hi hi có khi mình cũng bit hoathuongthichduthu đó :D !
hi hi có khi mình cũng bit hoathuongthichduthu đó :D !
Việt Nam từng liên tiếp vô địch 2 lần đầu đấy chứ em, nhưng đấy là khi không có các kỳ thủ ngoại tham dự. Cả 2 lần ngôi vô địch đều về tay Đặc cấp QTĐS Trương Á Minh. Á quân giải lần đầu là Nguyễn Vũ Quân, lần 2 là Nguyễn Thành Bảo. Mãi tới lần thứ 3 năm 2009 thì 2 ngôi đầu mới về tay các vị khách mời Trung Quốc (Tưởng Xuyên và Trương Cường).
Theo thông tin mới nhất từ BTC giải, về cơ bản không có gì thay đổi sau khi các bên gút lại thời điểm (20-30/4), địa điểm (NVH Thanh Niên) và đối tượng dự giải.
Duy nhất chỉ có 1 thay đổi về đối tượng: QTĐS Mong Nhi sẽ không được mời dự giải, lý do: thành tích tại giải toàn quốc gần nhất quá thấp. Thay vào đó, BTC mời cao thủ "sát nhân vô ảnh" Trần Quốc Việt (TPHCM, đang khoác áo Bình Dương).
Một thông tin bổ sung: Đặc cấp QTĐS Liễu Đại Hoa sẽ biểu diễn thi đấu cờ mù đồng loạt với khoảng 10-15 kỳ thủ VN. Để khích lệ các kỳ thủ thi đấu hết mình với kỳ sư họ Liễu, BTC sẽ trao thưởng 300k cho kỳ thủ nào thắng được Liễu tiên sinh!
Ý bạn là gì? nếu cứ trông vào vietnamchess đưa điều lệ và kết quả thì có cần phải ra đời diễn đàn TLKĐ?
Thêm nữa, xin thưa với bạn, dù bạn có là ông gì, ở đâu chăng nữa thì cũng chớ nên nói năng coi thường người khác như vậy! Trên diễn đàn luôn hoan nghênh những ý kiến xây dựng,vì phong trào chứ không phải, có 1 trang web của LĐ cờ tướng VN (rất ít người vào xem, tìm thông tin) thì khỏi cần thông tin thêm. Nếu bạn không muốn nữa thì đăng ký làm thành viên diễn đàn này làm gì, cứ vào vietnamchess mà tìm tin mới nhất thôi.
Chỗ này không phải dành cho mấy bác gây lộn đâu nhe.
Góp ý với bạn chút nhé. Đọc lời của bạn thì thấy bạn chả có tính xây dựng nào.
Thông tin với bạn thêm là vietnamchess không phải của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam nào hết. Tui biết họ, chỉ có 2 người tự bỏ tiền ra để làm đấy.
Thông tin về các giải, kể cả cúp Phương Trang đều do họ tự nguyện đăng, không ai bảo. Trong 10 năm qua ít ra họ cũng đã góp phần cho phong trào nhiều hơn chúng ta. Về vật chất thì chắc là cũng đi tong cả trăm triệu trong 10 năm như vậy.
Trên diễn đàn này đôi khi lấy tin của họ thậm chí còn để đương link của TLKĐ trên website của họ mà sao bạn nói nghe vong ân thế. Không xứng đáng là mod đâu.:-?
Topic này bàn về Cúp Phương Trang lần 4 chứ không phải bàn về Vietnamchess hay TLKĐ. Muốn bàn về 2 trang web này thì vui lòng mở 1 topic riêng hẳn hoi, tránh làm loãng thông tin topic.
Bạn hoathuongthichduthu nói vậy thì tôi quote lại cho bạn xem ai nói lệch chủ đề trước nhé.
Đây là người thứ nhất. Thông tin mình đã xem rồi thì cho người khác xem, cớ sao thòng thêm 1 câu nghe khó nghe thế? Chứng tỏ mình là người cập nhật thông tin mau lẹ à?
