Người thứ 2 tôi muốn nói tới là anh Nguyễn Thế Trí, nhận trọng trách là lãnh đội Việt Sơn trong mọi giải đấu phong trào gần xa anh luôn góp mặt,sức cờ được đánh giá là hàng thượng tá Hà Nội,nói về anh không chỉ nói về chuyên mon rất tốt trong cờ tướng,mà anh còn là cuốn bách khoa toàn thư,về lĩnh vực lịch sử,đia lý,âm nhac ,hội họa...vv.thi đấu điềm tĩnh, tự tin,nói năng nhẹ nhành lịch sự Có thể coi anh là hình mẫu lý tưởng cho những người muốn dấn thân vào nghiêp 32 quân hán tự,Cờ cao nhưng nhà cũng rất cao,sẽ là thật tiếc cho những người yêu cờ nói chung.Và cá nhân người viết nói riêng nếu anh không lọt vào toops8...