Em chỉ dám khẳng định 1 câu , anh Nghĩa trình độ xấp xỉ hàng tướng , nhưng chưa thể là tướng được .
Đánh phân tiên với hàng tướng Hà Nội là không có đường về !!!
Printable View
Nói vậy chưa hẳn đã đúng.
Nghĩa ít giao đấu tại HN nên anh em chưa rõ về anh ta.
Ở giải TLKD là giải Đồng đội nên đôi khi các kỳ thủ chưa hẳn đã thi đấu được hết sức.
Nghĩa có những thành tích như Thanghong nói thì hiển nhiên là cao thủ rồi.
Muốn rõ thực hư thì cần post hết biên bản các ván đấu lên anh em cùng xem thì rõ thôi.
Anh Thanghong cho em hỏi, năm ngoái A2 Hoàng Phi Hùng (Nghĩa TB) đánh cho đội nào nhỉ?
Nếu chỉ đấu một vài ván thì chưa biết thế nào. Các kỳ thủ KH có lẽ vẫn có thể cầm chân thậm chí thắng các cao thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng xét về thực lực thì hẳn nhiên không thể đánh giá đúng. Như phong độ của Võ Minh Nhất ở thời điểm hiện tại (đánh rất hay tại giải tuyển chọn ĐTQG vừa qua, hạ cả Bảo "béo", A Sáng...), thì tôi e rằng không kỳ thủ KH nào chịu nổi, ngay cả khi được chấp 1 tiên (mở ngoặc là cờ 1 ván thì còn có thể gây bất ngờ)! ;)
Bạn này nói hơi quá! Đến giờ phút này vẫn chưa ai khẳng định được trình độ của Vũ Tuấn Nghĩa, theo thống tin của những người bạn thì nghĩa là sư huynh của Nguyễn Thành Bảo, Bảo cũng chỉ chấp được 1 tiên, mai Bảo sẽ ra Nha Trang hội ngộ cùng Nghĩa.
Ngày thứ hai ở NT, Lê Thành Công đã thắng nghĩa 01 ván (đấu 03 ván), sáng hôm qua Nghĩa hoà Huỳnh Khoa Thuật, như vậy Nghĩa chấp 01 tiên chưa thắng được các kỳ thủ tham gia giải A2 2011 của Khánh Hoà.
Em không bàn về sức cờ của Vũ Tuấn Nghĩa nhưng thấy Nghĩa đấu lần lượt với các kỳ thủ Khánh Hòa (như kiểu "Xa luân chiến"), lại thi đấu nhiều ngày đêm liên tục không nghỉ thì quả là một kỳ lực siêu phàm.
ac đánh cờ giao lưu học hỏi mà đánh sáng đêm kia ah, đánh như vậy thì tổn hao sức khoe lắm các bác nhỉ? Đề nghị các anh mê cờ cũng nên dành thời gian nghĩ ngơi và nghiên cứu chứ!!!!! hehe
%-(Lâu lắm rồi không có chuyện đánh cờ sáng đêm tại Khánh Hoà. Nhân cơ hội Vũ Tuấn Nghĩa làm Dậy sóng làng cờ nên mới có sự việc đánh đêm, mong sự kiện này không thường xuyên tiếp diễn^:)^
Nghĩa trên dưới 30 kg thể là sư huynh của Bảo béo được. Dù có thể anh em Hanoi đánh giá Nghĩa chưa phải hàng Tướng nhưng dám thân chinh giang hồ tỷ thí võ công như vậy, dù có thua nhiều hơn thắng thì cũng là anh hùng. Rất mong anh em Khánh Hoà cập nhật biên bản các ván đấu để mọi người cùng thưởng thức.
Nghia Sn 1973 la nguoi vo dich tỉnh Thái Bình nhiều năm là thế hệ đàn A của Bảo. Sau này lấy vợ bận công việc KD và Gđ nên ko giành thời gian cho cờ nhiều, nếu theo nghiệp trình độ cũng hàng A1.
Nghĩa năm nay 38 rồi, sao nói là trên dưới 30 được. Ai chứ Nghĩa thái bình thì ko thể gọi là lìu tìu được.
Vũ Tuấn Nghĩa đã cùng Thành Bảo rất nhiều lần sang Quảng Đông (Trung Quốc) đánh cờ độ. Mỗi lần đi như vậy ko dưới một tháng. Thời gian này T.Bảo đang bị cấm tham gia thi đấu trong hệ thống giải quốc gia.
Chắc bro ấy muốn nói "trong thời gian Bảo bị cấm..." (đúng là trong quá khứ Bảo từng bị cấm thi đấu vì những chuyện lùm xùm sau mỗi lần chuyển đơn vị). Từ năm 2006, Bảo chính thức trở lại với ngôi vô địch A2 toàn quốc và ổn định tới nay... Ý nói về quá khứ nhưng diễn đạt k chuẩn gây hiểu lầm...
Đúng đấy việc này mình biết, Nghĩa và Bảo đã sang Hà Khẩu( Vân Nam) đánh độ và hay cùng nhau đi chơi cờ độ; sau 2004 thì ít đi cùng nhau
Nhìn khuôn mặt của Nghĩa mình đoán khoảnh trên dưới 30, nói chuyện nhẹ nhàng dễ mến, thực tế mình o biết nghĩa bao nhiêu tuổi!
