Thượng Hải giải này chỉ có Tạ Tịnh là đẳng cấp, các kỳ thủ còn lại chỉ thuộc dạng nghiệp dư của địa phương nhưng vẫn dễ dàng vượt qua các đội khác để vào chung kết.
Ngay cả Hồng Kong, Đài Loan, Ma Cao, mỗi đội chỉ có 1 chủ lực còn lại là tầm trung trung. Xét lực lượng Viet Nam vẫn xứng đáng xếp thứ 2 nhất với Lâm và Tân mập, tiếc là nhiều yếu tố ảnh hưởng nên kết quả không như ý muốn dù đã dự báo trước.
Qua 3 giải gần đây nhất là châu Á, thế giới 2017 và đồng đội châu Á 2018 Việt Nam hoàn toàn trắng tay mới thấy chúng ta đã thật sự tụt lùi so với các nước khác, vị trí nền cờ thứ 2 thế giới chắc chắn đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Có thể sức cờ của chúng ta ko giảm nhưng sức cờ của các nước bạn đã tăng lên đáng kể nên cũng là 1 bước lùi.