bào chữa cho yếu kém của mình. Rèn luyện thói quen im lặng, không bình luận khi xem cờ mà chưa có sự đồng ý của hai kỳ thủ đang chơi. Tình trạng "Ngoại thủy" rất ảnh hưởng đến trận đấu nếu như trình độ người xem Cờ tương đương với kỳ thủ đang chơi và gây tổn hại đến sức khỏe, công lực của kỳ thủ chơi cờ.
Khi đã học căn bản đầy đủ như vậy, sau khi hoàn thành các khóa học, người đã qua học cờ bài bản như vậy sẽ làm chủ, không lạm dụng bất cứ thứ gì trong đó có việc không lạm dụng SW trong thi đấu.
Xin cám ơn !