Gửi bởi
whitelotos
Có câu nói "Liều ăn nhiều". Sự liều mạng của a Thắng kem có thể khiến một số anh em trong đội có ý kiến nhắc nhở. Nhưng em thấy rằng, suy cho cùng, cờ tướng là môn chơi giải trí của đa phần anh em mình. Thành tích tuy quan trọng nhưng cảm xúc trong một ván cờ đôi khi còn quan trọng hơn. Người thì thích đánh bão táp, người thì muốn 1 ván cờ tinh tế, nước đi chính xác, tùy cảm nhận và ý thích mỗi người.
Trận đấu của anh Kem hôm qua là một trận đấu nhiều cảm xúc. Sự liều mạng của anh Thắng kem cho thấy sự đối kháng quyết liệt, cũng là một cái hay của cờ tướng. Đấy là những giây phút đáng nhớ nhât của đội AE trong TLKD năm nay. Theo em cái đấy mới quan trọng.