Xin bố hao_nam_dong,bố thì biết gì về cờ mà nói như đúng rồi. Còn các bố HN khac nữa,chả hiểu các bố căn cứ vào đâu mà phong tướng tá cho nhau như thật,tôi nhớ chính xác thì HN hiện nay chỉ có 3 người còn sống thực sự được phong kiện tướng là ĐC Khoa,Bùi Dương Trân,Lại Việt Trường,còn anh Cường Kim Liên thì giải 3 quốc gia của anh năm nào còn đang bị đặt dấu (?) to tướng nên tạm thời ko tính,còn lại mấy bố như Tùng LG,Dương Văn Long,...thì tuổi gì mà phong tướng,mấy bố này đánh với cỡ Tùng con,Thịnh con,Tuyên VP,Sơn Hàng Mành,.. là hàng tá thì ko biết liệu có đường mà về ko?
Mà tiện thì nói luôn là nếu 2 bố Tùng Lò Gạch,Dương Văn Long mà có nhu cầu đánh độ phân tiên với Nghĩa Thái Bình thì cứ liên hệ,chỉ lo các bố sợ mất tiếng mà ko dám cầm cây thôi.
Sắp tới chắc lại có "xa luân chiến" tại Hà Nội rồi, giang hồ nổi sóng ầm ầm.
chiều qua Nghĩa thủ đài với 02 kỳ thủ, lúc 16 giờ với Lưu Minh Hiệp 0 - 1, lúc 15 giờ 30 với Dương Đức Trí 0 - 0.
Khoa post ván đấu lên nha!
chiều này Lê thành công sẽ đấu giao lưu với Nguyễn Thành Bảo
Tại Kỳ Đài NGọc Trâm: Nghĩa (TD) thủ đài với Cường (Đà Nẵng)
Mình sẽ cố gắng post 02 ván này
luu Minh Hiep - Vu Tuan Nghia
Dương Đức Trí - Vũ Tuấn Nghĩa: 0 - 0
Luu Minh Hiep - Nghia
http://nd0.upanh.com/b2.s4.d1/a6a26b...80.img1136.jpg
Tại Kỳ đài Ngọc Trâm, Vũ Tuấn Nghĩa thủ đài, Cường (Đà Nẵng) công đài
http://nd0.upanh.com/b3.s11.d1/4e9cb...60.img1178.jpg
Khí thế Kỳ đài Ngọc Trâm rất cao, cách Nha Trang khoảng 10 cây số, Chủ tịch Huỳnh Phú Sơn mời Vũ Tuấn Nghĩa và Nguyễn Thành Bảo đến giao lưu với anh em Làng cờ Diên Khánh
http://nd0.upanh.com/b4.s12.d3/1eae2...00.img1180.jpg
http://nd4.upanh.com/b2.s7.d3/194f54...84.img1177.jpg
Nguyễn Văn Cương khai cuộc "tiên nhân chỉ lộ"
Nước thứ 11, Nguyễn Thành Bảo góp ý nên đi Tượng 5 tấn 3 ưu hơn, diễn biến nha sau:
Chủ tich CLB Richicken giao lưu với chủ CLB Ngọc Trâm
http://nd7.upanh.com/b4.s20.d1/db540...77.img1181.jpg
nghĩa tb cờ cao phết.xấp xỉ tuyên vĩnh phúc và tuấn lợn ở gia lâm và linh cót ở hà nội và liễu thăng ở gia lâm.các tướng tá hà nội cỡ quyêtrs thắng,sơn hàng mành,linh bugi,tùng con,lùng lò gạch,kiên con,chiến ếch xanh,thịnh con,hùng bệu,trí bác sĩ mà dám đánh giang hồ qua sông gặp mấy ông này thì 10 ông chơi 9 ông lộ bằng giả ngay.tươnng tá khi đó chỉ là thùng rỗng kêu to.mất tiền mất của là cái chắc.tôi ko rõ thế nào chứ nhiều vị là cao thủ hẳn hoi sang gia lâm chiến anh em bên này thét giá 5 triệu 1 bàn phân tiên với tuấn lợn mà sợ ko dám cầm cây,co đầu chạy mất dép.anh hùng hảo hãn gì đâu
@Thanh_vincom : Bình luận nhẹ nhàng tí đi bạn .
Anh Tuấn Gia Lâm thì cũng dân cờ Hà Nội cả , có gì khác biệt với anh em còn lại đâu bạn .
Có điều hình như anh ý bận , chỉ tiếp khách bên Gia Lâm thôi thì phải !!!
Việc có mặt của kỳ thủ số 1 Việt Nam và sự tôn trọng của Thành Bảo đã khẳng định rõ sức cờ rất tốt của Nghĩa cũng như của anh em KH.
Mấy ngày này KH vui hẳn, đó là điều rất tốt.
Mong là các bạn bình luận nước cờ cho rôm rả, và không nên kích động như 1 số bạn không rõ là ai đã làm.
Theo mình nếu chỉ dựa vào việc "xa luân chiến" để luận anh hùng nghe ra vẫn chưa thực sự thỏa đáng.Việc các lộ anh hùng dám đi xa chơi cờ như thế có lẽ mục tiêu dĩ kỳ kết hữu vẫn là đứng hàng đầu.Việc các hảo thủ Hà Nội khi sang Gia Lâm thì"chạy mất dép" theo mình Thanh vincom có lẽ nói quá chăng !!!