Kỳ Đài ngày 27/11/2010
Thủ đài: Lê Ngọc Rạng
Công đài: Hà Duy Tấn
Bình luận: BS.Trần Cẩm Long
Kính mời quý kỳ hữu xa gần đón xem trực tiếp vào lúc 18h
Printable View
Kỳ Đài ngày 27/11/2010
Thủ đài: Lê Ngọc Rạng
Công đài: Hà Duy Tấn
Bình luận: BS.Trần Cẩm Long
Kính mời quý kỳ hữu xa gần đón xem trực tiếp vào lúc 18h
Hà duy tấn - lê ngọc rang
Đến nước thứ 7:
Đương Đầu Pháo - Bình Phong Mã Lưỡng Pháo Quá Hà
Hình thành vào thập niên 70-80, những năm tiếp theo ít được dùng. Đầu thế kỷ 21 được các cao thủ dùng lại.
Nước thứ 6, Bên tiên chọn phương án C5.1, Đại khai môn.
Kính mời quý kỳ hữu tham gia bình luận.
Nước thứ 9:
Tiên đi S4.5:
Đây là một nước khó, theo các chuyên gia Trung quốc, nước S4.5 là chính xác.
Chứng tỏ Kỳ thủ Hà Duy Tân, đã có nghiên cứu kỹ khai cuộc này.
Nước 12:
Đến đây gợi lại cho chúng ta ván đấu năm 2009 giữa Danh kỳ Triệu Hâm Hâm (TQ) tiên thắng Danh kỳ Nguyễn Thành Bảo (VN)
theo mình thì nước 14 nếu hậu đi:
x6-3;tiên mã 2.4; hậu pháo 8/1 hậu ưu thế
Đến nước 23:
Hậu mất quân, khuyết tượng, hình thế quá yếu.
Kỳ Đài Khương Hải, chuẩn bị đón Tân đài chủ.....
Hà duy tân - lê ngọc rạng
Đến nước 27:
Hậu đầu hàng.
Tân đài chủ Khương Hải:
KỲ THỦ HÀ DUY TẤN.
Sinh năm 1974, Đương kim vô địch Thành phố Nha Trang.
Kỳ thủ "trẻ", triển vọng của Nha Trang.
Nước thứ 10:
Hậu đi P8-3, ổn định hơn.
Dĩ Dật Đãi Lao
Kỳ thủ Hà Duy Tân đã xuất sắc "dẫn" Kỳ thủ Lê Ngọc Rạng vào thế trận mai phục của mình.
Lưỡng Pháo Quá Hà là thế trận rất được ưa thích của KT HDT, Trong những trận chiến "giang hồ" gần đây ( dánh với Công Chương, Lê Văn Ngàn, Dương Đức Trí ....) anh đều sử dụng và thành công. Có thể nói, HDT nghiên cứu khá kỹ thế trận này.
Kỳ thủ Lê Ngọc Rạng gần như không có sự chuẩn bị để đối phó.
Thông tin "Hà Duy Tấn thích cuộc này" đã được Giáo sư Cồ phân tích rất kỹ vào sáng thứ bảy, nhưng rất tiếc đã không được kỳ thủ Lê Ngọc Rạng "để ý".
Như vậy, nước đi dẫn đến thất bại của KT Lê Ngọc Rạng là nước thứ 5, Pháo 8 tấn 4.
P8.4: LỌT CUỘC
Để tránh lọt cuộc, kỳ thủ Lê Ngọc Rạng nên gác hữu tượng hoặc tả tượng chờ thời đợi biến là phương án hiệu quả để đối phó với Hà Duy Tấn trong trận chiến căng thẳng vào thứ bảy vừa qua.
Chưa hẳn là "lọt cuộc", vì nếu kỳ thủ Lê Ngọc Rạng nếu nước thứ 14 đi chính xác thì ván cờ trở về cân bằng. Tới đây thì 2 kỳ thủ sẽ đấu bằng nội công.
Vấn đề là: gói gọn trong phạm vi ván đấu và 2 kỳ thủ.
KT Lê Ngọc Rạng gần như chưa tìm hiểu về cục thế này. Trong khí đó, KT Hà Duy Tân lại nghiên cứu khá kỹ. Như vậy là "lọt cuộc" rồi.
Nước đi 14, đi chính xác là đi như thế nào??? Như vậy, chúng ta bình luận về thế trận Song Pháo Quá Hà thôi.
Trân trọng
Công đài Khương Hải:
Kỳ thủ LÂM QUANG THÁI
Sinh năm 1970.
Thành tích nổi bật gần nhất: Vô địch Tỉnh năm 2007
Lâm quang thái - hà duy tấn
Khởi Mã cuộc , chuyển Thuận Pháo
Kính mời quý Kỳ hữu tham gia bình luận.
Lâm quang thái - hà duy tấn
Ý kiến KT Lương Hải Đường:
Để đối phó với nước X8.5 của tiên, Hậu nên đi P5/1, để bảo vệ tốt, sau đó T3.5 bình ổn....
lâm quang thái - hà duy tấn
Nước 10:
Nếu Tiên đi C5.5, tấn công trung lộ, sẽ như thế nào, mời quý kỳ hữu đóng góp ý kiến...
Xa quý thần tốc, kỵ trì khai
Đến nước 15, chúng ta lại thấy có 3 Xa chưa động???
Hai bên sử dụng vũ khí hạng nhẹ, còn vũ khí hạng nặng cất, tết dùng....
Đến nước 19, Hậu suy nghĩ mất 10p....
Tiên hay hơn, vì biết uy lực của vũ khí hạng nặng, nhanh tay cho ra 1 Xa, đến đây, Tiên ưu thế rõ rệt.....
Đến nước 21: Hậu còn 10p, Tiên còn 30p
http://www.thanglongkydao.com/member...2-dscf1318.jpg
KT HÀ DUY TẤN vui vẻ trao lại lá cờ Đài Chủ cho KT LÂM QUANG THÁI
Công đài:
KỲ THỦ LÊ VĂN NGÀN
Sinh năm: 1971, Chủ Lò Bánh Mì.
Thành tích : Do bận công việc, anh rất ít tham gia các giải đấu thành phố và tỉnh.
Thủ đài: LÊ VĂN NGÀN
Công đài:HUỲNH VĂN NGÀN (Tèo lăng)
KT LÊ VĂN NGÀN
KT HUỲNH VĂN TÈO (Tèo lăng)