Trình độ chẳng biết bao nhiêu mà ăn nói thế này với kỳ thủ từng đi đánh A1 quốc gia, đúng là vô văn hóa và chẳng biết mình là ai
Dùng đại từ xưng hô thế này thì chẳng ai post lên giùm bạn đâu.
Theo Lý thuyết trò chơi trong cờ tướng và cờ vua (không kể các loại cờ khác, như cờ carô thì luôn thắng) nếu hai bên đều không mắc sai lầm thì sẽ hòa chung cuộc (cây tình huống luôn đưa về 0 hoặc xấp xỉ 0 tùy đánh giá), nếu như chỉ thắng hoặc hòa thì các giải cờ đã dẹp tiệm từ lâu.
Luật của ta chọn 6 người vào tuyển rồi chọn 4 người đi đánh giải châu Á và TG tôi thấy cũng công bằng. Dù vô địch quốc gia thì cũng là vô địch một giải đấu mà thôi, chuyện cử người đi đánh các giải quốc tế còn phải xét cả một quá trình rèn luyện và phấn đấu, phong độ tốt từ khi tập trung đội tuyển đến khi giải diễn ra.