Để không mang tiếng bị loại. Hãy sòng phẳng viết đơn " Đơn xin ra khỏi đội tuyển ". Tâm tư lý do xin ra khỏi đội tuyển cứ thoải mái trong đơn. vậy chẳng phải phải rõ ràng sao ?
Cái sự kiện Huynh chơi Giáp cấp liên tái, người yêu cờ cả nước đều biết, thậm chí đã chơi sang mùa thứ 2, chả lẽ liên đoàn cờ lại ko biết??? Tập trung đội tuyển đúng vào giai đoạn giáp cấp đánh 5 ngày liền, tất nhiên Huynh phải ưu tiên Giáp cấp. Lấy lý do Huynh tự ý đi chơi Giáp cấp ko xin phép thì ko thuyết phục.
Cá nhân tôi ủng hộ Huynh đi đánh giải Giáp cấp liên tái.
Nhưng tôi nghĩ Huynh về tập trung, xin phép đàng hoàng.
Nếu xin phép mà không được chấp nhận thì gạch đá sẽ ném về BHL.
Nhưng xin phép không được mà vẫn cố đi thì đúng là vi phạm kỷ luật rồi.
Ngoài ra cũng tính toán lại phương pháp triệu tập đội tuyển.
Các tuyển thủ ngoài việc tự luyện kỳ nghệ còn cần tích lũy thể lực.
Theo tôi chỉ tập trung ngắn ngày, mỗi tuyển thủ tự lên kế hoạch luyện tập của mình, ban HL sẽ kiểm tra đột suất.
nếu như biết dùng từ cầu thủ. thì hãy xem cách các cầu thủ ấy chuyên nghiệp như thế nào nhé. đối với họ được đá ở đội tuyển quốc gia là 1 vinh dự, dù trình đội tuyển quốc gia ấy chưa bằng câu lạc bộ họ đang đá. có cần chứng minh không ?
Bình thường thì Lại Lý Huynh là vận động viên thuộc tỉnh Bình Dương. Nay thì thuộc Việt Nam. Ai cấp chế độ, tạo điều kiện hàng ngày cho Huynh. Nếu cứ cư xử đúng thì Hàng Châu hoàn cảnh ấy cứ ký hợp đồng dài hạn đi, hoặc Huynh cứ đầu quân cho địa phương nào bên TQ ấy.
Nay lại có ý kiến Liên đoàn phải biết thời gian tổ chức giải Liên tái, phải đoán Huynh có tham gia cho cái đội doanh nghiệp Hàng Châu tập đoàn hoàn cảnh hay không để sắp xếp thời gian tập huấn. Có quỵ lụy quá không ?
cũng như bác sapa2015, tôi cũng ủng hộ Huynh tham gia, nhưng cái kiểu xử sự không khuôn phép, như ngôi sao rồi tố ngược lại ban huấn luyện thì thôi, cần anh ấy phục vụ đội tuyển thì cũng như uống nước đường cho đỡ khát
Khi các cầu thủ bận đá giải quốc gia, hoặc Champion League, thì câu lạc bộ có quyền ko nhả người cho Đội tuyển quốc gia đá mấy trận giao hữu nhé. Các HLV ĐTQG chỉ biết bấm bụng chứ triệu tập bằng răng. Rõ ràng anh triệu tập phải có mục đích, kế hoạch rõ ràng. Triệu tập như VN thì thật là chán, thật sự như thế. Nhiều người bảo có gì liên đoàn giải quyết, nhưng bao năm nay, có giải quyết thỏa đáng ko. Bản thân anh Trung cadan cũng rất nhiều lần đăng đàn nói rằng trong nhiều giải lớn của VN, đã đứng ra góp ý nhiều với Ban tổ chức về cách thức, điều lệ giải cho công bằng, xứng tầm chuyên nghiệp , nhưng có chịu nghe đâu. Cứ chờ cấp trên thay đổi thì Trung Quốc họ đã đi rất xa rồi.
Ông duthanchi nên nói ít lại và nghe nhiều hơn. Còn kém lắm
Lây chét tơ có thể vô địch một năm nhưng Mu vẫn là nhất
Nói tóm lại tôi ủng hộ Huynh đánh liên tái, vì đó là con đường tốt nhất và nhanh nhất để em tiến bộ, bấm bụng ở nhà đuổi ruồi ở trung tâm tập huấn để làm gì? Để bằng người khác thì nên phấn đấu cho bằng họ chứ ko phải kéo họ xuống cho bằng mình.
