-
Nói tới tranh luân tổng thống tôi cũng ngứa miệng vậy bác Gió ;) Tôi thích xem tranh luận hơn là nghe tổng thống đọc diễn văn. Tranh luân có tính bất ngờ mình có thể xem và nhận ra chút ít về hàng thật hay hàng giả. Còn đọc diễn văn là do nhóm chuyên môn viết rồi chau chuốt cho hay, tổng thống chỉ cần diễn hay là ăn tiền ;)
Nhưng xem tranh luận riết tôi cũng hơi chán, có lẽ là do tình hình kinh tế không tốt nên tôi mất niềm tin vào những lời hứa, đành rằng mấy ỗng nói mười mình chỉ nên hy vọng được 5 thôi, nhưng sau 4 năm tôi kiểm lại thấy Obama làm không được gì hết, thậm chí còn tệ hơn khi ông nhậm chức. Romney "hứa" nghe coi bộ được hơn một chút, nhưng tôi tin ít hơn phân nửa những gì ông hứa.
-
Bác Gió và bác Kt nói ngay phóc tim đen tôi, ngứa ngáy lắm,mà nói thì ngại đành ...im ,cũng có làm một bài về buổi tranh luận của hai bố rồi và bị xóa rồi ,nhưng vẫn vui vẻ vì phải tôn trọng luật chơi và sự an toàn của web .Có thế chúng mình mới chơi lâu đuợc
-
Chào bác Lâm & Kt
Các bác thảo luận thời sự ở nước ngoài mà không dính tới những vấn đề nhạy cảm của VN thì chắc ok. Thật ra cũng là giữ cho các anh em tại quê nhà không bị khó dễ về mặt chính quyền. Vì thế chúng ta nên tôn trọng. Mặc dù rằng mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình.
Thảo luận khéo léo chắc ok, đừng đi vấn đề quá xa...hihi. Mình hiểu được tâm trạng của các bác và BQT mà.
Lưu ý:
1. Những vấn đề nhạy cảm giữa VN & Trung Quốc, tôn giáo, bất đồng chứng kiến, etc...thì không nên thảo luận ở đây.
2. Những vấn đề thời sự, kinh tế ở nước ngoài (Romney vs Obama talk shows) thì chắc ok. Đây là tin nóng mà thế giới đang quan tâm tới. Nó hoàn toàn độc lập với những vấn đề của VN...mình không nghĩ là bị cấm.