Lâm tay dài dường như đã "chế" một biến mới ở phần khai cuộc (không biết có phải từ nghiên cứu thật sự hay chỉ để gây bất ngờ cho đối phương? hay là vì lý do nào khác "khó nói" ở đây?).
Nước thứ 10, thay vì chơi B3.1 (sẵn sàng bỏ trước con mã 7 để xông Tốt sang, đồng thời chuẩn bị chuyển con Pháo 8 sang lộ 3, thế công rất mạnh, VÍ DỤ:
Bởi vậy, sau khi Hậu ăn Tốt 3 sang, phần lớn bên Tiên đều chọn không ăn mã 7 mà X2-7, tạo thành thế phức tạp) lại đi Xe 8.2 vốn ít thấy trong thực chiến đỉnh cao. Cụ thể, thông thường sẽ là:
Như hình cờ trên, cuộc chiến còn dai dẳng và bên Hậu còn rất nhiều cơ hội phản đòn trong thực chiến. Vậy mà... Không thể tin một QTĐS như Nguyễn Hoàng Lâm lại đi nước cờ yếu như vậy (10/... X8.2?) ...
Bởi nước này mà Trần Văn Ninh thừa thế đánh Tốt 7 sang, lại liên tiếp nhảy 2 mã lên tạo thành ưu thế lớn về hình ở ngay đầu trung cuộc.