giải đồng đội d6ẻ chơi hơn!! mục tiêu của HUYNH là hoà!!ai muốn lấy điểm HUYNH phải mạo hiểm..nên thua..còn giải cá nhân thì mình phải cố thắng..nên mạo hiểm..nên thua..
Giải này quá đông kỳ thủ mà lại đánh số như vậy là ít, khó phản ánh hết thực lực của 1 người lắm các bác ạ. Xem Tào Nham Lỗi từng đứng thứ 5 Trung Quốc nhưng đánh giải phong trào này đứng khoảng 10-20 là bình thường, Liễu Đại Hoa tuy tuổi cao nhưng cũng chuyên nghiệp mấy chục năm vậy, đánh mấy giải phong trào giờ ko vào nổi bát cường luôn. Lại Lý Huynh phải đánh nhiều giải như thế này nữa mới biết được thực lực so với Tàu thế nào.
Bạn nên cân nhắc khi so sánh với những danh thủ bạn lấy làm ví dụ ở trên được, hiện tại những danh thủ này không có tham dự vào giải phong trào tại giải này năm nay. Khác nào danh thủ Lại Lý Huynh đang còn chập chững trên con đường mà lúc trước họ trải qua? Nên nhớ là hiện tại Lại Lý Huynh đang đánh giải đồng đội chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Nhìn vào hình mẫu Trịnh Duy Đồng, Vương Thiên Nhất,...bạn có thể nhìn ra.
Kêu Huynh nó đánh độ với Diêu Hồng Tân, Vương Hạo mấy bàn nữa là biết ngay thực lực so với TQ ấy mà, có gì mà cãi nhau. hết
Bình luận chuyên sâu: Khai cuộc tốc chiến tốc thắng của Lại Lý Huynh
Vòng 3 : Lại Lý Huynh 2-0 Trương Vũ Minh ( Giang Đô ) :
Đánh giá khách quan mà nói thì không ai là bất bại cả.cờ tướng khởi nguồn từ trung hòa nên huynh không đạt thứ hạng cao là chuyện bình thường,không nên tự huyễn hoặc thần thánh quá mà ôm trái đắng.thực lực của huynh so với trunh hoa anh hùng vẫn cần phải học hỏi nhiều
[QUOTE=connhalanh;540452]Bạn nên cân nhắc khi so sánh với những danh thủ bạn lấy làm ví dụ ở trên được, hiện tại những danh thủ này không có tham dự vào giải phong trào tại giải này năm nay. Khác nào danh thủ Lại Lý Huynh đang còn chập chững trên con đường mà lúc trước họ trải qua? Nên nhớ là hiện tại Lại Lý Huynh đang đánh giải đồng đội chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Nhìn vào hình mẫu Trịnh Duy Đồng, Vương Thiên Nhất,...bạn có thể nhìn ra.[/
Kỳ thủ chuyên nghiệp TQ là Vận động viên ( cán bộ biên chế) nên có quyền lợi và phải có tư cách đạo đức khuôn khổ bạn nhé, thậm chí có thân thế quen biết nữa.Họ còn nhìn vào lối sống, đạo đức và tuổi tác nữa. Đó là lý do họ mời Lại lý Huynh và Hoàng Học Khiêm thi đấu mặc dù lực cờ của Huynh trong giới nghiệp dư cũng khoảng 20, Hoàng học Khiêm cũng cỡ 50. Lúc xưa Bảo đánh hay vậy mà họ không có ý mời. Lực cờ Diêu Hồng Tân, Vương Hạo, Lê Đức Chí không thua Hứa Quốc Nghĩa, Uý Cường là bao nhiêu nhé. Giải này Huynh non kinh nghiệm, ván cuối đánh thủ hoà thì Lê Đức Chí chịu ngay vì họ đánh kiếm sống nên quan trọng tiền thưởng hơn là chức vô địch. Lê đức Chí thắng mà cũng chỉ về nhì, nếu anh ta hoà thì cũng nhì hoặc ba, do đó họ sẽ chịu hoà không cần phải nguy hiểm rớt xuống quá sâu. Hãy nhìn các giải nghiệp dư Tq, vòng cuối họ bắt tay hoà nhiều lắm.
Huynh vì muốn được vị trí top 2 nên đánh đôi công và dẫn tới thua cuộc.
Hậu thủ thua ván mà bác nhận xét Huynh lực cờ cỡ 20 rồi Hoàng Học Khiêm cỡ 50 giới nghiệp dư luôn :suynghi1.Theo mình thấy giới cờ giang hồ china giờ có Triệu Phàn Vĩ với Diêu Hồng Tân là có lực cờ nhỉnh hơn Huynh thôi :suynghi1.
những giải này Huynh tham gia để thu thập thêm kinh nghiệm chứ giải thưởng thì có thì tốt ko có cũng ko sao, quan trọng là giao lưu học hỏi là chính. Thật chứ với sức cờ của Huynh mà muốn đánh hòa thì cũng rất dễ nhưng tâm lý mà ai ko muốn thắng, ko ai chơi cờ với tư tưởng thủ hòa cả....
mà cầu thắng thì phải mạo hiểm và mức độ thành bại cũng rất mong manh.