Quan điểm của tôi về đội tuyển quốc gia :
Trước hết xin được đính chính , ngoài Hoàng Yến và thầy Hồng đi Đài Loan , Huynh chuẩn bị sang ChiNa thì tất cả các thành viên như Đàm Thùy Dung , Cao Phương Thanh , Nguyễn Minh Nhật Quang , Đào Quốc Hưng , Uông Dương Bắc , Đặng Hữu Trang và thầy Vũ Hữu Cường vẫn đang tập luyện bình thường tại trung tâm huấn luyện quốc gia 2 - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh .
Về chuyện đấu tuyển chọn , tôi cho rằng BHL nên có phương án nhất quán từ đầu năm về việc vị trí nào sẽ được chắc chắn đặc cách đi thi đấu quốc tế , vị trí nào phải thi đấu tuyển chọn ... Nên nhớ chúng ta thường có 3 bộ huy chương ( nhanh , chớp và tiêu chuẩn ) . Cũng cần làm rõ là vận động viên vô địch nội dung nào là quan trọng nhất . Tiêu chí nào được ưu tiên .
Cá nhân tôi cho rằng tất cả 6 người có mặt đều xứng đáng hết , trong thi đấu đỉnh cao vấn đề phong độ là cực kỳ quan trọng , do vậy đấu tuyển chọn vòng tròn 2 lượt , xếp thứ 1-2 đi thế giới , 3-4 đi châu Á , 5-6 ở nhà là được lòng người , hợp tình hợp lý nhất .
Còn chuyện nhường nhịn giữa các VDV khi thi đấu tuyển chọn là vấn đề muôn thuở , muốn hạn chế việc này thì cần cái đầu , kinh nghiệm của ban huấn luyện , ví dụ cho các VDV cùng đơn vị thi đấu trước vòng đầu tiên ( cái này Trung Quốc hay làm ) . Chứ cứ nói là do nhường nhịn nhau mà không tổ chức đấu vòng tròn thì có vẻ khiên cưỡng .
Qua những lùm xùm trên mạng xã hội trong thời gian gần đây , tôi cho rằng vấn đề này có thể được giải quyết trong các buổi họp của ban huấn luyện và kỳ thủ , còn họp thế nào , phương thức ra sao cho hợp lý . Đó hoàn toàn là việc của đội tuyển , các ý kiến đóng góp của chúng ta ( nếu có ) sẽ chỉ mang tính tham khảo mà thôi .
ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH TIÊN QUYẾT để có 1 đội tuyển mạnh , mong rằng ban huấn luyện và các kỳ thủ hiểu rõ việc này .
Trân trọng ...
Huynh đi tàu đánh cấp liên tái rồi hohoho...zay chứ đánh hàng châu xem sướng nhất..nhất là được lão Trung bình loạn nữa còn j bằng...vd như trận gặp vương gia thụy bình luận máu xem sương
tôi nghĩ huynh phải được đặc cách vì phong độ rất ổn định,các kỳ thủ khác còn lâu mới được như huynh
Cái topic tranh cãi trên face Huynh đã được dẹp xuống, âu cũng là hợp lý. Chuyện mhạy cảm không nên nói nhiều ở những trang xã hội như vậy. Tuy nhiên những ý kiến tiếp theo trên diễn đàn vẫn sẽ tiếp tục với hi vọng thời gian tới sẽ có những cải tổ và đường lối mới đưa cờ tướng Việt đi lên.
tôi thấy anh này có một khoảng cách cờ so với anh em còn lại.dù anh cũng có những ván thua trước anh em
Vấn đề tranh luận chính ở đây là hai suất không phải đấu sơ loại. Chứ ko phải là liên tái này nọ.
Nhiều ông cứ lan man hết cái này cái khác, lôi liên đoàn,.... không khéo cả chế độ.Quan điểm thì mỗi người quan điểm, có yêu có ghét... không thể cứ cho mình là giỏi nhất là được ưu tiên, phủ nhận bao sự cố gắng của những kỳ thủ khác, họ đang lỗ lực trân trọng cơ hội đc khoác áo tuyển.
kỳ thủ được đặc cách đi dự giải thế giới sẽ chịu áp lực rât lớn.nhưng người vươt trội hơn sẽ chứng minh được.người yêu cờ chỉ hy vọng anh này thôi
Trên facebbook, huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng tuyên bố có Lại Lý Huynh là không có tôi. Nguyên nhân là do Lại Lý Huynh không đồng tình với cách tuyển chọn của ban huấn luyện đề ra nên đứng lên bảo vệ quyền lợi của mọi người. Nhưng Ban huấn luyện lại phản đối và đưa ra lý do Lý Huynh đi tập huấn ở TQ, vắng mặt khi tập trung đội tuyển nên gây sức ép buộc Lý Huynh phải quay về đơn vị chủ quản Bình Dương. Vì vậy, Lý Huynh đành chấp nhận quay về và chọn đi tập huấn ở TQ.