Thứ hai, là bạn. Mod nhắc nhở bài viết của hatrang thì bạn nhảy vào nói người ta gây lộn (...) Đọc kỹ bài mình đi, bài của bạn mới mang tính chất gây lộn đó
Lời của bạn thì chắc là mang tính xây dựng lắm? Bạn sẽ nói "Tôi có phải là mod đâu mà bài viết phải mang-tính-xây-dựng?", vậy thì đừng chê bai người ta!
Tôi chẳng bao giờ có ý đi gây lộn với những người mà tôi không quen biết, thù oán, bất đồng chính kiến... Ở đời mỗi người đều có quyền có quan điểm riêng. Tôi cũng chẳng muốn lấy tư cách Mod của diễn đàn này để mọi người phải theo ý của mình. Tôi có nhận tham gia góp phần nhỏ công sức, bất kể nó là việc "vác tù và hàng tổng" là cũng vì trước hết thỏa cái tình yêu cờ của mình, như mọi người thôi, thêm nữa là tạo một sân chơi, diễn đàn chung cho những người cùng một tình yêu.
Sỡ dĩ có sự ra đời của Thăng Long Kỳ Đạo đơn giản là bởi anh em yêu cờ muốn có một sân chơi, một diễn đàn, nơi mọi người có thể thoải mái hơn trải lòng mình, nơi có thể chia sẻ kinh nghiệm, những câu chuyện lý thú, những thông tin đa chiều... Hoàn toàn không có chuyện TLKD ra đời là gạt sang một bên vai trò lịch sử của vietnamchess.com.vn, tôi chưa bao giờ nói như vậy, không bao giờ có ý như vậy, bởi đơn giản, tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của website cờ ấy bấy lâu nay, không cần ai chỉ bảo!
Cuối cùng, bởi những lẽ trên, tôi không bao giờ phủ nhận (như bạn lên giọng là "vong ân") vietnamchess chỉ vì đã có TLKD mà chỉ nhấn mạnh, có thêm diễn đàn này không phải là thừa, những thông tin trong các topic tương tự thế này cũng vậy, không phải là vì "vietnamchess có thì mình khỏi nói nữa".
Xin chấm dứt mọi tranh luận không đáng có liên quan tới chuyện Vietnamchess và TKLD ở đây, vì nó hoàn toàn chẳng có lợi gì cho phong trào chung (giống như ai đó tự nhiên bảo: nhà có 1 đứa con gái rồi, để thêm 1 đứa con trai nữa làm gì - ?).
Nhân tiện, việc tôi có "xứng đáng là Mod" hay không tự tôi biết rất rõ, những anh em biết về tôi và diễn đàn này cũng vậy, bản thân tôi hoàn toàn thanh thản để nói ra những lời ấy. Nào phải cứ đăng ký làm nick là đủ tư cách phán xét người ta "xứng" hay không "xứng". Thiết nghĩ, muốn phán xét ai đó cho đúng, người ta nên tự phán xét mình, dù là ai, giữ chức vụ to đến mấy ngoài xã hội cũng vậy thôi!
các bạn cho mình hỏi 1 tý
Cúp Phương Trang các giải dã qua ai vô dịch,tổ chức ổ dâu,..
mình muốn tìm hiểu cho biết,
thank
p/s: tiện thể bạn nào có biên bản các ván cờ của các giải cup phương trang và giải vô dịch vn ( A1 ) dã qua share cho mình dược không :D
Cám ơn bác hoathuongthichduthu đã bênh tui.
Tui mới có nói 1 câu mà Mod phang cho 1 tràng thì đúng là Mod phải xem lại mình.
