Ông lãng quên chiều thu mà cứ gây xúc xiểm nữa tôi buộc phải khóa nick mong ông chú ý dùm ...
Printable View
Ông lãng quên chiều thu mà cứ gây xúc xiểm nữa tôi buộc phải khóa nick mong ông chú ý dùm ...
Trận Lý - Triệu thế nào nhỉ các bác? Chiều mới đánh cờ nhanh à?
Tôn DŨng Chinh năm đó vô địch cũng rất xứng đáng. Tuy nhiên các giải đánh vòng tròn thì phụ thuộc vào may mắn nữa. Năm đó Tôn Dũng Chinh có 2 ván đánh quyết định tới chức vô địch là ván hậu thủ thắng Triệu Hâm Hâm ở vòng 9 để vươn lên dẫn đầu (trước vòng 9 Triệu nhỏ đang dẫn đầu) và ván 10 Tôn lại hậu thủ hòa Hứa ngân Xuyên (nếu thắng Hứa lên dẫn đầu). Ván 11 (ván cuối) Tôn vào thế cờ hòa với Hồng trí, lúc này nếu Triệu nhỏ đi tiên nếu thắng Hứa thì triệu nhỏ sẽ vô địch vì Triệu nhỏ hơn Tôn hệ số. Lão Tôn lúc này chả để ý đánh cứ đi lại nhòm ngó kết quả bàn Triệu nhỏ và Hứa và 1 chút may mắn là Triệu thua Hứa. Kết quả Tôn vô địch dù chỉ bằng điểm Hứa nhưng hơn hệ số. Đôi khí chức vô địch do mình quyết đinh ( Tạ Tịnh tự quyết ván cuối thắng Tưởng Xuyên). CÒn Tôn thì phải có cả điều kiện cần là hòa Hồng trí và điều kiên đủ là Triệu nhỏ không thắng.
Lý Thiếu Canh đã hòa Triệu nhỏ rồi. Kịch tính vẫn chưa thể kết thúc được
Triệu Hâm Hâm bốc trúng con A cơ lun. Đc đi tiên hên vãi. Cơ hội vô chung kết rất cao nếu thắng và ván sau găp Miêu Lợi Minh
Về lý thuyết thì Lý thiếu Canh không mạnh cờ nhanh, a ta vừa thua tưởng xuyên cách đây vài tháng cũng trong 1 giải cờ nhanh trong hình cờ mà hòa đến 90%. Có hội vào bán kết rất lớn cho Triệu nhỏ khi đưa Lý vào loạt cờ nhanh.
ván cờ nhanh của triệu hâm hâm bây giờ có đánh luôn không các bác nhỉ?
Canh đi tiên nhé...