Bản Deluxe là bản cao cấp không bán hả bro CKD?
Printable View
Ông kia chắc photoshop quá. SW mà chạy được 470000K chắc phải tầm 300U. vài năm nữa chắc cũng có thật
Nếu tôi muốn mua bản Deluxe bro CKD có giúp được không ?
Ông ấy là trùm bên cxq nên cũng không biết được. Bên Mỹ họ có điều kiện hơn mình. Năm ngoái tôi có ông bạn là triệu phú bên ấy xài pc 48u là server quản lý nguyên chuỗi nhà hàng. Tác giả Nade chess khoái quá suốt ngày mượn pc của ông ấy để test game.
Mà con số nhìn cũng ảo thật. Chắc Trùm mừng Cá Tháng 4 đây mà :).
Uhm tôi hỏi vậy thôi chứ tiền đâu mua, chơi 326 giải trí cho vui. Ông bạn Cờ Bí nếu chơi 2 con 2699 v3 thì K chắc tầm 47000 thôi bớt 1 số 0 là chuẩn. 17s depth 37 chắc 8 con e7 8890v3 cũng không nổi :))
typhoon K nó cao hơn xqms khoảng 30% , depth lên nhanh hơn 1 chút. Máy tôi cũ nên con typhoon cũng chỉ chạy được 9-10000k , còn con xqms 3.26 thì nó chạy nước đầu tiên được 5000k, tàn cục 8000k . gg vip K là cao nhất, cờ tàn có khi lên đến 25-30000k mà đánh vẫn kém .
Một là ông ấy dùng photoshop. Hai là ông ấy không dùng PC (personal computer) mà dùng SC (supercomputer). Tôi cũng không chắc trong thế giới sw cờ tướng có ai dùng SC chưa. Thường họ dùng SC chỉ để nghiên cứu. Như cách đây vài hôm, siêu máy tính của Google đánh bại vô địch cờ vây Lee Sedol. Cờ vây trước đây được coi là môn mà con nguời không có đối thủ. Siêu máy tính của Google chắc không phải dạng vừa...
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/201...y/1064431.html
Nói đến SC và AI (trí tuệ nhân tạo) thấy khoái quá. Đây là lý do tại sao cờ vây lại phức tạp đến thế (nguồn http://genk.vn).
Câu hỏi của chúng ta hôm nay: Chơi cờ vua khó hơn hay cờ vây khó hơn? Và tại sao phải đến tận 20 năm sau kể từ khi cỗ máy chơi cờ vua Deep Blue của IBM đánh bại kiện tướng thế giới Garry Kasparov, người ta mới thiết kế được hệ thống chơi cờ vây tốt hơn cả con người?
Đây là câu trả lời:
Vào nước đi đầu tiên của cờ vua, có 20 tùy chọn hợp lệ khác nhau (8 con tốt, mỗi con có 2 nước đi và 2 con ngựa). Còn đối với cờ vây, có đến 361 nước đi khác nhau vào nước cờ đầu tiên (19x19). Con số này nhiều gấp 18 lần so với cờ vua. Tuy nó có thể không khó hơn, nhưng nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều vì bàn cờ vua chỉ có số vị trí để di chuyển là 64 (8x8).
Để xây dựng một chương trình có thể đấu với các kiện tướng cờ vây trên thế giới, nó phải có khả năng tính toán từng bước đi một. Để dễ hình dung, vào bước đi thứ 7, máy tính phải tính toán được chiến thuật cho... 10.921.506 nước đi khác nhau trên bàn cờ.
Với cờ vua thì chuyện đó đơn giản hơn vì với công nghệ máy tính hiện nay, nó đã có thể dùng phương pháp Brute Force để tính toán toàn bộ bước đi một cách tối ưu nhất. Nhưng với số nước đi khổng lồ của cờ vậy, các siêu máy tính trên thế giới hiện chưa thể tính toán nổi và nếu có tính toán được thì phải tốn rất nhiều thời gian.
Cho nên với AlphaGo, nhóm phát triển đã sử dụng phương pháp khác để máy có thể đi các nước cờ dễ dành chiến thắng nhất. Họ đã cho hệ thống tự chơi với chính nó để "học" từ sai lầm và kinh nghiệm, ngoài ra nó còn được nghiên cứu nước cờ của hầu hết các kiện tướng và người chơi khác trên thế giới để tìm cách đánh bại thế cờ đó. Nói cách khác, AlphaGo sẽ trở nên tốt hơn sau mỗi lần chơi với chính nó.
Nhìn chung, giữa cờ vua và cờ vậy thì không môn nào khó hơn cả, chỉ khác là cờ vây phức tạp hơn rất nhiều so với cờ vua vì tính đa dạng trong nước đi của nó, mặc dù luật chơi của cờ vây đơn giản hơn nhiều.