Tôi đề nghị chuyển chủ đề tranh cãi này sang một toppic khác có được không? Khi tôi vào chủ đề này những tưởng có được thông tin từ cup Phương Trang, với lại tôi thiết nghĩ làm người thì không ai là không mắc phải những sai lầm, mỗi người phải nên biết được những sai lầm của mình để mà sữa chữa, như vậy nhắc nhở nhau cũng tốt sẽ giúp cho nhau cùng tiến bộ. Nhưng Nếu ai đó vị cớ vào những sai lầm của người khác mà kích bác thì cũng chưa hẳn đã là tốt, mà còn gây nên những sung đột không đáng có một chút nào. Tôi chỉ có mấy lời vậy thôi mong Thanglongkydao luôn luôn phát triển tạo một sân chơi thật bổ ích cho những người yêu cờ
Tất cả vì sự phát triển của làng cờ Việt Nam,anh em nên bớt nóng tí...Mong sao ai ai cũng ủng hộ 1 cái gì đó gọi là VN win ChiNa chứ biển đông,biên giới,kinh tế,quân sự.....ta thua hết cả rùi.Vì vậy vì các kỳ thủ hãy vì dân tộc ta chiến đấu hết mình,các bạn yêu cờ cổ vũ nhiệt tình.Thân ái.Xin cảm ơn nhiều.
Ừ thế thì hay hơn, tui cũng không thích tranh luận nữa.
Giải Phương Trang kỳ này nghe nói Ban tổ chức chỉ mời 2 bácTàu thôi à, nhỡ 2 bác ấy mạnh quá ăn hết thì còn để hạng 3 cho các nước khác lãnh, không biết phải zậy hông, biết đâu dân Việt chộp luôn giải nhất thì sao.
Theo truyền thống cúp Phương Trang, tui đoán Thành Bảo cũng sẽ thất bại. Hạng 3 trở lên các bạn đoán ai nào. Tui đoán là Đỗ Ninh, Lý Huynh hoặc A Minh.:)
Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ cử lưỡng Xuyên " Hứa Ngân Xuyên , Tưởng Xuyên " đánh trận :D !
Tôi nghĩ là một kì thủ thành danh và 1 kì thủ trẻ. Kì thủ thành danh là 1 trong tứ đại thiên vương.
ACE ở trỏng cập nhật thông tin giải nhé.Thanks rất nhìu!!!!!!
Cúp PT lần trước Tưởng Xuyên và Trương Cường vào chung kết , mà Trương Cường chỉ gọi là tương đối mạnh của TQ thôi đấy , ko thể sánh bằng những HNX hay Lữ Khâm được . Hy vọng lần này sẽ có kỳ thủ VN vào chung kết .
$-)$-)Nếu HỨA NGÂN XUYÊN hoặc HỒNG TRÍ mà xuông núi thì VN mất cúp là cái chắc
Anh em vào đây bình luận giải này đi. CXQ dự đoán giải lần này sẽ có kỳ thủ VN đoạt hạng nhất. Người đó là ai thì phải đợi sau giải mới biết được :D
Không biết sau khi đoạt hạng 3 giải VDQG anh Cường KL có được tham dự không nhỉ các bạn
Đà Nẵng cử 2 Trần Văn Ninh và Võ Văn Hoàng Tùng đi là vì 2 ông ấy là thầy... kính lão đắc thọ mà, hehe.. còn về trình độ thì Tôn Thất Nhật Tân đi thì xứng đáng............b-(b-(
Võ Văn Hoàng Tùng và Võ văn Chương chả bà con gì với nhau hết ;;);;)
Đà Nẵng còn có Bùi Quốc Khánh sức cờ cũng khá, top 15 giải vừa rồi sao ko đc tham gia giải này...:^o
Mằc dù Mod Reporter nói khá rõ ràng từ đầu topic , nhưng các bạn không không đọc kỹ khúc đầu mà cứ hỏi tại sao kỳ thủ này được mời , kỳ thủ kia lại không được mời tham dự . Mạn phép chủ Topic post lại sanh sách các kỳ thủ tham dự Cup Phương Trang lần thứ 4 này .
