Kể cả thua cũng phải đánh , ai chơi cờ cũng biết thua ko phải là điều gì quá tồi tệ qua những trận thua ta có thể rút ra 1 kinh nghiệm nho nhỏ để lần sau ko bị thua y sì như thế nữa . Ta có thể thua người này nhưng lại thắng người khác . Nguyễn Hoàng Lâm đã từng thắng Liễu Đại Hoa và Trương Cường trong giải phương trang , vậy bro phát biểu sao về chuyện này .
Đào Hán Minh là 1 đặc cấp quốc tế đại sư , do tuổi cũng đã tương đối ,hơn nữa giờ lớp trẻ của Trung Quốc phát triển cực hùng mạnh nên việc Đào Hán Minh ko có được thành tích tốt ở giải TQ là điều dễ hiểu . Nhưng ĐHM nổi tiếng là người có trung cuộc sắc bén của Trung Quốc ( Lữ Khâm cho rằng ĐHM đánh trung cuộc hay hơn tàn cuộc ) , thắng NHL cũng là điều bình thường . Nếu như thả ra đánh độ thì chắc giới chuyên môn sẽ nhận ĐHM chứ chả ai dại gì nhận NHL cả .