Việc cân kèo trong Nam đo tương đối chính xác bạn à . Hòa cho được chính xác là bằng 2 tiên đó , ngoài bắc có thể đo khác . Ví dụ như trong đây chấp 1 Pháo thì bằng chấp mã 1 cái 7 tức là 2 ván mã đi 2 tiên , 1 ván mã đi 1 tiên (rất nặng đa số miền Nam nói đến chấp pháo là không thành kèo luôn ) , nhưng ngoài bắc thường cho rằng chấp pháo cũng như chấp mã 1 tiên (theo lời 1 người bạn của mình ở hà nội nói ) .
Đánh 500 , 1 triệu 1 ván thì nói thẳng ra trong đây là chuyện rất bình thường nhưng bản thân anh Sáng ko có tiền ,muốn đánh thì phải được sự đồng ý của ông bầu nữa . Trước đây mình từng xem kèo A Sáng chấp Bảo 1 mã , Bảo bỏ lại con tượng hòa cho A Sáng được , nhưng họ chỉ đánh đi mát xa thôi , không đánh độ tiền. Mình khẳng định với bạn nếu như A Sáng đánh bằng với Vũ Quân thì sẽ không có ai (thường xuyên qua lại làng cờ hcm ) nhận A Sáng cả ( trừ những người quá yêu mến A Sáng thôi ) .Còn mình đâu có là ai đâu mà cáp độ được vụ này ,mà chắc chẳng ai có kn cáp độ được đâu , 2 cao thủ người ta thích thì người ta đánh , ai ở ngoài mà cáp được họ đánh với nhau ? Mình từng chứng kiến A Sáng chửi 1 thằng vì cái tội nó cứ gà ông ấy đánh với Đào Quốc Hưng đó . Xin lưu ý rằng các cao thủ chỉ gặp nhau nếu họ muốn , việc tác động từ bên ngoài là hết sức không nên .