Nguôn trích từ điều lệ giải cúp Phương trang
Kỳ thủ tham dự:
A. Các kỳ thủ quốc tế:
Gồm 8 kỳ thủ được Ban Tổ chức mời trực tiếp từ 7 Quốc gia và vùng lãnh thổ:
1. Trung Quốc: 02 kỳ thủ do Hội cờ tướng Trung Quốc tuyển chọn và đề cử thi đấu.
2. Trung Hoa Đài Bắc: ĐCQTĐS Ngô Quý Lâm, vô địch Đài Loan, Hạng 8 thế giới 2009.
3. Macau: ĐCQTĐS Lý Cẩm Hoan, vô địch Macau.
4. Malaysia: ĐCQTĐS Lục Kiến Sơ, vô địch Tây Mã, Hạng 9 thế giới 2009.
5. Hồng Kông: ĐCQTĐS Triệu Nhữ Quyền, vô địch Hồng Kông, Hạng I cúp Dương Quang Lân.
6. Philippines: ĐCQTĐS Trang Hoàng Minh, VĐ Phillippines, Hạng 5 thế giới 2009.
7. Singapore: QTĐS Ngô Tông Hàn, vô địch Singapore, Hạng 6 thế giới 2009.
B. Các kỳ thủ trong nước:
Gồm 15 kỳ thủ nam đạt đẳng cấp quốc tế nhưng phải nằm trong top 15 hàng đầu quốc gia năm 2009 (có nghĩa là chọn 15 hạng đầu quốc gia năm 2009 kể cả chưa có đẳng cấp quốc tế, từ hạng 2 đến 16, vì hạng 1 là Nguyễn Vũ Quân đã mất):
1. Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP.Hồ Chí Minh), Quốc tế Đại sư; hạng 2 quốc gia.
2. Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội), Đặc cấp Quốc tế Đại sư; hạng 3 quốc gia.
3. Diệp Khai Nguyên (TP.Hồ Chí Minh), Quốc tế Đại sư; hạng 4 quốc gia.
4. Trần Quốc Việt (Bình Dương), hạng 5 quốc gia.
5. Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), hạng 6 quốc gia.
6. Đào Quốc Hưng (TP.Hồ Chí Minh), Quốc tế Đại sư; hạng 7 quốc gia.
7. Trần Chánh Tâm (TP.Hồ Chí Minh), Quốc tế Đại sư; hạng 8 quốc gia.
8. Trềnh A Sáng (TP.Hồ Chí Minh), Đặc cấp Quốc tế Đại sư; hạng 9 quốc gia.
9. Trương Á Minh (TP.Hồ Chí Minh), Đặc cấp Quốc tế Đại sư; hạng 10 quốc gia.
10. Võ Minh Nhất (Bình Phước), hạng 11 quốc gia.
11. Đào Cao Khoa (Hà Nội), Quốc tế Đại sư; hạng 12 quốc gia.
12. Trần Văn Ninh (Đà Nẵng), Quốc tế Đại sư; hạng 13 quốc gia.
13. Lại Lý Huynh (Cà Mau), Quốc tế Đại sư; hạng 14 quốc gia.
14. Nguyễn Hoàng Lâm (TP.Hồ Chí Minh), Quốc tế Đại sư; hạng 15 quốc gia.
15. Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng); Quốc tế Đại sư; hạng 16 quốc gia.
C. 3 kỳ thủ do Ban Tổ chức đặc cách mời:
1. Nguyễn Minh Nhật Quang (16 tuổi), kỳ thủ trẻ kiện tướng quốc gia; vô địch trẻ quốc gia 2009.
2. Mai Thanh Minh, TPHCM, Quốc tế Đại sư; 5 lần vô địch quốc gia.
3. Một kỳ thủ do Cty Phương Trang chỉ định (sẽ thông báo sau).
– Trường hợp có vận động viên vắng không tham dự được, Ban Tổ chức sẽ bổ sung thêm vận động viên từ đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh.
Thì học ko biết thì họ mới thắc mắc đúng ko bac congaco? Bác biết rõ thì bác trả lời cho bà con biết. Một hành động mấu mực. Tuyên dương bác congaco @};-
Hehe theo em thì BTC dùng thừa đoạn "15 kỳ thủ nam đạt đằng cấp quốc tế", chỉ cần nói top 15 A1 quốc gia 2009 cho nó gọn.
Lâu óanh quá.
Chỉ còn 19 ngày nữa, giải sẽ khai diễn. Giờ chót phía Trung Quốc xác nhân sẽ cử 2 kỳ thủ vượt qua vòng tuyển chọn là Đặc cấp đại sư Vu Ấu Hoa (Chiết Giang) và quốc tế đại sư Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải).
