Theo mình hiểu thì giải này không bốc thăm theo kiểu phân nhánh trước như Grand Slam bên quần vợt hay Cúp thế giới cờ vua mà sau mỗi vòng bốc thăm lại dựa vào thứ hạng của các kỳ thủ. Điều này sẽ làm mỗi vòng đấu cân bằng hơn, mỗi cặp là ông nhóm trên gặp ông nhóm dưới, đảm bảo các kỳ thủ hạt giống cao sẽ lọt vào sau.
Ví dụ: nếu phân nhánh cố định, Quách Phụng Đạt thắng Trịnh thì sẽ tiếp nhánh đó và ở vị trí của hạt giống số 2 có thể gặp những đối thủ yếu, điều này sẽ tạo ra những trận tứ kết, bán kết có thể kém hơn hẳn các trận khác. Ví dụ bán kết có 4 ông số 1, số 4, số 33 và số 50. Nếu phân cố định theo nhánh thì có thể ông số 1 gặp ông số 4 còn cặp còn lại là hai ông không hạt giống. Nhưng với cách bốc thăm lại thì số 1 sẽ không gặp số 4 mà gặp một trong hai ông còn lại, đảm bảo hai ông mạnh nhất trong số còn lại không có khả năng gặp nhau ở trước chung kết.
Ban đầu thì Vương vs Trịnh (số 1 và số 2) chỉ có thể gặp nhau ở chung kết, còn giờ thì Vương và Triệu (hai người cao nhất còn lại) sẽ không gặp nhau trước chung kết.
Tuy nhiên bốc thăm cận giờ sẽ có cái khó cho kỳ thủ là không biết trước gặp ai để chuẩn bị bài vở. Nó cũng hấp dẫn hơn vì phần lớn dựa vào công lực chứ ít dựa vào chuẩn bị sẵn (trừ khi tứ kết hoặc bán kết, khi đối thủ tiềm năng chỉ còn lại 4 hoặc 2 người).