Gửi bởi
Nhất đại tôn sư
Vấn đề Khai cuộc có đầy đủ trong cuốn "Cẩm nang khai cuộc" của Hội cờ TP(Phạm Tấn Hòa-Lê Thiên Vị-Quách Anh Tú), trình bày cũng khá chi tiết,hoặc cuốn "Cẩm nang cờ tướng" của tác giả Thiếu Lăng Quân-Nguyễn Tài Bình cuốn này tuy cũ nhưng cũng là tài liệu cơ bản để ae học,bổ sung thêm nhiều thế trận và có giới thiệu 1 số bài cuộc về Cờ Tàn căn bản,các chiến pháp như Vận tử thủ thế pháp,Đoái tử sanh tiên pháp....Cũng là 1 tài liệu cần thiết để học qua.Trung cuộc thì hình thành cũng từ Khai cuộc mà ra,nếu không có khai cuộc tốt sao có được trung cuộc tốt đc?......> Khai cuộc tối quan trọng.Trung cuộc thì tùy thuộc bản lảnh riêng của mỗi người+kinh nghiệm thực chiến+khả năng thiên phú,độ sáng tạo giải quyết tình huống mà nên,nó không có 1 quy tắc chung nào cả;vì vậy nên học khai cuộc khái niệm cơ bản,rồi học thêm tàn cuộc(sát cuộc),các đòn thế phối hợp giữa các quân là trình độ có thể nâng lên 1 tầm cao mới,khổ luyện và khả năng lĩnh hội tùy thuộc vào căn cơ(khiếu) của mỗi người.