Cùng ý kiến với mình nè.Nhất không dễ ăn Đồng đâu.
Printable View
Cái thằng điên nói nhảm.Trận 1 Đồng quá cầu thắng vì ưu nên lún tốt xuống thành thua.Trận 5 cấp bách quá đi hậu phải vào pháo đầu công nên mới thua.Đồng đã vả Nhất 2 ván cờ liên tiếp đã xem chưa.Thần tượng nó vừa thôi.Kiểu như ông này đi làm thái giám dễ lên tổng quản.
Đồng kém Nhất chút thôi nhưng vì lối đánh an toàn nên ít có đột biến. Đánh với trình cao hơn phải mạo hiểm mới có cơ hội.
Hai trận cờ nhanh tính làm gì.Từ Siêu cũng làm được.Triệu Hâm Hâm cũng làm được.Còn cờ tiêu chuẩn thì hai năm nay Nhất vả Đồng không có cửa phản kháng.
Tôi là tôi không biết trên đời có trận thua nào không có lý do không.Ông ngụy biện như vậy không thấy ngượng mồm à.Cho tôi đấu với Vương Thiên Nhất tôi cũng có thể nói trận một do thiệt tốt,trận hai do mất xe,trận ba do thí pháo mới thua..Để nó vả cho năm trận như vậy còn chưa thuyết phục thì thế nào mới thuyết phục
Trang Quảng Đông có thống kê tỉ lệ thắng thua giữa Vương và Trịnh trước khi trận chung kết diễn ra:
- Cả 2 gặp nhau 49 ván, tỉ lệ % thắng của Vương là 54,1% (11 thắng, 30 hòa, 7 thua), đi tiên thắng: 64,6%, đi hậu thắng 44%.
Trận 1 đồng ưu chỗ nào vậy kém1 tốt mà dám bảo ưu à
Thắng thì nói gì cũng đúng... Thua mà nói là ngụy biện.
Đồng thì như Mộ Dung Phục thôi :D