Đợt này bên trung nhiều giải quá, ổng tham dự hết các giải chắc cũng đứt hơi :batden3
Printable View
TTTT Bán kết lượt về Giáp tổ
Bàn 1: Vũ Tuấn Cường 0 - 2 Trịnh Duy Đồng
http://down3.qipai.org.cn/group1/M00...G!T800x600.JPG
Bàn 2: Thân Bằng 1-1 Triệu Hâm Hâm
Cờ nhanh:
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Thân Bằng (Hà Bắc)
Thân Bằng (Hà Bắc) 2-0 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Cờ chớp:
Thân Bằng (Hà Bắc) 0-2 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 1-1 Thân Bằng (Hà Bắc)
Diễn đàn đang lỗi thì phải, post 1 toàn thành 2.
Chung kết Triệu Hâm Hâm vs Trịnh Duy Đồng nhé mọi người , không có kỳ vương mới rồi vì Trịnh đang là đương kim vô địch , còn tiểu Triệu đã sớm lên ngôi từ vài năm trước !!!
Kết quả chi tiết bán kết Giáp tổ
Số bàn
Đội
Kỳ thủ
Tỷ số
Kỳ thủ
Đội
第1台
Thành Đô
Trịnh Duy Đồng
3:1
Vũ Tuấn Cường
Quảng Tây 1 Trịnh Duy Đồng Tiên hòa Vũ Tuấn Cường 2 Trịnh Duy Đồng Hậu thắng Vũ Tuấn Cường 第2台
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm
4:2
Thân Bằng
Hà Bắc 1 Triệu Hâm Hâm Tiên hòa Thân Bằng 2 Triệu Hâm Hâm Hậu hòa Thân Bằng 3 Triệu Hâm Hâm Tiên thắng Thân Bằng 4 Triệu Hâm Hâm Hậu thua Thân Bằng 5 Triệu Hâm Hâm Tiên thắng Thân Bằng 6 Triệu Hâm Hâm Hậu hòa Thân Bằng
Mai chắc lại Hòa trong 2 ván chậm, 2 ván nhanh. Quyết định may rủi bằng 1 ván cờ chớp hên xui
Mặc dù mong Triệu Hâm Hâm vô địch nhưng mình có cảm giác Trịnh Duy Đồng sẽ vô địch,con đường đến chung kết tiểu Trịnh rất thuyết phúc,toàn thắng 1 hòa 1,không phải mất sức vào cờ nhanh lần nào. Lối đánh Trịnh cũng làm mình nhớ tới Hứa Ngân Xuyên giai đoạn đỉnh cao,đường cờ rất kín kẽ,thâm sâu,rất ít khi mắc sai lầm,có thể nói Trịnh Duy Đồng chứ không phải Vương Thiên Nhất sẽ là người thống trị cờ tướng TG sau Hứa gia.
Tôi đồng ý với bạn. Như tôi đã phân tích, lối chơi trầm ổn mới có thể giành được vinh quang lâu dài, như Hứa Ngân Xuyên tiền bối là 1 ví dụ. Vương Thiên Nhất lỗi đánh hung hãn bá đạo, nhưng khi gặp người cùng đẳng cấp và có lối đánh khó chịu là Trịnh Duy Đồng và Triệu Quốc Vinh, Vương nhận được thua nhiều hơn thắng. Vì thế nên Vương phù hợp hơn ở nhưng giải đua đường trường, anh ta thu được nhiều thắng lợi trước đối thủ dưới cơ hơn, trong khi Trịnh có thể có nhiều trận hòa hơn. Còn đối kháng trực tiếp như thế này, Trịnh có ưu thế lớn. Nếu luật thi đấu cá nhân còn duy trì như giải năm nay thì chúng ta lại sắp chứng kiến 1 Hứa Ngân Xuyên thứ 2, trẻ hơn, và có lẽ, bản lĩnh hơn: Trịnh Duy Đồng