Chẳng lẽ Lại Lý Huynh đi tập huấn ở TQ để nâng cao kỳ nghệ về phục vụ cho quốc gia là sai sao? Còn HLV Hoàng Đình Hồng bỏ bê đội tuyển đi Đài Loan nhí nha nhí nhảnh bên đó là đúng? Thử hỏi, là HLV Trưởng mà bỏ bê đội tuyển như vậy là đúng hay sai?
Còn chuyện đội tuyển thì khỏi phải nói, gọi là tập trung nhưng chẳng tập huấn theo một kế hoạch hay phương pháp nào cả, cả đội chỉ ngồi tán gẫu xong thì đi về tự ai nấy tập. Vậy tập trung đội tuyển quốc gia có ý nghĩa gì? Vừa mất thời gian của VĐV, vừa hao tốn tiền của Nhà Nước, đó là tiền thuế, tiền của dân đóng góp đó các ông.
Bạn xuyên tạc hoặc có vấn đề đọc hiểu. HLV Hoàng Đình Hồng tuyên bố là tôi chấp nhận trường hợp "nếu có Huynh thì không có tôi", nghĩa là nếu Huynh làm căng thì HLV Hồng chấp nhận theo tới cùng, chứ không phải hiện giờ đã như vậy. Đây là câu giả định chứ không phải khẳng định.
Còn cả đoạn sau theo tôi là bạn suy diễn. Huynh có phát biểu thế đâu. "Quyền lợi của mọi người" ở đây là ai? Bốn người còn lại trong tuyển? Vậy sao họ không đứng lên cùng mà lại cam chịu không nói gì cả?
Việc Huynh đi là việc cá nhân, liên đoàn không cử đi. Lệ thường trong bóng đá ai không tập trung tuyển thì không có suất dự giải, ví dụ Xuân Trường đang đá ở Gangwon đến ngày chót mới về thì HLV Hữu Thắng có điền tên đi SEA Games hay không? Còn HLV Hồng đi Đài Loan như trên có người đã giải thích là kế hoạch đã có từ trước khi tập trung tuyển và do liên đoàn cử đi. Việc HLV Hồng chấp nhận cho Huynh không tập trung tuyển (theo hình thức trả về địa phương, nghĩa là không có chế độ trong thời gian tập trung) mà vẫn được dự đấu tuyển, theo tôi đã là một sự nhân nhượng.
Nhận định này thì có lẽ là đúng.
Tóm lại bạn không nên lập nick rồi chém gió cho sướng miệng làm ảnh hưởng mọi người, vì hiện tại nội dung đó trên face của Huynh đã bị xóa đi
Bạn Caruri đã giải thích rõ vấn đề, thiết nghĩ mọi người đừng ở ngoài xuyên tạc thêm cho sướng miệng nữa.
Vụ tập trung đội tuyển càng ngày càng nóng nha, tưởng tập trung để nâng cao kỳ nghệ hóa ra thành đau đầu mất đoàn kết chia rẽ nội bộ. Sau vụ tập trung này các tuyển thủ đang phong độ "thường" xuống mịa nó "tồi" luôn, ko tập trung mà đi đánh giải còn đc cái bạc, đồng mang về, còn điệu này thì mang cái mo cau về rồi. Liên đoàn cờ các nước khác lần sau cứ sắp đánh giải là xui liên đoàn chúng ta phải tập trung là đảm bảo họ có huy chương nha, 1 năm tập trung 2 phát thế này có khi thua mịa cả Kam Pu Chia luôn. Hoho
THÔNG BÁO TỪ FACEBOOK thầy HOÀNG ĐÌNH HỒNG - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia :
THỂ THỨC THI ĐẤU TUYỂN CHỌN CỦA ĐTQG 2017.
