Gửi bởi
trithang
Cờ Liên chỉ hàng Úy thôi. Hiệu úy Bôi năm 2014 mới đây do Thanglongkydao tổ chức Liên chỉ đứng thứ 13, 14, xếp dưới nhiều kỳ thủ. Trong khi đó, Lê Minh Thanh xếp hạng 7 Hiệu úy Bôi 2014. Tuần trước, Lê Minh Thanh có thi đấu với Nguyễn Tiến Liên ở giải "ngoại hạng" có kết quả hòa. Như thế không thể nói Lê Minh Thanh 1,5 điểm (sau 6 ván) hàng Úy, còn Nguyễn Tiến Liên 4 điểm (sau 6 ván) không phải hàng Úy được. Như thế là thiếu khách quan.
Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, chung cả hàng Tá hàng Úy, đôi khi còn có yếu tố may rủi, nhiều khi cao thủ không phát huy được hết công lực lúc lâm trận cũng bại trận trước đối thủ cờ thấp hơn mình là chuyện bình thường. Ví dụ như, Nguyễn Văn Khi (Hàng Úy) đánh hòa được với Nguyễn Hồng Thanh (Trình độ từ Trung đến Thượng Tá), hay Trần Quốc Toản (thượng Úy) hậu thủ hòa trước Nguyễn Hồng Thanh cũng là chuyện thường tình.
Các kỳ thủ không nên so đo, người này điểm cao, mà cảm thấy mình thiệt thòi, chẳng qua là người ta cố gắng hết sức cho từng ván đấu mà thôi. Điều đó đáng khen hơn là đem lòng so đo, đố kị với họ.
Thiết nghĩ, lần tới Ban Tổ chức nên phân định rõ ràng kỳ thủ nào chơi hàng Úy, kỳ thủ nào chơi hàng Tá ngay từ đầu. Không nên dựa vào số điểm hay thành tích của họ mà xếp hạng. Như thế sẽ kìm hãm sự phấn đấu của các kỳ thủ. Hơn nữa, BTC lại có người tham gia thi đấu nữa, nếu không xử lý thỏa đáng, các kỳ thủ lại nghĩ BTC thiên bị người nhà, thiếu công tâm và khách quan.
Tôi xin có vài lời góp ý cùng BTC. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!