QTĐS Tôn Dũng Chinh năm nay 29 tuổi (sinh 1981), hiện xếp thứ 17 (êlô 2538) của Trung Quốc, là học trò yêu của Hồ tư lệnh. Thành tích đáng kể đầu tiên của anh là xếp thứ 10 giải cá nhân toàn quốc năm 1995 (lúc mới 14 tuổi), được LĐ cờ Trung Quốc phong danh hiệu đại sư. Một năm sau, ở tuổi 15, Tôn Dũng Chinh giành ngôi vô địch trẻ toàn Trung Quốc.
Tại giải VĐ cá nhân châu Á lần thứ 12 năm 2005, Tôn Dũng Chinh đã xuất sắc giành chức vô địch, xếp trên đồng đội Tưởng Xuyên. Cùng ở giải trên, 2 kỳ thủ VN là Trần Văn Ninh và Võ Văn Hoàng Tùng chia nhau 2 vị trí 4 và 5 chung cuộc. Trước đó 1 năm, Tôn Dũng Chinh cùng Vạn Xuân Lâm và Tạ Tịnh đưa ĐTQG Trung Quốc giành ngôi vô địch giải đồng đội châu Á 2004. Hiện phong độ của Tôn Dũng Chinh vẫn rất tốt, trong đó có những trận thắng trước Lữ Khâm, hòa Hứa Ngân Xuyên, Uông Dương, Tưởng Xuyên... tại giải VĐQG 2009.
Đặc cấp đại sư Vu Ấu Hoa năm nay 49 tuổi (1961) là HLV kiêm VĐV đội cờ chuyên nghiệp Chiết Giang. Êlô hiện thời của Vu Ấu Hoa tụt xuống còn 2509 lọt khỏi tốp 30 cao thủ hàng đầu. Ông từng nhiều lần đứng trong tốp 6 của giải chuyên nghiệp Trung Quốc. Thành tích cao nhất là ngôi quý quân (hạng 3) quốc gia năm 1994. Năm 1997, ông đại diện Trung Quốc dự giải châu Á và đoạt ngôi vô địch. Năm 2003, Vu Ấu Hoa đoạt chức vô địch Ngũ Dương Bôi, sau đó giành ngôi Á quân giải VĐTG.
Tại Cúp Đại Canh Viên gần đây, Vu Ấu Hoa từng đi hậu thủ hòa Từ Thiên Hồng và Lữ Khâm, chứng tỏ công lực của ông vẫn rất đáng nể!
hi hi như vậy là mình biết tin sớm là Tôn Dũng Chinh và Vu Ấu Hoa sang 2 bro nè so với Việt Nam thì sao nhỉ anh em cho cái óanh giá nhé :D !
Ủa , năm 2002 Vu Ấu Hoa vô địch Trung Quốc mà , hay là mình nhớ nhầm nhỉ ? Dù sao thì hai người này cũng mềm hơn Tưởng Xuyên . Hi vọng rằng VN sẽ vô địch cúp Phương Trang lần này .
Tại giải châu Á 2005, Tôn Dũng Chinh đấu 2 ván với 2 kỳ thủ Việt Nam (Trần Văn Ninh và Võ Văn Hoàng Tùng) và kết quả đều hòa.
Dưới đây là link ván Tôn Dũng Chinh đi tiên hòa Võ Văn Hoàng Tùng.
12th Asian Xiangqi Individual Championships Men's Group - Sun YongZheng DRAW Vo Van Hoang Tung
Phương Trang kỳ này bất luận Tàu Khựa cử chiến tướng nào sang cũng kg có cơ hội đoạt 03 hạng đầu, bác nào có hứng thú xin xuống tiền, mình nhận cược tỷ lệ 1:1 (có nghĩa nếu Tàu Khựa nằm trong 03 giải đầu thì đặt 1 ăn 1), xin Trung_Cadan làm trọng tài giúp. Nhận kèo đến trước 06 tiếng trước giờ khai mạc giải, kg giới hạn tiền cược.
Kèo thơm, thân mời!