Để mình bạch và rộng đường dư luận,xin công bố Điều lệ thi đấu tuyển chọn vđv được đề cử tham dự các giải Quốc Tế 2017 như sau :
1/-Công nhận và tôn trọng các giải Quốc Gia,các nhà vô địch sẽ được đặc cách tham dự MỘT TRONG CÁC GIẢI QUỐC TẾ TRONG NĂM,chứ không phải đi thẳng GIẢI CAO NHẤT,NHIỀU QUỲÊN LỢI NHẤT như đã dành cho VĐV vô địch từ nhiều năm gần đây).Do đó,2 nhà Vô địch QG Đặng Hữu Trang và HCV đấu thủ mạnh Đào Quốc Hưng được miễn vòng 1(xem như đã đặc cách).4 Vđv còn lại sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt(Vđv cùng địa phương gặp nhau ván đầu).2 vđv xếp nhất,nhì sẽ tiếp tục thi đấu 2 lượt với Trang và Hưng .Nhất nhì sẽ dự TG,3,4 sẽ đi Châu Á.2 VĐV bị loại sẽ là dự bị thay thế trong trường hợp kỳ thủ chính thức vi phạm kỷ luật sẽ mất quỳên thi đấu.
Với phương thức này rõ ràng vẫn đáp ứng được CHUẨN ĐẶC CÁCH vừa chọn ra người XỨNG ĐÁNG NHẤT.
*Tôi luôn có yêu cầu cao, và, nếu không đánh giá cao LLH cũng như CẦN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CƯỜNG VÀ BẮC,tôi đã tận dụng quỳên hạn HỢP PHÁP nhưng cũng BẤT CÔNG để đề cử thẳng VĐV rồi,tuyển chọn làm gì cho phức tạp?
Tóm lại,mong mọi người đồng thuận với Phương thức trên ngày nào tôi còn là HLV Trưởng.
Huấn Luyện viên như là cha mẹ, nói sao nghe vậy đừng cãi. Mà xếp như vậy cũng hợp lý rồi. Trang, Hưng vô địch được đặc cách vòng 1 thôi chứ đâu phải cho đi thẳng giải thế giới đâu. Mình không vô địch nên phải cày thôi. Nếu Huynh thật sự hay thì chém quần hùng giành vé đi thế giới thôi. Cái này cũng để cho 4 ông không ép phe bắt nạt 2 ông.
Tôi nghĩ phương thức trên là hợp lý, có điều sang năm cũng phải như thế hoặc có đổi thì đầu năm thông báo để mọi thứ được minh bạch. Thank Mod đã đưa thông tin để rõ ràng tránh kiểu đoán mò cãi nhau vớ vẩn.
Thầy Hồng đã có thông tin chính thức.
Tuy nhiên trên face LLH thấy anh nhuệ khí cũng đã nhụt đi khá nhiều. Không biết thời gian tới nội tình ra sao..mong sao mọi chuyện ổn thoả để người hâm mộ được chứng kiến LLH thi đấu cho đội tuyển năm nay
Vấn đề về Lại Lý Huynh ở đợt tập trung năm 2017 như sau ( em đả nói rất rỏ với tôi) mong các anh em hiểu cho LLH.
1/ Khi tập trung 6 VĐV tham gia giải VĐTG và Châu á, HLV trưởng yêu cầu đánh vòng tròn hai lượt chọn hai người cùng với ĐHT và ĐQH tham gia đội tuyển dự giải TG và Châu á.Huynh thấy không bình thường ở chổ ĐHT và ĐQH đương nhiên là được đặc cách, nếu đánh sẽ ảnh hưởng tới 4 người còn lại, có khả năng phát sinh tiêu cực khi không còn động lực của hai kỳ thủ ĐHT và ĐQH.Em không đồng ý và phản biện thì HLV coi là bệnh ngôi sao.Điều này em không hiểu vì HLV phải đề xuất phương thức đánh tuyển chọn cho TC TDTT và khi TC TDTT đồng ý HLV mới đươc phép làm. Còn trên phương diện cá nhân HLV quyền hạn cũng có chừng mực,Để đại diện cho cả một làng cở VN tham gia các giải đấu QT thì nên gạt bỏ cái tôi trong từng con người.
2/ Việc đang tập trung đội tuyển, HLV cùng với đội tuyển TP HCM tham gia tập huấn ở Đài loan sao không có ĐQH và NMNQ ???, nếu vì sự tiến bộ và kinh nghiệm sao không cử 2 VĐV của TP HCM.
3/ Việc Bình dương cử LLH đi TQ đánh giải và tập huấn cùng các cao thủ hàng đầu thế giới trong đợt tháng 8 này, theo nguồn tin đáng tin cậy thì vị HLV nọ yêu cầu phải đảm bảo thời gian ở Trung tâm 2, nếu không thì bị kỷ luật cấm vào đánh tuyển chọn. Oan uổng quá.
4/ Là một người yêu cờ và tôn trọng tất cả các VĐV , các bạn có cảm thấy tự hào không khi LLH một mình ở đất khách quê người ngang dọc đánh đông, dẹp bắc. LLH tự hào 1 chúng ta tự hào 10.Đó mới gọi là tập huấn, để sau này mang huy chương về cho Tổ quốc thân yêu. Cớ sao lại phải cứ đến Trung tâm 2, ăn cơm rồi về, chả đánh đấm gì cả.
