Không sao cả Trang tơ. Lúc trước, tuổi thanh thiếu niên, anh đọc sách, thuộc và nhớ hết tất cả các biến, không cần sử dụng bàn cờ.
Nhưng giờ đây, với những công nghệ sau cùng, chúng ta đỡ tốn rất nhiều sức lực.
Vừa Biên bản, bình luận theo giai đoạn, vừa thuyết minh bằng bàn cờ. Anh nghĩ vô cùng dễ hiểu. Mình sửa lại dễ dàng. Vì 100% anh em đọc bài ở đây, đều đang ngồi trước màn hình. Cám ơn Trang nhiều; Em thấy được tiểu tiết đó trong biên bản, cũng rất đáng quý!
Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn nhiều! Dù ai cũng bận rộn, nhưng ai cũng hết lòng vì phong trào Cờ Tướng, rất đáng trân trọng.