Nếu Huynh có không được đi dự giải thì lỗi cũng không thuộc về HLV nhé, hoàn toàn lỗi là do bản thân anh ấy không thể qua nổi vòng loại ( nếu điều đó xảy ra), không thể trách ai được.
Xem các trận đấu ngày qua nay, trình độ kỳ thủ một 9 một 10. Ai cũng muốn thắng để đi tiếp kể cả Huynh, hy vọng Cổ động viên không nên quá khích vì lý do này lý do kia, thay vào đó hãy cổ vũ cho những cờ hay để các kỳ thủ tiếp tục phát huy thế mạnh giành huy chương các giải quốc tế.
Vòng loại là chuẩn rồi... sự cuốn hút Cờ tướng chính là những ván cờ như thế này. Nếu chúng ta đều đoán trước đc kết quả thì chắc chắn chẳng có cuộc thi nào đc tổ chức....
Thực ra với người chơi cờ tướng ai cũng hiểu điều này, nếu có Huynh đi thì cơ hội dành Huy chương vàng, bạc đồng cao gấp đôi so với 5 đối thủ còn lại. Đó là thực tế. Thời điểm này để cho Nguyễn Hoàng Lâm, Lại Lý Huynh đi thì cơ hội đoạt huy chương mới rõ ràng nhưng rất tiếc họ không vào được vòng đấu loại trong nước. Tôi cũng mong 4 bạn còn lại đi tham dự giải thế giới, châu á mang được huy chương về.
Mình nghĩ hợp lý nhất là giải thế giới cho Huynh vad Quang đi, còn giải châu á thì cho 4 kì thủ ĐH trang, ĐQ hưng, VH Cường và UD Bắc đánh với nhau chọn ra 2. Với đội hình như thế ở giải thế giới VIỆT NAM sẽ có khả năng cạnh tranh huy chương
Không hiểu anh suy diễn đâu ra tôi phủ nhận sự nỗ lực của các kỳ thủ khác,tôi nói đơn giản thế này ở Việt Nam Quang nhóc mà không hay thì chẳng có ai hay nữa còn tôi không yêu hay thần tượng gì Lại Lý Huynh để mà mù quáng.Tôi nói Huynh nó có thể không muốn đánh cho đội tuyển quốc gia năm nay cũng có lý do vì vụ lùm xùm trước đó.còn anh nói tôi phủ nhận sự cố gắng của các kỳ thủ khác đấy mới chính là vô căn cứ.Sau hôm nay tôi cũng tự out ra khỏi diễn đàn.
Theo tôi, thiên tài được tạo nên bởi 99% mồ hôi và 1% may mắn. Lại Lý Huynh vẫn là số 1 Việt Nam và là quốc thủ. Nhưng dù có tài năng như thế nào đi chăng nữa thì cũng cần 1% may mắn. Lại Lý Huynh có lẽ kém may mắn hơn mà thôi.
Một ván cờ thua hay thắng không kết luận được điều gì. Nhưng đôi khi một ván cờ tưởng từ cửa hòa đến thắng nhưng rồi thua gây tâm lý nản và "sát khí" kém đi. Huynh thua một phần là do cưỡng cờ, một phần chắc do tâm lý này.
Một điểm nữa tôi muốn chia sẻ, hơi duy tâm một chút nhưng chúng ta cùng suy nghĩ xem. Cách đây 1 năm khi Lại Lý Huynh đoạt vô địch quốc gia năm 2016, có Topic trao đổi về biệt danh Âu Dương Công Tử của Lại Lý Huynh. Lúc đó có nhiều ý kiến là tên Âu Dương Công Tử không hay và Lại Lý Huynh không thích tên đó, nhưng ngược lại, tôi có bài viết ủng hộ cái biệt danh Âu Dương Công Tử cho Lại Lý Huynh vì cái tên này có thể không hay do những điển tích trong Truyện kiếm hiệp nào đó, nhưng theo DANH TÍNH HỌC thì "ÂU DƯƠNG CÔNG TỬ" là cái tên đem lại may mắn cho người mang tên này.
Chúng ta hằng ngày chọn sim phong thủy, chọn tên cho công ty, hay đặt tên cho con cái mình chắc cũng hiểu cái tên cũng có ý nghĩa như thế nào. Việc một người thích tên này hay tên khác là quyền riêng mỗi người. Nhưng phải chăng cái tên cũng đem lại chút ít may mắn...
Chúc Huynh thi đấu tốt hơn những lần tới để những người hâm mộ không thất vọng!
Ở VN chức danh "quốc tế đại sư" hơi bị dễ dãi. Theo quy định chỉ cần đạt Hc đồng giải đồng đội châu á cũng đc gán mác "Quốc tế đại sư" 1 cách vĩnh viễn.