Gửi bởi
Bì ca
Về chuyện ghép độ với Trạch, tôi không phải xét đến trình độ hiện tại hay không, mà về danh tiếng, Bảo là kỳ vương một nước, hồi xưa đánh chung mâm ngang ngửa với các kỳ vương tàu, giờ đi ghép độ với một anh giang hồ bên tàu, cũng chẳng có số má gì, thỉnh thoảng lang thang sang láng giềng kiếm cơm, làng cờ ta không tự thấy xấu hổ khi ghép thế hay sao? Còn về trình độ thì tướng ta không bằng top 100 của họ thì cũng là bình thường. Các bạn thử nghĩ xem Trạch sang Phi hay Sing kiếm ăn liệu Trang Hoàng Minh hay Kelvin Ngô Tông Hàn có đồng ý ghép độ với Trạch ko? Như trong kiếm hiệp, tông sư của một môn phái, nếu không vì sống chết thì cũng không hạ cố tỉ thí với dân giang hồ không phải danh môn chính phái đâu.
Bảo đường cờ bàn thì sáng mà đường cờ cuộc đời có vẻ sai lầm? Nhìn ảnh trông xuống sắc, còn đâu hùng tâm thuở xưa?