Theo tôi không trách bác Ninh được, cờ là cuộc chơi, người ít sai lầm hơn là người chiến thắng. Võ Minh Nhất nên nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sai lầm này. Nhất mới chính là người làm hỏng ván cờ vì một nước đi cẩu thả. Thôi các bác bàn tán nhiều làm gì, nghĩ đơn giản hóa vấn đề thôi. Trạng cờ lần đầu tổ chức, tất cả những mặt mày mặt nọ, các tình huống phát sinh ngoài dự định của ban tổ chức cùng như những người trong cuộc cờ là bình thường. Có rút kinh nghiệm từ những sai lầm thiếu sót thì phong trào mới mở rộng, phát triển được. Từ sai lầm của Nhất, tôi tin rằng các ván cờ sau của giải năm nay các kỳ thủ sẽ lấy đó làm gương để không còn gây ra tình trạng cụt hứng khi đang theo dõi cuộc cờ, sẽ có những trận cờ kinh điển trước mắt đang chờ đợi khán giả. Chúc Trạng Cờ 2013 thành công tốt đẹp.