5/ Về mặt triết học CSHT đã thay đổi thế nên KTTT phải thay đổi theo như vậy thể thao VN mới phát triển được.Đừng vì Các VĐV tận tâm tận lực thi đấu vì màu cờ sắc áo VN, mà cái ông KTTT nói không có tao làm gi CSHT có cái này cái kia.
Thân ái và xây dựng.
ý ộng này chuẩn nè..2 ông ĐHT và ĐQH khỏi đánh..4 người vòng tròn...mấy ông có xuât rồi đánh dễ nhường nhịn lắm...còn nữa HLV phải đạt mục tiêu thành tích CÓ HUÂN CHƯƠNG..nếu về 4 thì HLV từ chức..như vậy thì k ai dám trù dập tài năng vì cái tôi...mà phải vì quốc gia...ý cá nhạn tôi thì nên đánh 6 người..k ai đặc cách hết..như vậy thì 6 vđv mỗi người 1 cách tập khác nhau..lên cờ là ok..
Đúng là nghe người trong cuộc nói thì mới rõ nguồn gốc vấn đề. Tôi thấy Huynh ý kiến quá đúng, đã đặc cách 2 ông kia chắc chắn dự thì đánh làm gì? Ko hiểu ông nào đề xuất kiểu đánh này có chịu suy nghĩ trước khi đề xuất ko? Huynh phản ứng là đúng, HLV thì cũng là con người thôi nếu sai phải lắng nghe và sửa đổi, ko thể vì tự ái mà làm to vấn đề 1 cách quá đáng thế dc.
Còn nữa, hồi tối lướt qua thấy danh sách đội TPHCM đi đánh giao hữu ở Đài Loan tôi đã thắc mắc thế sao ko cho Quang và anh Hưng đi? Hay là sợ lộ bài? Thật sự có nhiều điều rất khó hiểu. Còn việc đánh ở giáp cấp rất tốt cho Huynh và cho cả cờ tướng VN. Nhiều ông lảm nhảm Huynh đánh ở TQ là phục vụ cho Hàng Châu, có gì để tự hào? Xin thưa mấy ông ko tự hào nhưng tôi và nhiều người yêu cờ khác tự hào. Giống như nhiều người Việt ở nước ngoài thành công đóng góp cho nước họ định cư nhưng tôi vẫn thấy vui vì họ là người Việt. Đất nước ko đủ điều kiện để họ phát triển thì họ tìm đường khác để phát triển, ko lẽ bắt họ thụt lùi chung mới thấy vui à?
GỞI HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG CỜ TƯỚNG
Nhân đọc được bài của cafe QQ nên có vài lời nhắn nhủ với ngài HLV trìu mến
Phương thức thi đấu tuyển chọn VĐV cờ tướng Việt Nam tại sao phải thay đổi liên tục , năm nay khác năm trước và còn thay đổi đến bao giờ theo tâm thái sướng khổ của HLV
Về phía ý kiến đề nghị của VĐV LẠI LÝ HUYNH nên chọn 1 phương thức thi đấu tuyển chọn hợp lý từ đó đội tuyển vận dụng thi hành sao cho có kết quả tốt nhất lại bị HLV chụp mủ đồng thời hăm dọa loại ra khỏi đội tuyển . Đóng góp ý kiến là qyên lợi và trách nhiệm của mổi thành viên trong bất cứ cuộc họp nào , đây là điều được khuyến khích ũng hộ ,cớ sao ngài làm thế . Vã lại, tiêu cực thỏa thuận bất thành văn chia 15% đến 25% tiền thưởng thi đấu nước ngoài là có thật trong đội tuyển cờ tướng VN mà ngài đã từng công nhận thì trường hợp này rất dể xãy ra ( do 2 suất đặc cách mà vẫn thi đấu tuyển chọn ).
Mọi người trong và ngoài làng cờ đều thấy và hiểu điều này ,
RẤT MONG NGÀI TỈNH NGỘ
Tôi gạch bỏ câu cuối trong bài viết của bạn. Cần giữ thái độ văn minh khi đang tranh luận. Những cụm từ như "hèn hạ", "tiểu nhân"... không nên sử dụng để nói về người khác nơi công cộng, dù là HLV hay kỳ thủ. Nếu thích, bạn có thể lên face cá nhân của đối tượng mà chửi bới, đừng biến diễn đàn thành công cụ phát ngôn cho mình.