Bạn xem lại, mình nghĩ bạn nhầm đó. Mai trận triệu lão và trận hứa nếu có cùng kết quả thì kiểu gì Hứa cũng hơn hệ số phụ triệu. Sợ Triệu có kết quả tốt hơn Hứa ván cuối thì Hứa mới bị loại.
Printable View
Sao lại chắc chắn thế được nhỉ? Đặt giả thiết ngày mai cả 2 cùng thắng, Từ Siêu với lợi thế đi tiên sẽ có ít nhất 1 điểm trước Liễu Đại Hoa. Do thành tích của Hứa và Triệu lõa trước Trịnh Duy Đồng, Lữ Khâm, Đào Hàn Minh, Liễu Đại Hoa là giống nhau nên ko xét. Chỉ khác nhau Hứa thắng Từ Siêu, hòa Tôn Dũng Chinh còn Triệu lão thì ngược lại, do đó HSP của Hứa sẽ là 6 (thắng Từ Siêu) + 2,5 (hòa Tôn Dũng Chinh) = 8,5, Triệu lão sẽ là 5 (thắng Tôn Dũng Chinh) + 3 (hòa Từ Siêu) = 8. Hứa sẽ hơn Triệu lão 0,5d HSP.
Trường hợp cả 3 ván ngày mai đều hòa, lúc đó Từ Siêu 6d, Tôn cũng 6d nên sẽ phải xét HSP thứ 2 mình cũng ko rõ là hệ số nào. Nếu ngày mai Từ Siêu thắng thì Hứa gần như chắc chắn hơn HSP so với Triệu lão.
Tóm lại Hứa gia đang nắm trong tay quyền tự quyết nên hôm nay mới cố thủ hòa Triệu lão.
Uk, có lẽ mình sai và vẫn chưa hiểu cách tính HSP như nào, nếu bằng điểm nhau sẽ xét hệ số thứ 2 như chúng ta đang bàn luận, nếu hệ số thứ 2 vẫn bằng nhau sẽ xét đến hệ số thứ 3 là số ván thắng.
Ở bảng B, như phân tích của bác Trung_cadan thì Trịnh gặp Lữ coi như chắc một suất vào vòng trong. Còn một suất thì Hứa gia khả năng vào cao hơn Triệu lão. Tại sao vậy?
Thứ nhất, Hứa gia cầm tiên gặp Đào lão, đối thủ ưa thích, trong khi đó Triệu lão phải hậu thủ trước Tôn Dũng Chinh.
Thứ hai, nếu hai người cùng thắng thì Hứa gia vẫn cao hơn Triệu lão, tại sao? Do Hứa và Triệu có cùng kết quả với những người khác, chỉ khác biệt ở Từ Siêu và Tôn Dũng Chinh. Ta xét riêng cặp này:
Hứa thắng Từ hòa Tôn, hsp riêng là Từ + Tôn / 2
Triệu hòa Từ thắng Tôn, hsp riêng là Tôn + Từ / 2.
Làm toán thì hiệu của Hứa - Triệu = (Từ - Tôn) / 2
Vậy nếu Từ đứng trên Tôn thì Hứa đứng trên Triệu (nếu cùng điểm). Triệu mai thắng Tôn thì Tôn không lên được điểm nào, nếu Từ có bất ngờ thua Liễu lão (điều cực khó xảy ra) thì cả hai Hứa Triệu mới có hsp bằng nhau.
Nếu Hứa và Triệu cùng hòa thì Hứa và Triệu có cùng kết quả với những người khác, chỉ khác biệt ở Từ Siêu và Đào Hán Minh. Ta xét riêng cặp này:
Hứa thắng Từ hòa Đào,
Triệu thắng Đào hòa Từ,
lúc đó Hứa - Triệu = (Từ - Đào) / 2,
Đào hòa mai 5 điểm, cũng chỉ bằng Từ nếu Từ thua (khả năng thấp), có nghĩa khả năng cao Hứa vẫn hơn Triệu.
Nếu Hứa và Triệu cùng thua (khả năng cực thấp) thì khác biệt là gì:
Hứa thắng Từ thua Đào hòa Tôn = Từ + Tôn / 2
Triệu hòa Từ thắng Đào thua Tôn = Đào + Từ / 2
Vậy Hứa - Triệu = (Từ + Tôn) / 2 - Đào. Đào thắng 6 điểm, Tôn thắng 7 điểm, Từ hôm nay đã 5 điểm thì Hứa vẫn ít nhất bằng hsp Triệu (chỉ khi Từ thua).
Vậy Triệu lão chỉ có mỗi cửa là hơn điểm Hứa gia, hay nói cách khác Hứa gia có quyền TỰ QUYẾT.
Tóm lại, sau khi phân tích thì thấy được khả năng Vương Triệu nhỏ Trịnh Hứa vào đánh top 4 là rất cao.
Và 4 người họ cũng đang là những người đứng đầu bảng xếp hạng ELO nữa cuối năm 2017, thật thú vị.
Các bạn xem phân tích của mình ở trên để hiểu thêm nhé, đừng tranh cãi thêm nữa mất công :D
Các bác cho em hỏi ngu tý, vì sao ở giải này chỉ có Vương và Vu ấu hoa là được miễn thi đấu và cách tính điểm elo của kỳ thủ
Bảng có 7 người thì 1 lượt thi đấu thi đấu của 1 vòng phải có 1 người nghỉ chứ sao.