Hay!
Ơ kìa hay lắm chú Trang Tơ
Cờ quạt lâu nay tưởng gà mờ
Một ngày hạ gục hai danh tướng
Năm này vô địch chú dám mơ?
- Trần Văn Ninh ( DNA ) 1/2 Nguyễn Hoàng Tuấn ( BPH )
Công nhận giải này Bình Phước ngoài Trang ra còn có Lăng loàn pháo đánh chắc chắn thật !!!
Ván này chắc là đội Bình Phước bơm điểm cho trang
ko quay tran nao chu trung
trang to danh nhu len dong nhi
Trực tiếp vòng 6 giải vô địch cờ tướng quốc gia 2017 :
Trần Quang Nhật ( Bình Định ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( tay dài ) - ( TP HCM )
https://www.facebook.com/Thanglongky...4852694569887/
- Lại Lý Huynh ( BDU ) 1-0 Trềnh A Sáng ( HCM )
Túy kỳ tiên ném cây từ rất sớm mà lại chả có thế công , 1 trận thua bạc nhược ...
Hôm trước ko có cơ hội xem lên mạng đã thấy Trang chém gục 2 đại cao thủ hàng đầu VN là Huynh và A Sáng thực sự rất ngưỡng mộ . Xem Trang thi đấu có chút nào đó nhớ đến tích xưa trong TQDN về 2 danh tướng Dực Đức ( Trương Phi ) và Bàng Lệ Minh ( Bàng Đức ) đều ko biết sợ là gì cả :
Tại Hổ Lao Quan khi Lữ Phụng Tiên cưỡi Xích Thố , cầm Thiên Phương họa Kích thách thức chư hầu nào Lã Phương Duyệt , Mục Thuận , Vũ An Quốc rồi đến Công Tôn Toản ra ứng chiến thì 9 phần chết 1 phần bị thương hoặc chạy ( Công Tôn Toản ) thì chỉ thấy Trương Phi hét lên 1 tiếng : Bớ thằng ba họ kia có biết tao là Trương Phi người nước Yên không rồi lao vào ác chiến nhiều chục hiệp bất phân thắng bại . Nhiều năm sau đó ở trận chiến Tương Dương Phàn Thành khi Tào Nhân bị Quan Vũ vây khốn , Tháo lệnh cho Vu Cấm là chủ tướng , Bàng Đức làm tiên phong cứu nhưng lại luôn đề cao uy phong của Vũ thì Đức lại nói : thừa tướng ko cần phải quá đề cao hắn để tôi làm nhụt ý chí hắn rồi cho đóng 1 chiếc quan tài mang ra thách thức Vũ , đôi bên chiến đấu cũng ko phân trên dưới nếu như Vu Cấm ko nhỏ nhen sợ mất công trạng thì có khi Bàng Đức cũng có cơ hội chém đứt đầu Quan hầu rồi cũng nên ..... Xét ra Huynh đệ nhất nhân có kém gì Lã , A Sáng cũng là hổ tướng kỳ đàn nổi danh VN chẳng khác Quan ở thời chiến quốc ..... Các tướng cả sợ đều sớm thất bại thì chỉ thấy Trang thi đấu hết sức lỳ lợm chả ngán ngại có khác chi Trương , Bàng .....
Đừng nói cờ 1 ván , thắng Lại Lý Huynh 1 ván ở cờ chậm ko hề đơn giản đâu nếu không có hùng tâm lớn Lại Việt Trường , Võ Văn Hoàng Tùng hay Ngô Ngọc Minh đều là những cao thủ hàng đầu ở địa phương nơi các anh sinh sống đấy có chăng dưới cơ , hoặc lo lắng hay lý do gì đi nữa dù nhanh , chậm đều thất bại trước Lại công tử ...... Cho nên nói nhân tố mới mà ko mới như e Trang khiến cho giải đấu năm nay thêm nhiều sự thú vị :saynoproblem ......
Vote Đặng Hữu Trang vô địch giải này. Vậy mới thú vị chứ.