Cám ơn Bác,buồn thật,thua thì tất nhiên buồn rồi.nhưng dù sao đụng ngay Tượng kỳ đại sư Uông Dương thì khó cho Huynh thật.mong Huynh tiếp tục thành công!
Printable View
Chúng ta thường ghét Trung Quốc vì chính sách bá quyền đại Hán của chính quyên Trung Quốc tham lam, từ ngàn xưa Trung Quốc luôn muốn làm bá chủ châu Á và bây giờ muốn bá chủ thế giới,hầu hết các nước chung quanh (trừ các nước lớn ra) đều là chư hầu thình thoảng lại bị đánh, có đánh thắng vẫn phải đi sứ cống nạp hàng năm để được hòa bình, yên ổn như Việt Nam chúng ta.
Chính quền Trung Quốc ko phải là đại diện cho con người hay lòng người Trung Quốc,họ cũng ghet chính quyền và phản ứng nhưng đều bị đàn áp thẳng tay dã man nhẹ thì vào tu nặng thì bị giết.Chúng ta rât ko nên đánh đồng chính quyền Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc .Cái chính quyền tham lam đó bây giờ còn xảo quyệt hơn ngày xưa, họ kích động,lừa dối nhân dân họ bằng các tài liệu, sách vở sai sự thật về lịch sử quá khứ, bưng bít thông tin hiện tại để rồi một bộ phận nhân dân bị đánh lừa khiến cho tính dân tộc cực đoan, lòng ích kỷ muốn bá quyền bá chủ thế giới và thù hằn dâng cao dẫn đến một bộ phận nhân dân họ ghét Việt Nam chúng ta, coi thường chúng ta ( thực ra không chỉ có chúng ta mà còn rât nhiều nước khác như Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản,Hàn Quốc,kể ca Nga ...)
Những thiểu số chửi Việt Nam như hôm qua chúng ta không nên chấp để rồi lao vào cuộc khẩu chiến chửi bậy nhau.Người cao thượng không chấp kẻ tiểu nhân
Uông Dương lên ĐC Đại Sư rồi thực ra hiện nay nhiều đại sư còn mạnh hơn ĐC ĐS , ví dụ như Vu Âú Hoa , Từ Thiên Hồng , Liễu Đại Hoa thì làm sao lúc này đỡ được Uông Dương nhưng thực tế Uông Dương đã được Tầu phong ĐC ĐS mấy năm trước do nhiều lần đứng tốp đầu ở giải cá nhân và trên bảng xếp hạng . Trong khoảng 10 năm qua vị trí cao nhất Uông Dương có là thứ 4 , có 1 vài lần ra tốp 10 nhưng chủ yếu nằm trong tốp 10 có nghĩa Uông Dương cũng được coi là cao thủ tuyến đầu trình độ của anh thì ĐC Đại sư Liễu Đại Hoa nói là ngang ngửa với Trung Tượng Tân Thiên Vương Hồng Trí chứ ko kém vì Liễu là sư phụ của cả 2 ae Uông , Hồng , ngoài đời tuy có lúc khác đội thì Hồng Trí vs Uông Dương cũng là huynh đệ , 2 người vẫn thẩm cờ với nhau nếu gặp đại địch và không gặp nhau đó là theo blog Tướng Hoàng Tử 1 cây viết nổi tiếng về cờ Tầu nói như vậy ......
Uông Dương và Vương Bân xét về lực cờ hoàn toàn có thể bước lên đoạt ngôi cờ tướng Trung Hoa. Tiếc là tâm lý các anh không vững, thời khắc quan trọng hay dao động và thất bại, thật đáng tiếc. Âu đó cũng là duyên phận.
Vương Thiên Nhất sát cục đẹp mắt ghê :D
Cờ đôi khi do phong độ thôi, Uông Dương có là cái gì, HNX và Trịnh Duy Đồng. Huynh cũng đã từng hòa mà. Nhưng Huynh thời gian gần đây phong độ không được ổn định lắm. Dường như sức cờ của Huynh đang không thoát ra được một chút tâm lý để hoàn toàn sung mãn nhất thì phải. Đôi khi cũng phải tự cho mình là vô đối để mà kích lực cờ mạnh lên
Mình từng có thời nghĩ như vậy nhưng thực tế năm 2013 có xem giải cá nhân TQ thì mình đã nghĩ lại bởi sau khi xem ván Vương Bân đánh với Thượng Uy trực tiếp thì đã nghĩ khác cách đánh của Vương Bân cực kỳ tốn thể lực thắng ai cũng khó khăn và trong 1 giải ngắn ngày 11 ván cờ khi đó thì Vương Bân không đủ sức khỏe để duy trì các nước cờ ở trình độ cao trong suốt 11 ván cờ và anh thường rơi ở ván thứ 5 hay 6 .
Yếu tố thứ 2 phải xét đến khi Trịnh Duy Đồng vs Vương Thiên Nhất chưa nổi Bân còn ko vô địch được thì lúc này càng khó hơn . Uông Dương hiện nay thứ hạng cao hơn Bân cũng rất khó vô địch rồi . Khả năng 2 cao thủ này có thể vô địch TQ là cách đây khoảng 5 năm nhưng lúc này độ khó đã cao hơn nhiều rồi ...... Ngay cả Hứa Ngân Xuyên lúc này còn khó nữa là ..... Bởi thế Hứa đã không đánh cá nhân 3 năm nay , ko biết bao giờ a sẽ quay lại , năm đó cũng hay Hứa đang thắng 4 ván liền thì bị cậu trẻ Triệu Kim Thành ám sát ván 5 rồi mất chức vô địch , ko hiểu giải cá nhăn năm đó ảnh hưởng thế nào mà Hứa nghỉ giải cá nhân mấy năm liền .....
Ván Vương Thiên Nhất thế nào rồi bro