BỐ CỤC PHI ĐAO
LÝ KIM TƯỜNG
Biên dịch
2/ TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
- ván 16 : TRẦN KHẢI MINH – HỎA XÀ ĐÂU – TIÊN BẠI TỪ KIỆN MIỄU - GIANG TÔ
TRONG TRẬN TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ PHÁO BÀN HÀ
Đấu tại: ĐẠI LIÊN Ngày 26/10/1991
Đối cuộc trong giải CÁ NHÂN toàn TRUNG QUỐC 1991
- CHÚ THÍCH:
- (1)/ 7r. Pháo Đỏ khai biên trái (P8-9) ý đồ muốn nhanh chóng xuất Xe trái, tranh quyền chủ động, đây là một công pháp thường gập.
- (2)/ 11b. Hình thành thế trận quen thuộc được lưu hành những năn 1990.
- (3)/ 12r. Pháo Đỏ đánh Tốt biên là tấn công quá gấp vì Oa tâm Mã có nhược điểm ở phòng thủ, cho nên, nên đi M7.6 thí bình ổn hơn.
- (4)/ 17b. Hai bên đang ở thế giằng co. Đen giương Sĩ (S5.6) , nước sau sẽ P2-6 đánh Xe. Đây là nước “Phi đao” và Đen doạt Tiên thế..
- (5)/ 18r. Đỏ P9.2 Đỏ ý đồ là: thông qua việc đổi Pháo làm giảm áp lực phản khích của Đen.
- (6)/ 22b. Đen lấy Tốt đổi Tượng chiêu pháp sáng suốt, làm vỡ tuyến dưới cánh phải của Đỏ. Tiện cho việc nhanh chóng nhập cuộc thủ thắng.
- (7)/ 31b. Đỏ nhận thua. ( Nếu Đỏ đi: 32. Tg5.1 M5/3 33. P6/1 X8-4 Đỏ nhất định thua).
VẤN ĐỀ ĐƯA RA: Ván này ở nước thứ 12 Đò Pháo biên đanh Tốt đen, tấn công quá gấp. Nước này nên: 12. M7.6 ... (bàn hà Mã) ổn định hơn. Đỏ dễ giữ Tiên thế.
Chú ý: Các số và chử màu đỏ ở đầu mỗi chú thích là: nước thứ ... b: Hậu. r: Tiên
Tôi chép trong sách ra. Tuy nhiên nếu còn cò sai sót gì mong nhận được sự góp ý và cảm thông của quý bạn. CHÀO.