Cứ ngỡ Uông Dương bị Đồng tiễn đi Uông Bí. Ai ngờ hay quá. Ngoại tỉnh lai khách (Người đến từ nhà quê nói cho sang mồm tí là người đến từ nông thôn) Vương Thiên Ngũ cũng đi ngủ sớm luôn. Uông Dương đánh kinh thật.
Printable View
Cứ ngỡ Uông Dương bị Đồng tiễn đi Uông Bí. Ai ngờ hay quá. Ngoại tỉnh lai khách (Người đến từ nhà quê nói cho sang mồm tí là người đến từ nông thôn) Vương Thiên Ngũ cũng đi ngủ sớm luôn. Uông Dương đánh kinh thật.
Uông Dương vô địch quá xứng đáng khi hạ gục tất cả những tay sừng sỏ nhất. Ván cờ nhanh quyết định có 2 điểm nhấn: Tưởng Xuyên nhầm nước trước nước sau tiện tay đi X9.1 trước làm mất ưu thế, nếu đi P8-1 rồi mới X9.1 thì đại ưu, khả năng thắng cao.
Nước phế mã rồi xuống Tượng tuyệt sát của Uông Dương là phát súng ân huệ kết liễu trận đấu. Quá hay.
Ván 1 cứ ngỡ Tưởng Xuyên thắng rồi. Cờ nhìn ưu thế ghê. Đúng là cờ vịt nhìn không ra, Uông Dương từ bị ép chuyển mình hay thật. Từ tốn từng bước tiến tới, quá đã!
Đổi xe thì vào hình cờ hơn tốt ưu thế nhưng chưa chắc thắng nên Xuyên béo e ngại không dám đổi thành hoà. Năm 2014 tại ván lượt về chung kết cá nhân Nhất cũng bị Đồng mời đổi xe cũng thành tàn hơn tốt nhưng không chắc thắng nên Vương cũng không dám đổi xe, sau Vương đi 1-2 nước xe không dứt khoát thành cân bằng hoà cờ. Danh thủ hàng đầu đối diện với hình cờ phức tạp kiểu tàn pháo mã tốt vậy đôi khi họ cũng chọn chiến lược sai vì tàn pháo mã tốt của Tưởng xuyên so với Top đầu không xuất sắc bằng.
Xuyên béo co nhanh ko tốt nghi lâu thua la đúng rồi
Cờ nhanh và chớp bây giờ Trịnh Duy Đồng là mạnh nhất với nền tảng khai cục cực tốt, trung cuộc trầm tĩnh sắc sảo sâu xa, tàn cuộc nhanh bén. Phải nói thời điểm hiện tại Trịnh toàn diện hơn cả về nhanh và chớp. Nhưng ở Uông Dương thì khác, lối cờ nhanh và chớp của họ Uông nó lại luôn cuốn hút bởi nhưng pha sử lí cực chuẩn nhanh đến bất ngờ. Nền tẳng chẳng kém Trịnh, có chăng là khai cục không đa dạng và bài bản bằng. Nhưng trung và tàn thì có phần bén và nhiều đột phá hơn hẳn Trịnh. Uông có khuôn mặt thanh tú hài hòa, nhân trụng rộng, miêng tươi và phong thái chĩnh chạc từ tốn. Sự nghiệp của họ Uông thật là có hậu. Xin chúc mừng UD.
Đúng là gương mặt Uông Dương nhìn phúc hậu, tràn đầy chính khí.
Điều thú vị là, Uông Dương tham dự giải này nhờ vé vớt, do Hứa gia từ chối tham dự nên lấy xuống, lấy 13 người elo, UD top 14.
Trường hợp này giống Trịnh Duy Đồng vô địch châu Á nhờ đi thay cho Trần Hoằng Thịnh.
tôi không ưa mấy cái thuật pháp của tàu nhưng tướng số thì vẫn phục họ. đẹp nhất trong mấy anh này phải nói là Tưởng Xuyên, tai đẹp, mặt thông minh, còn lại tôi chả dám nói vì động đến mấy ông các bạn thích lại cãi nhau mất hay. Uông Dương như bạn Lâm trên nói cũng đúng rồi, hiền hậu, tuấn tú.
Thuật coi tướng người ta kỵ nhất là tướng mặt dơi tai chuột, mõm vẩu... anh nào ad một trong cái này không phường trộm cắp cũng sống giả nhân giả nghĩa. anh em bạn cờ thấy thằng nào như thế đừng chơi với nó kẻo mắc họa có ngày.
tướng đàn ông phải là miệng rộng, mũi cao, mặt chữ điền...hoặc mặt trái xoan da đẹp như ngọc phong thái tĩnh tại ung dung. anh em cứ kiếm người như thế mà chơi.